Hội chợ Mùa xuân 2026: Khép lại mùa hội, mở thêm cánh cửa mới cho doanh nghiệp

10:47' - 13/02/2026
BNEWS Thông qua Hội chợ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác phân phối.
Sau nhiều ngày diễn ra sôi động, Hội chợ Mùa xuân 2026 - sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia - đang bước vào giai đoạn cuối. Nhìn lại tuần lễ vừa qua, Hội chợ không chỉ thu hút đông đảo người dân và du khách mà còn để lại nhiều dấu ấn tích cực trong kết nối thị trường và quảng bá sản phẩm địa phương. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, về hiệu quả và những kỳ vọng sau Hội chợ.

Phóng viên: Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về hiệu quả chung của Hội chợ đối với doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến thương mại?

Bà Vũ Thị Kim Phượng: Có thể nói, Hội chợ Mùa xuân 2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo và Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, vì vậy thu hút được sự quan tâm lớn của người dân, du khách cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua Hội chợ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác phân phối. Không khí mua sắm, trải nghiệm tại Hội chợ những ngày qua cũng cho thấy sức hút và hiệu quả rõ nét của sự kiện.

Phóng viên: Riêng đối với các doanh nghiệp Hải Phòng, hiệu quả thể hiện rõ nhất qua những khía cạnh nào, thưa bà?

Bà Vũ Thị Kim Phượng: Tham gia Hội chợ Mùa xuân 2026, thành phố Hải Phòng có trên 30 doanh nghiệp với các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của địa phương. Qua những ngày diễn ra Hội chợ, nhiều doanh nghiệp phản ánh lượng khách tham quan, tìm hiểu và mua sắm khá lớn, đặc biệt là người dân Thủ đô Hà Nội và du khách.

Quan trọng hơn, Hội chợ giúp doanh nghiệp Hải Phòng nắm bắt rõ hơn thị hiếu tiêu dùng, phản hồi của khách hàng để từ đó điều chỉnh mẫu mã, bao bì, phương thức tiếp cận thị trường trong thời gian tới.

 
Phóng viên: Các sản phẩm nào của Hải Phòng để lại dấu ấn rõ nét tại hội chợ lần này?

Bà Vũ Thị Kim Phượng: Các nhóm sản phẩm đều nhận được sự quan tâm nhất định. Trong đó, nhóm thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ chế tác tinh xảo, phong phú về mẫu mã, thu hút nhiều khách tham quan.

Bên cạnh đó là các sản phẩm đặc sản, nông sản và thực phẩm chế biến như cá mòi Hải Phòng, hải sản tươi sống, bánh kẹo, trái cây và nhiều sản phẩm chế biến khác. Đây đều là những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Phóng viên: Hội chợ Mùa xuân 2026 được xem là điểm khởi đầu cho hoạt động xúc tiến thương mại năm 2026. Bà kỳ vọng điều gì sau khi hội chợ khép lại?

Bà Vũ Thị Kim Phượng: Chúng tôi kỳ vọng những kết quả đạt được tại Hội chợ sẽ tiếp tục được lan tỏa sau khi sự kiện kết thúc. Các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc bán hàng trực tiếp mà còn mở rộng thêm các mối liên kết, kênh phân phối và hợp tác lâu dài.

Hội chợ cũng tạo động lực, niềm tin cho doanh nghiệp bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng mới, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và phát triển thị trường trong nước.

Phóng viên: Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục có những hỗ trợ gì cho doanh nghiệp sau hội chợ, thưa bà?

Bà Vũ Thị Kim Phượng: Sau Hội chợ, Sở Công Thương Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên các kênh thông tin và sàn thương mại điện tử của thành phố.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các đối tác, hệ thống phân phối, từng bước mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm Hải Phòng trong thời gian tới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn bà!

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục