Hiệp định thương mại tự do Anh - Ấn Độ gặp trở ngại liên quan ngành thép

19:23' - 16/05/2026
BNEWS Phát biểu với báo giới tại New Delhi, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal cho biết hai bên hiện “đã rất gần” với việc đưa hiệp định vào vận hành, song vẫn còn một số vấn đề cần xử lý.
Ngày 15/5, giới chức Ấn Độ cho biết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Ấn Độ và Anh đang đối mặt một số vướng mắc trước khi chính thức đi vào thực thi, trong đó đáng chú ý là các biện pháp siết nhập khẩu thép mới của Anh.
 

Phát biểu với báo giới tại New Delhi, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal cho biết hai bên hiện “đã rất gần” với việc đưa hiệp định vào vận hành, song vẫn còn một số vấn đề cần xử lý. Theo ông, các biện pháp bảo hộ thép mới mà Anh công bố gần đây chưa được tính đến trong quá trình đàm phán hiệp định.

Hồi tháng 3, Chính phủ Anh công bố cơ chế bảo hộ thép nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ ngành sản xuất thép trong nước trước tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu. Theo cơ chế mới, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Anh sẽ cắt giảm mạnh hạn ngạch thép nhập khẩu được miễn thuế và áp mức thuế lên tới 50% đối với lượng thép vượt hạn ngạch.

Các biện pháp này được cho là có thể làm giảm lợi ích tiếp cận thị trường đối với các nước xuất khẩu thép như Ấn Độ, vốn được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ các ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại song phương.

Ông Agrawal cho biết Ấn Độ và Anh hiện đang phối hợp tìm kiếm “một giải pháp sáng tạo và đặc thù” liên quan tới các biện pháp bảo hộ thép nhằm sớm đưa Hiệp định Đối tác Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA) giữa hai nước vào triển khai.

Hiệp định CETA được Ấn Độ và Anh ký ngày 24/7/2025. Theo thỏa thuận, khoảng 99% hàng xuất khẩu của Ấn Độ sẽ được miễn thuế khi vào thị trường Anh, trong khi Ấn Độ sẽ giảm thuế đối với nhiều sản phẩm của Anh như ô tô và rượu whisky.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục