BNEWS Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Trần Ngọc Quỳnh Anh, Chánh Văn phòng Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La đã chia sẻ về cách làm mới và kỳ vọng của tỉnh khi tham gia hội chợ.
Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tổ chức tại Hà Nội, tỉnh Sơn La mang đến không gian trưng bày đậm sắc xuân Tây Bắc với các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng cùng những nét văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Trần Ngọc Quỳnh Anh, Chánh Văn phòng Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La đã chia sẻ về điểm nhấn, cách làm mới và kỳ vọng của địa phương khi tham gia hội chợ.
Phóng viên:Tham gia hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 này, tỉnh Sơn La mang về Hà Nội những sản phẩm gì đặc trưng của Sơn La để giới thiệu với khách hàng? Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh: Đến với Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Sơn La mang rất nhiều các sản phẩm, trong đó có các sản phẩm OCOP của tỉnh. Ngoài ra, còn có quả tươi theo mùa và không gian văn hoá của tỉnh Sơn La lấy chủ đề là văn hoá dân tộc Mông tỉnh Sơn La. Với chủ đề này, tất cả các sản phẩm, sản các công cụ và hình ảnh giới thiệu đều chủ đạo là dân tộc Mông. Chúng tôi cũng mang sắc xuân Sơn La về Hà Nội với rất nhiều các loài hoa đặc trưng như đào rừng Sơn La, hoa cải, hoa lê.
Phóng viên: Theo bà đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa Triển lãm Hội chợ Mùa Thu 2025 và Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026?
Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh: Điểm khác biệt lớn nhất chính là không khí của Hội chợ Mùa Xuân 2026. Có thể thấy rất rõ tất cả các gian hàng trong hội chợ đều mang đậm sắc xuân. Sơn La cũng đã mang “cả mùa xuân Tây Bắc” về Thủ đô. Chúng tôi đã thiết kế backdrop với hoa cải Sơn La, đào rừng Sơn La, hoa mận Mộc Châu. Đây là những loài hoa đặc trưng nhất của Sơn La ngay trong không gian trưng bày triển lãm của tỉnh để du khách tham quan gian hàng có thể được “sống” trong không khí mùa xuân Tây Bắc. Phóng viên: Ngoài việc trưng bày hàng hóa, sản phẩm, Sơn La còn có những hình thức mới gì để thu hút du khách đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu văn hoá Sơn La, thưa bà?Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh: Chúng tôi đã áp dụng số hoá 3D vào giới thiệu các sản phẩm, ấn phẩm văn hoá đặc trưng của Sơn La. Theo đó, du khách chỉ cần quét mã QR code là có thể nhìn thấy trọn vẹn những nét văn hoá của tỉnh, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Tại Hội chợ Mùa Xuân lần này, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La cũng số hoá các đường link giới thiệu doanh nghiệp tại Sơn La, các sản phẩm theo từng chủ đề để du khách tham quan có thể dễ dàng tra cứu.Ngoài ra, tỉnh cũng có các đội văn nghệ quần chúng biểu diễn các điệu múa dân tộc, múa sạp hát các làn điệu dân tộc hay biểu diễn các trò chơi của đồng bào dân tộc vào mùa xuân như ném Còn, ném Pao…
Phóng viên: Theo bà, đâu là những khó khăn lớn nhất để các đặc sản của Sơn La có thể đến được với người tiêu dùng cả nước?
Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh: Khó khăn nhất vẫn là vận chuyển. Với các sản phẩm chế biến thì không vấn đề gì nhưng giá thành vận chuyển hơi cao. Còn những sản phẩm tươi thường phải vận chuyển trong ngày nên chi phí vận chuyển rất cao, nhất là trong dịp Tết. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bán hàng tươi sống vẫn chấp nhận chi phí vận chuyển cao để hàng hoá đảm bảo chất lượng cao nhất khi đến tay người tiêu dùng. Phóng viên: Hiện nay, việc số hóa và mạng xã hội rất phát triển phát triển giúp tiết kiệm chi phí và có thể tiếp cận với hàng triệu khách hàng cùng một lúc. Vậy tại sao các doanh nghiệp tại Sơn La vẫn muốn tham gia Hội chợ mùa Xuân 2026?Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh: Đúng là bán hàng trên không gian mạng có nhiều lợi thế nhưng bán hàng qua kênh này thì khách hàng chỉ nhìn thấy qua hình ảnh. Hình thức quảng bá bán hàng như vậy thường phù hợp với người trẻ, những người hay dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng và mạng xã hội. Còn với các bà, các mẹ muốn sắm Tết, việc đến tham quan các gian hàng trong hội chợ, được trực tiếp nếm sản phẩm, trực tiếp lựa chọn sản phẩm cũng là những trải nghiệm rất thú vị. Vào hội chợ, các bà, các mẹ hoàn toàn có thể mua sắm Tết trọn vẹn ở cùng một nơi.Phóng viên: Tỉnh Sơn La có sự hỗ trợ như thế nào với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh về Thủ đô tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 thưa bà?
Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh: Là đơn vị nhà nước, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ kết nối với các doanh nghiệp trong tỉnh về tham dự hội chợ. Tỉnh Sơn La hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa về gian hàng, có những chương trình còn được hỗ trợ cả chi phí ăn ở. Đối với hợp tác xã, tỉnh Sơn La có nghị quyết của HĐND hỗ trợ trưng bày gian gian hàng. Ví dụ các hợp tác xã trưng bày sản phẩm ở đây không mất chi phí gian hàng, chi phí trang trí. Phóng viên:Bà kỳ vọng gì ở lần tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026?Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh: Đầu tiên là doanh thu của các doanh nghiệp sẽ được cải thiện khi tham gia hội chợ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giới thiệu được văn hoá đặc trưng của Sơn La và các điểm đến du lịch của tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, nếu hội chợ được tổ chức theo chuyên ngành thì lợi ích và hiệu ứng lan toả mang lại với doanh nghiệp sẽ tốt hơn nhiều. Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!Tin liên quan
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Kết nối thị trường cho OCOP Việt
Nhu cầu quảng bá, tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP ngày càng tăng, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Hội chợ Mùa Xuân 2026 mở ra không gian xúc tiến thương mại, kết nối nhà sản xuất với thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhẩn trương hoàn thiện phương án vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên
Việc xây dựng, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu tiến độ rất khẩn trương.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/10/2026.
-
Kinh tế Việt NamĐưa Quảng Trị bứt phá thành trung tâm năng lượng miền Trung
Thời gian qua, nhiều dự án điện đã được triển khai, tuy nhiên vẫn còn nhiều dự án chưa khởi công, chậm triển khai hoặc chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng rà soát, chấn chỉnh việc thi công kéo dài tại các dự án cải tạo vỉa hè
Ghi nhận thực tế trên tuyến đường, nhiều đoạn vỉa hè bị đào lên nham nhở, vật liệu xây dựng, gạch đá chất thành từng đống, cản trở lối đi bộ của người dân.
-
Kinh tế Việt NamGiải thể 2 Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô và Chương trình đánh giá khu vực tài chính
Hai quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà tại doanh nghiệp
Qua rà soát, doanh nghiệp còn gặp khó khăn về hiệu quả đầu tư, nguồn vốn, hình thức đầu tư; hiện trạng và khả năng chịu lực của mái nhà xưởng...
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đấu giá tài sản: Làm rõ trách nhiệm khi kết quả bị hủy
Một số trường hợp kết quả đấu giá bị hủy sau khi người mua đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính đang đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật theo hướng bảo vệ người mua ngay tình.
-
Kinh tế Việt NamXác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án
Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án.













