BNEWS Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo của Nhà xuất bản Kiepenheuer & Witsch, cho biết cuốn sách có tựa đề “Freedom” (Tự do), sẽ kể về những ký ức của bà Merkel trong suốt những năm từ 1954 - 2021.
Hồi ký của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ được xuất bản vào ngày 26/11 năm nay. Nhà xuất bản Kiepenheuer & Witsch đã đưa ra thông báo này mới đây, gần 3 năm sau khi kết thúc thời gian cầm quyền kéo dài 16 năm của một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới này.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo của Nhà xuất bản Kiepenheuer & Witsch, cho biết cuốn sách trên có tựa đề “Freedom” (Tự do), sẽ kể về những ký ức của bà Merkel trong suốt những năm từ 1954 - 2021 và sẽ được xuất bản ở hơn 30 quốc gia. Với hơn 700 trang, hồi ký của bà Merkel sẽ tái hiện những năm tháng của hai nhà nước Đức - 35 năm ở CHDC Đức và 35 năm ở nước Đức thống nhất.
Phát biểu sau thông báo trên, bà Merkel chia sẻ: “Tự do đối với tôi là gì? Câu hỏi này đã chiếm trọn cuộc đời tôi”. Bà bày tỏ: “Tự do là không ngừng học hỏi, không phải đứng yên mà được phép tiến xa hơn, ngay cả khi đã rời bỏ chính trường”.
Bà Merkel tương đối kín tiếng kể từ khi rời nhiệm sở. Bà xa rời những xung đột chính trị, kể cả các sự kiện của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - đảng trung hữu trước đây của bà.
Bà Merkel được tạp chí Forbes bình chọn là “Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” trong 10 năm liên tiếp. Bà đã nắm quyền lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu từ năm 2005 đến 2021, là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho đến nay giữ chức Thủ tướng Đức. Tuy nhiên, di sản của bà Merkel vấp phải sự chỉ trích kể từ khi bà rời chính trường, đáng chú ý là cách tiếp cận đối với Nga và sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt của Nga.
Đồng tác giả cuốn hồi ký là bà Beate Baumann, Chánh Văn phòng Thủ tướng, đồng thời là cố vấn của Thủ tướng Merkel và là một nhân vật có ảnh hưởng trên chính trường.
Bà Baumann được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thủ tướng năm 2000. Bà được đánh giá là người khiêm nhường, kín đáo, giản dị, gần như là một "bản sao" của bà Merkel. Bà không bao giờ xuất hiện trong các chuyến công du nước ngoài của Thủ tướng Merkel, ngoại trừ một lần duy nhất hồi tháng 10/2012 khi bà Merkel tới Hy Lạp để giải quyết vấn đề nợ công của nước này.
Nhìn lại chặng đường đã qua của bà Merkel, nhiều chuyên gia cho rằng bà Baumann là cố vấn thân cận nhất của nữ Thủ tướng Đức, một trong những nhân tố quan trọng làm nên “điều kỳ diệu mang tên Merkel”. Trên cương vị Chánh Văn phòng, bà Baumann là người chấp bút hầu hết các bài phát biểu quan trọng của bà Merkel và phác thảo các đường lối chiến lược trong quá trình hoạch định chính sách của nữ Thủ tướng.
Bộ đôi nữ chính khách này đã song hành cùng nhau trong CDU và bà Baumann luôn ủng hộ bà Merkel khi là thành viên trong nội các của Thủ tướng Helmut Kohl. Trong nội bộ CDU, cả hai nữ chính khách đều để lại những dấu ấn đậm nét trong chính đảng có đa số thanh viên là nam giới.
Tin liên quan
Thuốc giảm cân giúp giảm 20% nguy cơ đau tim
Phóng viên TTXVN tại London dẫn một nghiên cứu mới đây cho biết thuốc giảm cân có thể giúp làm giảm 20% nguy cơ đau tim và có lợi cho sức khỏe tim mạch của hàng triệu người trưởng thành tại Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngKhông thu phí tham quan tại các Khu di tích Khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Ngày 3/7, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng ra thông báo không thu phí tham quan tại các Khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh.
-
Đời sốngCận cảnh vùng phát thải thấp lần đầu tiên xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm và phố cổ
Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ.
-
Đời sốngBộ Y tế cập nhật thông tin về bệnh do virus Hanta
WHO xác nhận ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius đã được kiểm soát, không còn nguy cơ y tế công cộng. Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng Andes, song Bộ Y tế tiếp tục tăng cường giám sát.
-
Đời sốngHà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Kiến Hưng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy nhà tại Khu đô thị Văn Phú khiến 2 người tử vong, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
-
Đời sốngHai "thỏi nam châm" của du lịch Hải Phòng
Theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng, 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hải Phòng đón hơn 8,7 triệu lượt khách, trong đó gần hai phần ba lượng khách tập trung tại Cát Bà và Đồ Sơn.
-
Đời sốngHà Nội gia hạn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ đến hết năm 2026
Hà Nội gia hạn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ (không gắn chip) đến hết 31/12/2026, tạo thêm thời gian để người dân chuyển sang thẻ điện tử và căn cước công dân khi đi xe buýt.
-
Đời sốngNSMO chủ động các phương án vận hành hệ thống điện ứng phó bão số 1
NSMO chủ động triển khai các kịch bản vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định nhằm ứng phó toàn diện với diễn biến phức tạp của bão số 1.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 3/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 3/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 3/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngBắc Mỹ oằn mình dưới "vòm nhiệt", Tây Phi chìm trong lũ lụt
Nhiều khu vực tại Canada và Mỹ đang hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan, với nắng nóng kéo dài, mưa lớn và lũ lụt, làm gián đoạn sinh hoạt, các sự kiện và làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.











