BNEWS Chỉ sau 4 tháng, chương trình “Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2023” do Tập đoàn TH phối hợp với các đối tác triển khai đã thu gom được hơn 1,5 tấn vỏ hộp sữa.
Qua chương trình “Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2023” của TH true MILK, khách hàng bày tỏ niềm vui vì lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Không chỉ vậy, những chiếc vỏ hộp sau khi được thu gom, qua quy trình xử lý sẽ trở thành những sản phẩm mới có tính ứng dụng cao.
Truyền cảm hứng sống xanh đến những mầm non của đất nước
Đầu tháng 9/2023, chị Nguyễn Diệu Hằng - Hoàng Mai, Hà Nội biết đến chương trình “Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2023”. Từ ngày ấy, mọi vỏ hộp sữa sau khi sử dụng đều được gia đình chị vệ sinh sạch sẽ để cuối tuần mang đến cửa hàng TH true mart thu gom.
Chị Hằng chia sẻ: “Điều khiến tôi vui mừng nhất là chứng kiến con mình có ý thức và hành động bảo vệ môi trường cụ thể”. Chị kể, con gái dù mới 5 tuổi - đang học mẫu giáo lớn nhưng mỗi khi uống xong sữa đã chủ động giữ vỏ hộp lại nhờ mẹ cắt mép hộp, rửa sạch và phơi khô. Nhiều hôm cháu còn nhặt hoặc xin vỏ hộp sữa của các bạn ở lớp mang về làm sạch.
“Sau mấy lần thấy con nhặt vỏ sữa cho vào balo, cô giáo có hỏi mẹ tại sao bé mang vỏ hộp về mà không vứt vào thùng rác như các bạn? Mẹ mới chia sẻ, vì con muốn thu gom tham gia chương trình sống xanh của TH” - chị Diệu Hằng cho biết.
Hành động này của con gái chị Hằng đã thực sự truyền cảm hứng sống xanh đến cô giáo và các bạn cùng lớp. Đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh trường mầm non VLB Minh Khai nơi cháu học giờ đây đã không vứt bỏ vỏ hộp sữa mà thu gom lại, chủ động tham gia chương trình “Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2023”.
Vật liệu tái chế từ vỏ hộp sữa - an toàn với môi trường và sức khỏe con người
Chỉ sau 4 tháng, chương trình “Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2023” do Tập đoàn TH phối hợp với các đối tác triển khai đã thu gom được hơn 1,5 tấn vỏ hộp sữa. Những chiếc vỏ hộp này tiếp tục có “hành trình mới” đến đơn vị xử lý.
Anh Nguyễn Văn Khiên, phụ trách kỹ thuật của Lagom (đơn vị đồng hành cùng tập đoàn TH trong chương trình) chia sẻ, thành phần cấu tạo của vỏ hộp sữa giấy bao gồm 75% giấy, 4% nhôm và 21% polymer. Nguy hiểm nhất là màng polymer với nguy cơ trở thành những mảnh nhỏ phát tán vào môi trường đất, nước và điểm cuối cùng là cơ thể con người, nó sẽ gây ra nhiều hệ lụy khôn lường cho sức khỏe.
“Để tái chế được vỏ hộp sữa, cần có quy trình công nghệ cao kết hợp với hệ thống máy móc hiện đại nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Trải qua nhiều giai đoạn được kiểm soát nghiêm ngặt, chúng tôi sẽ tách riêng giấy, nhựa, nhôm và các hợp chất khác từ vỏ hộp sữa. Bột giấy sẽ được tái chế thành các vật dụng như móc treo quần áo, khung tranh ảnh…
Còn các hợp chất khác sẽ được ép thành những tấm vật liệu có kích thước khác nhau, dùng để sản xuất thùng rác, bàn ghế, đồ nội ngoại thất… có độ bền tốt hơn gỗ tự nhiên, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, và an toàn với môi trường.
Chúng tôi đã thử nghiệm ngâm nước trong 6 tháng mà vật liệu tái chế từ vỏ hộp sữa không bị hư hỏng. Một cái mắc áo làm từ vỏ sữa có thể treo trọng lượng 7 - 8 kg không gãy. Nếu dùng làm bàn ghế, thùng rác hay đồ vật ngoài trời đều có thể chống chịu tốt với môi trường nắng mưa khắc nghiệt”, anh Khiên chia sẻ.
Trong suốt hành trình gần 15 năm phát triển, Tập đoàn TH luôn coi trọng phát triển bền vững. Ngoài việc chăm chút cho các sản phẩm “hoàn toàn từ thiên nhiên” và “vì sức khỏe cộng đồng”, TH còn bền bỉ triển khai nhiều hoạt động và giải pháp bảo vệ môi trường. Theo đó, bên cạnh giảm phát thải, sử dụng tối ưu tài nguyên thiên nhiên, sản xuất năng lượng tái tạo… tập đoàn TH đồng thời cũng thúc đẩy sử dụng nguyên liệu tái chế.
Gần đây nhất, tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp cùng công ty Nhựa Tương lai xanh hoàn thiện điểm trường khu Lang thuộc trường mầm non Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng kinh phí hơn 1,94 tỷ đồng.
Điểm đặc biệt của công trình là 50% nguyên vật liệu xây dựng (gạch và ngói) được sử dụng từ vật liệu nhựa tái chế, với tổng khối lượng nhựa tái chế lên đến gần 44,87 tấn.
Trước khi dùng làm vật liệu xây dựng, loại nhựa tái chế này đã được xử lý bằng công nghệ biến tính, kiểm định an toàn, không gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Đây là nỗ lực của các bên nhằm thúc đẩy tái chế, khai thác nguồn tài nguyên từ rác thải nhựa mà Việt Nam đang lãng phí từ 2,2 - 2,9 tỷ đô la mỗi năm.
“Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh” là chương trình thường niên quen thuộc được tổ chức bởi tập đoàn TH kết hợp cùng các đối tác với mục đích khuyến khích khách hàng thực hiện các hành động tích cực, thu gom và tái chế vỏ hộp sữa đã sử dụng, chung tay góp phần bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh.
Năm 2023, chương trình “Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2023” kéo dài từ 8h00 - 17h00 tất cả các ngày trong tuần, suốt thời gian từ 15/08 - 31/12/2023, tại 20 cửa hàng TH true mart trên địa bàn Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Thành quả tích cực từ sự hưởng ứng của hàng chục nghìn khách hàng, chương trình đã thu gom được hơn 1,5 tấn vỏ hộp, nhiều gấp 1,3 lần so với năm 2022.
Tin liên quan
Tái chế nhớt thải thành dầu diesel đem tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh
Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc một cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu diesel, sau đó tiêu thụ trên thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương khắc phục hư hỏng trên Quốc lộ 1 sau mưa lớn
Sau các đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 10 đến 13/9, nhiều vị trí trên Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố Huế xuất hiện ổ gà, hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiBáo điện tử Tin tức ra mắt giao diện mới: Hiện đại, hấp dẫn, nâng cao trải nghiệm bạn đọc
Ngày 15/9, báo điện tử Tin tức (baotintuc.vn) - sản phẩm của Báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - chính thức ra mắt giao diện mới với nhiều cải tiến về thiết kế, tổ chức nội dung.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng cảnh báo nguy cơ sạt trượt trên tuyến đường gần cầu Đắk Glong
UBND xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua khiến một đoạn đường liên xã gần cầu Đắk Glong, xã Quảng Khê xuất hiện vết nứt dài khoảng 20m.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai công bố 25 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2027
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Quyết định công bố Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2027, với 25 địa điểm tại các xã, phường.
-
Kinh tế xã hộiThúc đẩy hoàn thiện đề xuất hai tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên
Tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh.
-
Kinh tế xã hộiKhi tri thức hiện đại gặp hồn nghề xưa
Là một thầy giáo với tấm bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính, anh Bùi Thanh Phú ở phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng khiến cả gia đình ngỡ ngàng khi quyết định tiếp quản xưởng nước mắm gia truyền.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai gắn tiến độ dự án khoa học, công nghệ với trách nhiệm người đứng đầu
Lào Cai siết tiến độ, giải ngân các dự án khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị rà soát, bóc tách diện tích rừng tự nhiên tại vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát 263,762 ha tại Dự án vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng, bóc tách diện tích đã hình thành rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ theo quy định.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ninh chuẩn bị nền tảng thu hút đầu tư công nghiệp bán dẫn
Thành phố xác định phát triển Khu công nghệ số tập trung tại phường Tuần Châu trở thành hạt nhân thu hút đầu tư, nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực này.














