BNEWS Sáng 5/9, học sinh, sinh viên các cấp học từ mầm non đến đại học trên cả nước đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển từ tạo nền tảng cho đổi mới sang tạo ra những đổi mới thực chất trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng thời với chương trình khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, tạo nên một sự kiện chung của toàn ngành Giáo dục trong ngày bắt đầu năm học mới.
Chương trình diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 5/9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính kết nối với điểm cầu trung tâm.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Qua đó, ngành Giáo dục hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.
Năm học mới bắt đầu trong thời điểm toàn ngành Giáo dục bước sang năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan đánh giá kết quả một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã và sẽ tiếp tục dành sự quan tâm cùng những điều kiện tốt nhất có thể cho giáo dục.
Tuy nhiên, bản thân ngành Giáo dục phải đáp lại bằng một cuộc tự đổi mới mạnh mẽ, trách nhiệm cao hơn và chất lượng thực chất, góp phần tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đặc biệt, ngày 5/9, cả nước bước vào năm học 2026-2027 - năm học đầu tiên sau Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành Giáo dục coi đây không đơn thuần là bắt đầu một năm học mới, mà là dấu mốc “chuyển trạng thái” trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW: từ tạo nền tảng cho đổi mới sang tạo ra đổi mới thực chất.
Theo đó, trọng tâm trong thời gian tới phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra những kết quả cụ thể. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW cần tiếp tục được rà soát; những nhiệm vụ còn thiếu phải bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ. Thay vì tiếp tục xây dựng quá nhiều chương trình, đề án nếu không thực sự cần thiết, cần lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có khả năng tạo chuyển biến lớn.
Một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý là bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết thực hiện mục tiêu “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương cần có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường, lớp và giáo viên.
Mục tiêu là không để học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô; không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào nơi các em sinh ra và lớn lên. Công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải trở thành một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà quan trọng là giáo dục được những con người như thế nào. Ngành Giáo dục cần thực hiện tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ; chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khỏe thể chất và tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật; đồng thời phát triển năng lực số, ngoại ngữ, STEM, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng.
Cùng với đó là yêu cầu xây dựng văn hóa, đạo đức và kỷ cương giáo dục; kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập, thi cử và tình trạng dạy thêm, học thêm biến tướng. Những yêu cầu này cần được cụ thể hóa bằng mục tiêu, giải pháp, trách nhiệm và thước đo rõ ràng, thay vì dừng lại ở vận động, khẩu hiệu.
Ở tầm dài hạn, giáo dục được xác định phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước. Bên cạnh nâng nhanh mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động, ngành Giáo dục phải đào tạo được đội ngũ nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh của đất nước; từng bước hình thành chuỗi liên kết từ dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu đến doanh nghiệp và việc làm.
Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, năm học 2026-2027 không chỉ mở ra một hành trình học tập mới đối với hàng triệu học sinh, sinh viên mà còn là thời điểm ngành Giáo dục chuyển mạnh từ xây dựng nền tảng, hoàn thiện chính sách sang tổ chức thực hiện, tạo ra những thay đổi có thể đo đếm được trong từng nhà trường, từng lớp học và đối với mỗi người học.
Tin liên quan
Hà Nội tưng bừng khai giảng năm học mới 2026 - 2027
Sáng 5/9/2026, Lễ khai giảng năm học 2026–2027 được tổ chức đồng loạt trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGấp rút hoàn thành các khu tái định cư vùng thiên tai trước mùa mưa bão
Gia Lai đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ 16 dự án, phương án bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai, phấn đấu hoàn thành các điều kiện cần thiết để người dân sớm ổn định chỗ ở trước mùa mưa bão 2026.
-
Kinh tế xã hộiTrường Đại học Đồng Tháp khẳng định vị thế Top 2 vùng ĐBSCL
Năm học 2026-2027, Trường Đại học Đồng Tháp đón gần 6.000 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên chính quy lên khoảng 20.000. Hiện trường đào tạo 3 ngành tiến sĩ, 21 ngành thạc sĩ và 58 ngành đại học.
-
Kinh tế xã hộiGa Sài Gòn thông thoáng trong ngày mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027
Sáng 5/9, ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn hệ thống. Tại ga Sài Gòn, lượng khách đến mua vé trực tiếp không đông như những đợt mở bán vé Tết các năm trước.
-
Kinh tế xã hộiNhật Bản ban bố cảnh báo sạt lở đất mức cao nhất tại đảo Yakushima
Ngày 5/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ban bố cảnh báo khẩn cấp cấp 5 – mức cao nhất – về nguy cơ sạt lở đất tại thị trấn Yakushima, tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.
-
Kinh tế xã hộiTrung Quốc: Gần 600.000 người sơ tán, hơn 100 ngôi nhà sập do mưa bão
Tính đến tối 4/9 theo giờ địa phương, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, đã sơ tán 599.300 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên đất liền và ngoài khơi do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam hướng tới mô hình du lịch tăng trưởng cả về lượng và chất
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn số liệu nêu trong bài viết trên trang RG.ru của Nga mới đây cho biết mục tiêu đến năm 2030 của Việt Nam là đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong ngày khai giảng
Sáng 5/9, Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt phân luồng tại các tuyến, nút giao và cổng trường, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt cho hơn 2,3 triệu học sinh.
-
Kinh tế xã hộiĐánh thức ký ức Nam Bộ: Lối đi riêng cho di sản Tây Ninh
Với 224 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, Tây Ninh đang sở hữu kho tàng di sản đa dạng, giàu giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh.
-
Kinh tế xã hộiVSIP Nghệ An 3 gỡ vướng, hướng tới khởi công trong tháng 9
Dự án VSIP Nghệ An 3 vốn 1.325 tỷ đồng đang được tỉnh Nghệ An tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, thủ tục để khởi công trong tháng 9/2026.



















