BNEWS Hưng Yên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Khoái Châu nhằm kịp bàn giao cho nhà đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế và thu hút dòng vốn lớn.
Áp lực giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái sân gôn Khoái Châu đang đè nặng khi Hưng Yên đứng trước yêu cầu cơ bản hoàn thành trong tháng 4 này ở giai đoạn 1 để kịp bàn giao dự án cho nhà đầu tư quốc tế.
*Tiếp tục tuyên truyền để tạo đồng thuận
Dự án sân gôn Khoái Châu (Hưng Yên) có diện tích lập quy hoạch khoảng 888,5 ha, trong đó xã Châu Ninh là 673,08 ha; xã Khoái Châu là 208,11 ha; xã Chí Minh là 7,31 ha. Với diện tích giải phóng mặt bằng lớn nhất trong giai đoạn 1, xã Châu Ninh phải hoàn thành khoảng 522,61 ha, trong đó đất nông nghiệp là khoảng 431,63 ha, đất ở tại nông thôn khoảng 0,8 ha; đất khác khoảng 90,18 ha.
Những ngày này, xã Châu Ninh là khung cảnh của đại công trường. Bên cạnh những khu vực có máy xúc, máy ủn san gạt để hình thành những công trình mới là những ruộng cây giống đã được lập phương án bồi thường chờ ngày giải phóng mặt bằng.
Theo UBND xã Châu Ninh, sau gần 1 năm triển khai, toàn xã đã giải phóng mặt bằng được khoảng trên 50% diện tích. Đây là một nỗ lực rất lớn của người dân, chính quyền địa phương khi triển khai dự án trong thời điểm chuyển đổi thực hiện chính quyền hai cấp.
Dẫn phóng viên xem vườn nhãn giống vừa ươm của gia đình nhưng đã bàn giao mặt bằng, ông Đặng Đình Duy, xóm Hoa Thám, thôn Kiến Châu (Châu Ninh)-người gương mẫu chấp hành việc nhường đất cho dự án sân gôn Khoái Châu từ ngày 22/9/2025 giãi bày: Về giá cả đền bù, xã cũng phải theo quy định chung, người dân có kiến nghị, nếu phù hợp Nhà nước có thể điều chỉnh. Còn khi đã không thể thay đổi được về giá đền bù thì người dân phải thực hiện, vì dự án làm lợi cho người dân, lợi cho nhà nước.
Cũng như gia đình ông Duy, tại thôn Kiến Châu có 423 hộ dân trong diện có đất phải thu hồi giải phóng mặt bằng thì đến nay sau thời gian tuyên truyền, vận động, cơ bản số hộ dân trong thôn đã đồng thuận. Tương tự thôn Cam Hòa (Châu Ninh) cũng có 90% số hộ dân đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng sân gôn Khoái Châu.
Theo UBND xã Châu Ninh để có được kết quả giải phóng mặt bằng như nêu trên, xã đã bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng, từ đó lên kế hoạch cụ thể, chi tiết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.
Theo đó, xã triển khai rà soát danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án từ sớm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đến từng ngõ, gõ từng nhà, có những hình thức vận động phù hợp, linh hoạt.
Chia sẻ kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng sân gôn Khoái Châu, chị Đỗ Thị Thúy, Bí thư- trưởng thôn Kiến Châu cho biết, ban đầu, khi người dân trong nhận được thông tin giải phóng mặt bằng cũng rất hoang mang về việc mất đất, mất tư liệu sản xuất nên phản ứng gay gắt, trong đó có việc phản đối về giá đền bù đất thấp…
Khi đó, cán bộ thôn đến tuyên truyền vận động người dân về giải phóng mặt bằng cơ bản đều không nhận được sự đồng thuận. Nhiều hộ dân đã tìm cách “đi vắng” hoặc đóng cửa nên cán bộ thôn không thể tiếp cận để tuyên truyền, giải thích. Nhưng nhờ vận dụng mô hình Dân vận khéo, người dân cũng đã đồng tình ủng hộ dự án.
Chị Thúy thổ lộ, kinh nghiệm là phải phát huy vai trò nòng cốt là các Đảng viên, các thành viên trong Ban chi ủy bởi đây là những người tiên phong trong việc bàn giao mặt bằng cho dự án trước. Sau đó, chi bộ thôn vận động đến các trưởng dòng họ gương mẫu thực hiện từ đó lan tỏa tới các thành viên trong họ, rồi đến đông đảo nhân dân trong thôn.
*Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi
Đến thời điểm này, vẫn có một số hộ dân chưa bàn giao ruộng, đất, tài sản trên đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng sân gôn. Người dân cho rằng giá đền bù chưa thỏa đáng so với các dự án ở xã lân cận. Anh Trần Văn Huỳnh, xóm Trần Hưng Đạo (Châu Ninh) mong muốn được nhà nước nâng giá đền bù đất nông nghiệp, đồng thời giúp người dân chuyển đổi nghề sau khi bàn giao đất cho dự án.
Qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; cũng như thực hiện cam kết môi trường đầu tư luôn thuận lợi, từ khi dự án được “khởi động” tháng 5/2025, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc họp để thông tin, tuyên truyền, lắng nghe, đối thoại với người dân về chủ trương, chính sách, đơn giá đền bù, hỗ trợ.
Mới đây nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã đối thoại trực tiếp với đại diện người dân trong dự án sân gôn Khoái Châu nhằm tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Tại buổi đối thoại, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến đề nghị: Quá trình giải phóng mặt bằng, cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu thực hiện; Tổ tuyên truyền cần tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ dân cùng đồng thuận.
Đồng thời yêu cầu, chính quyền địa phương chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến dự án để người dân tin và làm theo quan điểm chủ trương của Nhà nước.
Những việc làm trên cho thấy, tỉnh Hưng Yên luôn tôn trọng lắng nghe, giải quyết ý kiến nguyện vọng của công dân trên cơ sở thượng tôn pháp luật.
Ở thời điểm “nước rút” phải bàn giao mặt bằng trước 30/4, công tác vận động tuyên truyền vẫn là giải pháp căn bản nhất để đưa dự án về đích. Ông Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Ninh cho biết, xã tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, chi bộ thôn họp bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Xã quyết tâm cao nhất để bàn giao dự án đúng thời gian theo quy định. Xã cũng sẽ làm hết thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ trong giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, nếu vẫn còn hộ dân chưa thật sự hiểu hết giá trị của dự án và chưa thực sự đồng thuận thì trong quy định, quy trình của pháp luật về giải phóng mặt bằng có cho phép triển khai bằng biện pháp hành chính, xã đã có chỉ đạo và phương án cho việc này.
Liên quan đến giải phóng mặt bằng sân gôn Khoái Châu, ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên thông tin, dự án trên thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thủ trương đầu tư. Dự án có tính chất đối ngoại quốc gia nên công tác giải phóng mặt bằng được tỉnh đặc biệt quan tâm.
Tại Thông báo số 88/TB-UBND tỉnh Hưng Yên ngày 2/10/2025 có nêu về giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Khoái Châu, trách nhiệm giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của UBND, chủ tịch UBND các xã có dự án. Theo đó, các xã thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo quy trình, trình tự thủ tục tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất.
Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi trục lợi giải phóng mặt bằng nếu có. Tỉnh thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến quyền lợi của người bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật, triển khai đầy đủ quy trình các bước đối thoại, tổ chức đối thoại, giải thích mà người dân vẫn cố tình không chấp hành, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.
Tin liên quan
Đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
Ngày 10/4, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng thương hiệu Việt trên nền tảng đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế
Không còn đơn thuần là tên gọi hay biểu tượng nhận diện, thương hiệu đã trở thành tài sản chiến lược, để nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế Việt NamKhởi động 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản
Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn năm 2026 tập trung vào các hướng nghiên cứu lõi của ngành công nghiệp vi mạch hiện đại, từ thiết kế...
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam đề xuất 3 trọng tâm thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nhật Bản
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 trọng tâm chiến lược nhằm đưa quan hệ ASEAN - Nhật Bản phát triển thực chất và hướng tới tương lai.
-
Kinh tế Việt NamTHƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2026)
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu: THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2026).
-
Kinh tế Việt NamTái định hình môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trong kỷ nguyên số thì doanh nghiệp không thể tiếp thị bị động mà phải chủ động, bởi xuất phát phát điểm thâm nhập vào thị trường toàn cầu đã chậm hơn các nước.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: Điểm đến của dòng vốn FDI thế hệ mới
Việc các tập đoàn quốc tế liên tục lựa chọn Tây Ninh để mở rộng sản xuất cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của địa phương đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long phát triển thủy sản gắn với vùng nguyên liệu và xuất khẩu
Vĩnh Long có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nhiều dư địa để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là lĩnh vực thủy sản.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long có thêm nhà máy thức ăn thủy sản công suất 84.000 tấn/năm
Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) tổ chức khánh thành Nhà máy thức ăn cá biển và cá nước lạnh với công suất thiết kế 84.000 tấn/năm.












