Hiệu quả từ việc nâng hạn mức vay cho hộ nghèo
Mới đây, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã chính thức nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng mỗi hộ.
Điều này mang lại những tín hiệu đáng mừng cho người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Sơn La, bởi họ sẽ có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Gia đình bà Tòng Thị Quân, vốn là một hộ nghèo ở bản Bằng, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn. Trước đây, do hoàn cảnh đông con, người chồng lại bị tàn tật, thường xuyên đau yếu nên gia đình bà luôn lâm vào cảnh khó khăn, thiếu đói khi giáp hạt.Năm 2010, lần đầu tiên bà biết đến nguồn vốn ưu đãi từ việc vay 8 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà ở. Đến năm 2017, bà làm đơn xin vay tiếp 12 triệu đồng từ vốn hỗ trợ làm công trình nước sạch và vệ sinh môi trường của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.
Ngoài đầu tư công trình theo yêu cầu sử dụng vốn, số tiền dư ra bà Quân dùng để đào ao, san vườn trồng cỏ voi, làm chuồng trại với hy vọng một ngày nào sẽ đó có thêm nguồn vốn mua bò về nuôi.
Đến tháng 3/2019, bà đã làm đơn xin tiếp tục vay vốn. Qua khảo sát, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn xác định trường hợp của bà thuộc đối tượng đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, đang có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh có khả thi. Vì vậy, bà đã được duyệt vay thêm 50 triệu đồng.Với số tiền vay bổ sung, gia đình bà Quân đã mua ngay một đàn bò 4 con về nuôi và chỉ sau 2 tháng bò đã sinh thêm bê con. Bà Tòng Thị Quân bộc bạch, với số tiền vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn những năm qua đã giúp gia đình bà từng bước thoát khỏi khó khăn. Nhờ nguồn vốn ưu đãi nên cuộc sống gia đình bà mới ổn định như hiện nay.
Còn đối với gia đình ông Quàng Văn Dâm ở bản Chiềng Tè, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Trước năm 2017, gia đình ông Dâm thuộc hộ cận nghèo được vay 50 triệu đồng sử dụng vào việc chăn nuôi. Số bò trong chuồng đã có lúc lên tới 15 con, nhưng thiên tai ập đến, trận lũ cuối tháng 8/2017 đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, hoa màu, gia đình lâm vào hoàn cảnh mất trắng. Vì thế, ông phải bán hết số bò đang nuôi nhưng cũng không đủ để làm lại nhà và khôi phục sản xuất. Trước hoàn cảnh đó, ông đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường La xét duyệt nâng mức cho vay thêm 50 triệu đồng. Toàn bộ số vốn vay có được, ông Dâm đã đầu tư mua bò nuôi nhốt chuồng, cải tạo lại diện tích đất nương trồng hơn 200 cây nhãn ghép và bưởi da xanh.Ông Dâm chia sẻ, mặc dù số dư nợ hiện nay lên tới 100 triệu đồng nhưng ông cùng gia đình rất tự tin. Bởi, từ trước đến nay, gia đình ông đã có kinh nghiệm chăn nuôi và chăm sóc cây ăn quả. Nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ lúc khó khăn thì chưa biết đến khi nào gia đình ông mới có thể vươn lên được.
Tính đến hết năm 2018, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ các chương trình đạt hơn 4.000 tỷ đồng với trên 135.000 đối tượng vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...
Đặc biệt, thực hiện quyết định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay, từ tháng 3/2019 đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 182 hộ cận nghèo được tạo điều kiện vay bổ sung số vốn tối đa 100 triệu đồng để phát triển sản xuất.
Hiện nay, theo khảo sát từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La, mức bình quân mà đối tượng hộ nghèo vay vốn đang ở khoảng 26 triệu đồng/hộ. Như vậy, nhiều hộ nghèo vẫn vay những món vay rất nhỏ để phát triển kinh tế. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều hộ đã tìm tới những mô hình sản xuất kinh doanh lớn hơn, cần nhiều vốn hơn. Ở Sơn La trong những năm gần đây, người dân đã và đang có xu hướng phát triển cây ăn quả và chăn nuôi gia súc theo hình thức nhốt chuồng. Đặc thù của hình thức phát triển kinh tế này là cần thời gian sinh trưởng dài, hoặc cần một nguồn vốn lớn để đầu tư.Như với các loại cây như xoài, nhãn cần ít nhất từ 5-7 năm mới cho thu hoạch hay chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng ít nhất cũng phải trên 5 năm mới hoàn hết số vốn… Trước khi quyết định nâng mức vay và thời hạn vay có hiệu lực, các hộ vay vốn của những chương trình này chỉ được vay tối đa 50 triệu đồng và thời hạn vay không quá 5 năm.
Theo nhiều hộ dân, trong điều kiện diện tích cây trồng ngày càng tăng thêm, giá cả vật tư, cây giống cũng tăng thì mức vay 50 triệu đồng chỉ đủ mua một lần phân bón, mua cây giống về ươm trồng, chưa kể còn phải đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ sản xuất.Với những cây trồng phải 7 đến 10 năm mới cho thu hoạch thì sau 5 năm - thời điểm phải chấm dứt khoản vay, không ít hộ dân phải “bán non” sản phẩm để trả nợ hoặc vay “nóng” bên ngoài để đảo nợ. Do đó, việc nâng mức cho vay lên tối đa 100 triệu đồng và thời hạn vay tối đa 10 năm lần này đã kịp thời đáp ứng nguyện vọng của bà con.
Ông Lê Thái Hà, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La cho biết, việc nâng mức vay và thời gian vay cho hộ nghèo để phù hợp với từng loại hình sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Chính sách xã hội đã đem lại cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng cho nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn về vốn.Chính sách mới không chỉ có ý nghĩa trong xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần thúc đẩy phong trào sản xuất, phát triển kinh tế ở địa phương và đẩy lùi nạn tín dụng phi chính thức hiện nay.
Trong thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với địa phương chủ động xây dựng các chương trình, dự án, đầu tư các mô hình kinh tế gắn với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
20:08' - 24/04/2019
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
-
Ngân hàng
Kế hoạch tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2019
14:56' - 04/03/2019
Kế hoạch năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội so với năm 2018 là 8%, tương ứng khoảng 13.211 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Chính sách Xã hội đề xuất giữ nguyên lãi suất cho vay nhà ở xã hội
13:02' - 16/01/2019
Nguồn vốn dự kiến dành cho chương trình cho vay nhà ở xã hội trong năm 2019 là 1.326 tỷ đồng
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
ECB cân nhắc quyết định về lãi suất
16:19' - 05/04/2026
Theo thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Olaf Sleijpen, nội dung thảo luận tiếp theo của cơ quan này sẽ xoay quanh việc tăng lãi suất hoặc giữ nguyên ở mức hiện tại.
-
Ngân hàng
Thêm ngân hàng nghiên cứu lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính quốc tế
15:59' - 04/04/2026
TPBank đang nghiên cứu phương án thành lập một ngân hàng thành viên với vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế.
-
Ngân hàng
Đồng USD tăng mạnh nhờ “lực đỡ” từ bất ổn địa chính trị leo thang
09:51' - 04/04/2026
Đà tăng của USD xuất phát từ bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
-
Ngân hàng
Mở rộng thanh toán qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc
16:11' - 03/04/2026
Kể từ ngày hôm nay, du khách Trung Quốc có thể mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam một cách dễ dàng, thuận tiện thông qua việc thanh toán bằng ví điện tử Alipay.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 3/4: USD đi ngang
09:11' - 03/04/2026
Sáng 3/4, thị trường ngoại tệ trong nước diễn biến tương đối ổn định.
-
Ngân hàng
VDB được xem xét, quyết định xóa phí bảo lãnh cho doanh nghiệp phá sản
07:00' - 03/04/2026
Phí bảo lãnh thu được, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được hạch toán toàn bộ vào thu nhập của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
-
Ngân hàng
Bitcoin trượt giá khi Mỹ để ngỏ khả năng leo thang quân sự tại Trung Đông
16:06' - 02/04/2026
Tính đến 11h40 ngày 2/4 (giờ giờ Việt Nam), giá bitcoin đã giảm tới 2,8% xuống dưới ngưỡng 66.300 USD đổi 1 bitcoin.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 2/4: USD tăng nhẹ, NDT tiếp đà đi lên
08:45' - 02/04/2026
Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.142 - 26.362 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 2 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
-
Ngân hàng
Giữ ổn định lãi suất trước áp lực chi phí leo thang
16:10' - 01/04/2026
Việc ổn định lãi suất được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân được thực hiện nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Người dân làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN