Hitachi bắt tay Riken và Imec phát triển máy tính lượng tử silicon

10:24' - 03/10/2025
BNEWS Hitachi ký biên bản hợp tác với Riken (Nhật Bản) và Imec (Bỉ) để phát triển máy tính lượng tử dựa trên silicon, hướng tới thương mại hóa vào năm 2030 trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ gia tăng.

Ngày 2/10, tập đoàn điện tử Hitachi đã ký Biên bản ghi nhớ với Viện nghiên cứu lý hóa - Riken và một tổ chức nghiên cứu của Bỉ để phát triển máy tính lượng tử dựa trên silicon, nhằm mục đích đưa công nghệ này vào sử dụng thương mại trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. 

 

Tập đoàn Hitachi của Nhật Bản, Viện Riken được Chính phủ hậu thuẫn và Imec của Bỉ đặt mục tiêu đưa ra nguyên mẫu vào năm tài chính 2027. Tiếp theo sẽ là một máy tính lớn hơn với khoảng 100 qubit - đơn vị thông tin cơ bản cho máy tính lượng tử - vào năm sau và một máy tính 1.000 qubit vào năm tài chính 2030. Máy tính này sẽ có tính năng sửa lỗi để cải thiện độ chính xác.

Kế hoạch là làm cho hệ thống có thể truy cập được thông qua đám mây. Điện toán lượng tử dựa trên silicon liên quan đến việc xử lý các qubit cực nhỏ trên một đế silicon được làm lạnh đến gần độ không tuyệt đối.

Phương pháp này giúp ổn định hiệu suất dễ dàng hơn, và vì số lượng lớn qubit có thể vừa vặn trong một hệ thống làm mát duy nhất, nên nó có thể dễ dàng được mở rộng với nhiều qubit hơn để tăng sức mạnh xử lý.

Việc qubit silicon có thể được chế tạo bằng công nghệ xử lý bán dẫn hiện tại cũng là một lợi thế. Tuy nhiên, chúng khó kiểm soát và việc thao tác qubit chính xác vẫn là một thách thức.

Nhà nghiên cứu chính Hiroyuki Mizuno tại Hitachi, đơn vị dẫn đầu dự án, cho biết: “Công nghệ điện toán lượng tử đã phát triển vượt xa mong đợi của các chuyên gia trên toàn cầu. Đây là thời khắc quyết định thành bại của Nhật Bản. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể cung cấp [máy tính lượng tử] ở dạng có thể đóng góp cho hoạt động kinh doanh vào năm 2035”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục