Hơn 1.800 ha đất rừng ở Lâm Đồng bị lấn chiếm trái phép
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đắk N’tao, một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng đang được giao quản lý, bảo vệ gần 11.200 ha rừng, đất lâm nghiệp. Theo báo cáo rà soát mới nhất, tổng diện tích đất có rừng doanh nghiệp này đang được giao quản lý, bảo vệ hơn 8.300 ha, phần còn lại là đất chưa có rừng.
Đáng chú ý, trong số gần 2.900 ha đất chưa có rừng, hiện có hơn 1.800 ha bị người dân lấn, chiếm, canh tác và sinh sống trái phép. Qua rà soát, Công ty Đắk N’tao xác định có gần 850 hộ dân đang lấn chiếm hơn 1.500 ha đất lâm nghiệp, phần còn lại (gần 340 ha) chưa xác định được đối tượng canh tác, lấn, chiếm. Phần lớn diện tích bị lấn, chiếm, canh tác và sinh sống trái phép này đã diễn ra từ nhiều năm trước, nhất là trước thời điểm Chính phủ ban hành lệnh đóng cửa rừng (năm 2016).
Liên quan tới việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, từ năm 2019 đến nay, Công ty Đắk N’tao đã tổ chức kiểm điểm, kỷ luật đối với 24 cán bộ, công nhân viên; trong đó, có nhiều trường hợp bị cách chức, cảnh cáo, khiển trách, hạ bậc lương...
Hiện, việc xử lý các trường hợp lấn, chiếm, canh tác và sinh sống trái phép trên đất rừng của Công ty Đắk N’tao vẫn rất khó khăn. Công ty đang tập trung quản lý, hạn chế tình trạng lấn, chiếm đất và đưa phần lớn các diện tích không có rừng vào khoanh nuôi, tái sinh rừng. Đối với các diện tích đất trống không có cây gỗ tái sinh, công ty đưa vào kế hoạch trồng rừng tập trung nhằm tái sinh rừng, hạn chế tình trạng lấn, chiếm đất.
Đối với các diện tích đang bị người dân lấn, chiếm, canh tác và sinh sống trái phép trước ngày 1/7/2014, công ty đang đưa vào kế hoạch trồng rừng theo phương thức nông – lâm kết hợp, trồng cây phân tán theo quy định hoặc tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng tập trung theo kế hoạch phát triển rừng của công ty.
Cũng theo báo cáo của Công ty Đắk N’tao, tình trạng người dân lấn, chiếm đất lâm nghiệp hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp. Việc trồng lại rừng trên các diện tích đất lâm nghiệp bị người dân lấn, chiếm gặp nhiều khó khăn do người dân lén lút phá bỏ, nhổ trộm, thậm chí trồng xen các loại cây khác để với mục đích tranh chấp, lấn chiếm đất.
Điển hình như tại khoảnh 8, tiểu khu 1674 (thuộc địa giới xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng), hiện có khoảng 9 ha đã bị người dân lấn chiếm. Xung quanh diện tích này, một hàng rào kiên cố được dựng lên, cây mắc ca trồng thành hàng thẳng tắp. Thậm chí, các đối tượng lấn chiếm đất còn dựng cả chòi canh và lắp camera giám sát, như một cách khẳng định chủ quyền đối với đất đai tại khu vực này.
Tương tự, tại vùng lõi tiểu khu 1616 (thuộc địa giới xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng), khoảng 3 ha rừng cũng đã bị phá bỏ, lấn chiếm đất. Dù tháng 7/2025, Công ty Đắk N’Tao đã tiến hành trồng thông nhằm tái sinh rừng, nhưng ngay cạnh mỗi gốc thông, các đối tượng lại trồng xen một loại cây khác như gáo vàng, lõi thọ... để tiếp tục lấn, chiếm, tranh chấp đất.
Theo anh Nguyễn Minh Dương, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Đắk N’tao, tại khu vực này và nhiều khu vực khác, khi công ty trồng rừng trên các diện tích đất trống để tái sinh rừng và hạn chế tình trạng lấn, chiếm đất đai thì một số đối tượng lén lút nhổ bỏ, phá hoại. Thậm chí, một số đối tượng còn trồng các loại cây khác xen vào để khẳng định chủ quyền. Việc xử lý các hành vi này rất khó khăn vì cần thực hiện nhiều thủ tục, quy trình mới giải tỏa, nhổ bỏ được cây trồng, đồng thời dễ kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh – trật tự.
Báo cáo với đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào cuối tháng 4 vừa qua, ông Bùi Đức Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao cho biết, hiện việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại đơn vị không còn xảy ra trên quy mô lớn. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục phá rừng tự nhiên, đồng thời lấn, chiếm đất rừng với quy mô nhỏ lẻ. Nhiều đối tượng rất am hiểu về việc phá bao nhiêu diện tích để không bị xử lý hình sự. Việc phá chủ yếu tại các đầu rẫy (khu vực tiếp giáp giữa rừng của đơn vị với nương rẫy của người dân) nên rất khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như xử lý các hành vi vi phạm.
Thêm nữa, đối với hầu hết các vụ vi phạm gần đây, công ty đều phát hiện kịp thời, lập biên bản vi phạm ban đầu và báo cáo ngành chức năng, chính quyền địa phương để xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý dứt điểm tình trạng chiếm đất lâm nghiệp trên lâm phần công ty quản lý còn hạn chế, chưa đi đến kết quả cuối cùng.
Bên cạnh đó, tình trạng dân di cư tự do vào sinh sống trong rừng trên lâm phần công ty quản lý còn nhiều, các đối tượng vi phạm rất manh động, dùng mọi thủ đoạn tinh vi để chống đối người thi hành công vụ trong khi quyền hạn, chức năng của công ty chỉ dừng lại ở việc phát hiện và báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý. Bên cạnh đó, do giá cả nhiều loại nông sản (như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng...) tăng cao nên người dân đổ xô đi mua rẫy, phá rừng để mở rộng đất canh tác hoặc mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép ngày càng phức tạp, khó quản lý.
Trước thực trạng này, theo ông Đa Cát Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, các hành vi phá rừng, lấn, chiếm, canh tác, sinh sống trái phép trên đất rừng. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác phối hợp; trong đó, tập trung, bền bỉ công tác tuyên truyền, vận động người dân theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, nhằm nâng cao nhận thức của người dân và tập trung vận động người dân trồng các loại cây lâm nghiệp theo các mô hình nông lâm kết hợp.
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Lâm Đồng thúc tiến độ, giải ngân 2 dự án cao tốc trọng điểm
16:29'
Đại diện Công ty cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã nhận trách nhiệm chậm hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác thi công.
-
Kinh tế xã hội
Hòn Cau - “viên ngọc xanh” hút khách giữa biển khơi Lâm Đồng
10:59'
Những năm gần đây, tour du lịch Hòn Cau đi về trong ngày ngày càng hút khách, đặc biệt là giới trẻ. Nơi đây được ví như “thiên đường xanh” với nhiều điểm tham quan nổi bật.
-
Kinh tế xã hội
Lâm Đồng bổ sung gần 39 tỷ đồng sửa chữa hồ chứa Đắk N’ting
17:22' - 12/05/2026
UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn 176,5 tỷ đồng, tăng gần 39 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư cũ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Sẵn sàng nguồn lực thi công Bệnh viện Đa khoa Cà Mau 1.200 giường
18:06'
Tại Cà Mau, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị thi công tăng tốc các hạng mục.
-
Kinh tế xã hội
Hướng tới cấp nhãn hiệu “Gạo Việt Xanh phát thải thấp"
17:52'
Đề án 1 triệu ha lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đang thúc đẩy số hóa canh tác, minh bạch dữ liệu và xây dựng nhãn hiệu “Gạo Việt Xanh phát thải thấp” nhằm nâng sức cạnh tranh cho hạt gạo Việt.
-
Kinh tế xã hội
Phường đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh quản lý vỉa hè bằng phần mềm
17:42'
Từ ngày 15/5, phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh triển khai phần mềm cấp phép, thu phí lòng đường, vỉa hè trực tuyến, tự động hóa tới 90% quy trình và thanh toán hoàn toàn không tiền mặt.
-
Kinh tế xã hội
Phát động cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 2026
17:41'
Sáng 13/5, Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Trung du và miền núi phía Bắc được đã chính thức được phát động.
-
Kinh tế xã hội
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành cắt giảm thủ tục hành chính
16:42'
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước 20/5/2026.
-
Kinh tế xã hội
Lâm Đồng thúc tiến độ, giải ngân 2 dự án cao tốc trọng điểm
16:29'
Đại diện Công ty cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã nhận trách nhiệm chậm hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác thi công.
-
Kinh tế xã hội
Chuyển đổi số: Bài toán lớn nhất là quản lý quy hoạch và quản trị dữ liệu lớn
16:13'
Đồng hành cùng chương trình Chuyển đổi số quốc gia, ông Lại Thiên Phong - Chủ tịch Tập đoàn TPGroup chia sẻ về cách đưa chủ trương lớn thành kết quả cụ thể ở cấp xã, phường sau sáp nhập.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: “Giấc mơ tỷ USD” của ngành khách sạn Mỹ chưa thành hiện thực
15:28'
Chỉ còn ít tuần trước World Cup 2026, nhiều thành phố đăng cai tại Mỹ vẫn ghi nhận lượng đặt phòng khách sạn khá trầm lắng, thấp hơn kỳ vọng ban đầu.
-
Kinh tế xã hội
Tự hào khi được nhập quốc tịch Việt Nam, tích cực đóng góp cho thể thao nước nhà
15:12'
Việc các cầu thủ lựa chọn Việt Nam là nơi sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài thể hiện tình cảm, sự tin tưởng cũng như mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Tháo dỡ một căn nhà được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Ảnh: TTXVN phát