Hướng đến 2030: Hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia
Đến năm 2030, nước ta sẽ đầu tư, xây dựng và hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị tư tưởng, văn hóa giải trí, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo…
Trong đó có tập đoàn thực hiện chức năng đối ngoại chiến lược quốc gia với nhiệm vụ tuyên truyền, hợp tác, trao đổi, đưa các ấn phẩm, sản phẩm quảng bá đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa tri thức, văn hóa nhân loại vào Việt Nam.
Đó là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Ban Bí thư ký ban hành.
Xuất bản: Cánh cửa mở ra thế giới
Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh xuất bản Việt Nam đã có hơn 70 năm xây dựng và phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng, giữ vai trò là “vũ khí tư tưởng” sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đây cũng là bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
Theo quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư, xuất bản phải đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; trở thành ngành kinh tế-công nghệ phát triển, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị.
Đây là bước đi thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị khẳng định phát triển văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước.
Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, ngành xuất bản sẽ được xây dựng tinh gọn, mạnh, chất lượng, hiện đại hóa; hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị tư tưởng, văn hóa giải trí, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo.
Ngành xuất bản thực hiện chuyển đổi số sâu rộng, đầu tư phát triển hạ tầng, nền tảng công nghệ, nội dung số, 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử và ứng dụng chuyển đổi số trong quy trình xuất bản; 80% cơ sở in có công nghệ hiện đại, quy mô và là ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng.
Chỉ thị cũng nêu nhiệm vụ thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc, hình thành các thiết chế văn hóa tạo không gian văn hóa đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế về xuất bản với các nước, cơ quan văn hóa uy tín trên thế giới.
Đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống xuất bản, truyền thông phát triển mạnh, đa dạng, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong kỷ nguyên mới; trở thành ngành kinh tế số, doanh nghiệp số xuất bản Việt Nam, có năng lực vươn ra toàn cầu; là trung tâm sáng tạo, giao lưu, hợp tác hàng đầu với các nước có hoạt động xuất bản, truyền thông lớn ở khu vực Đông Nam Á và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.
Để có thể thực hiện được các mục tiêu trên, Ban Bí thư nêu rõ cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là xây dựng, hoàn thiện quy định của Đảng và pháp luật về xuất bản; tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, có cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội thúc đẩy ngành xuất bản phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.
Thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung tri thức
Chỉ thị 04 với những chủ trương lớn về phát triển ngành xuất bản cũng đang tạo niềm tin, động lực lớn cho các đơn vị xuất bản.
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, bà Nguyễn Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Tân Việt Books đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản. Bên cạnh sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện, hội chợ sách quốc tế thì việc các đơn vị trong nước tăng cường hợp tác về mặt bản quyền với các đối tác nước ngoài cũng góp phần thể hiện uy tín, vị thế của Việt Nam trong thị trường quốc tế.
“Hiện chúng tôi đang hợp tác với các thương hiệu quốc tế lớn như Hasbro (sở hữu nhân vật My Little Pony, Peppa Pig) hay Mattel (sở hữu nhân vật Barbie). Chúng tôi cũng đã đưa nhiều tác phẩm của các tên tuổi lớn trên thế giới đến Việt Nam. Điều đó chứng tỏ cho quốc tế thấy rằng ngành xuất bản Việt Nam đang phát triển lành mạnh, từ đó thu hút đầu tư và hợp tác,” bà Nguyễn Thu Trang nói.
Bên cạnh đó, bà Thu Trang cho hay độc giả ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ và bản quyền tác phẩm. Việc chú trọng vào sách bản quyền sẽ dần nâng cao chất lượng văn hóa đọc trong nước.
Cùng ý kiến, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch hội đồng quản trị Thái Hà Books cho rằng nếu không xử lý quyết liệt vấn nạn sách lậu, ngành xuất bản Việt Nam khó thu hút bản quyền quốc tế chất lượng cao và mở rộng tầm ảnh hưởng nội dung có giá trị tri thức.
Liên quan đến phát triển hệ sinh thái xuất bản số toàn diện, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng một chiến lược phát triển bền vững phải dựa trên 4 nền tảng: Nội dung có giá trị và chiều sâu tri thức; hệ thống pháp lý minh bạch và thực thi nghiêm minh; doanh nghiệp xuất bản có trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn; cộng đồng được truyền cảm hứng đọc sách và học tập suốt đời.
Nếu thực hiện tốt các định hướng này, ngành xuất bản không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, mà còn góp phần hình thành một xã hội học tập, một nền kinh tế tri thức và một quốc gia phát triển bền vững.
Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho hay thói quen đọc của công chúng ngày càng gắn với môi trường số.
Năm 2025 cả nước phát hành hơn 5.200 xuất bản phẩm điện tử với khoảng 35 triệu lượt truy cập. Đến nay, có 35 trong số 52 nhà xuất bản đã tham gia xuất bản điện tử.
Nhu cầu này đặt ra yêu cầu các nhà xuất bản cần phải phát triển các loại hình xuất bản phẩm mới.
Đáng lưu ý, bên cạnh việc số hóa nội dung, chuyển đổi số lĩnh vực xuất bản còn bao gồm việc xây dựng các nền tảng phát hành trực tuyến, hệ thống quản lý bản quyền, dữ liệu bạn đọc và các công cụ phân tích thị trường. Đó chính là những yếu tố cấu thành một hệ sinh thái xuất bản hiện đại.
Theo Cục trưởng Nguyễn Nguyên, hoàn thiện cơ chế bảo vệ bản quyền, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trên môi trường số là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành xuất bản.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm nhận định trong tương lai, xuất bản sẽ không chỉ là in và phát hành sách mà sẽ trở thành một ngành công nghiệp nội dung tri thức.
Nhiệm vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan xuất bản điện tử, quản lý nội dung số và phát hành trực tuyến đang được đặt ra nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của ngành.
Ngành sẽ tập trung hoàn thiện khung pháp lý mới cho xuất bản trong môi trường số. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Xuất bản (sửa đổi), bảo đảm tạo hành lang pháp lý phù hợp với sự phát triển của xuất bản điện tử, phát hành số và các mô hình xuất bản mới.
Bên cạnh đó, tổ chức lại chuỗi giá trị xuất bản trên nền tảng công nghệ, đưa xuất bản trở thành một ngành công nghiệp văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và tri thức theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác về xuất bản giáo dục
12:51' - 10/02/2026
Từ ngày 3 - 9/2, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường hợp tác chuyên môn với Bộ Giáo dục Đại học Cuba theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà Xuất bản Thông tấn ra mắt ba cuốn sách ảnh chào mừng Đại hội XIV của Đảng
13:01' - 15/01/2026
Nhà xuất bản Thông tấn vừa ra mắt bộ 3 cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Anh: "Việt Nam hạnh phúc", "Việt Nam - 40 năm đổi mới (1986 - 2026)" và "Việt Nam một dải non sông" chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
-
Chuyển động DN
Facebook đổi luật chơi, các nhà xuất bản tin tức lo ngại
17:49' - 19/12/2025
Mạng xã hội Facebook bắt đầu thử nghiệm việc tính phí người dùng khi đăng tải các đường dẫn (link) lên nền tảng này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay ngày 14/6
07:00'
Sau những ngày thi đấu đầu tiên, FIFA World Cup 2026 tiếp tục mang đến loạt trận hấp dẫn vào ngày 15/6 với sự xuất hiện đội tuyển Đức và cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa Hà Lan và Nhật Bản.
-
Kinh tế xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14/6/2026
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/6, sáng mai 15/6 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hội
ILA Berlin 2026 hé lộ xu hướng UAV và tác chiến tương lai
21:55' - 13/06/2026
Triển lãm ILA Berlin 2026 quy tụ hơn 750 đơn vị từ 37 quốc gia, cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của UAV và công nghệ tự động hóa trong hàng không vũ trụ, quốc phòng hiện đại.
-
Kinh tế xã hội
Chung tay chăm lo sức khỏe, mang niềm vui cho trẻ em khó khăn
21:10' - 13/06/2026
Ngày 13/6, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Trao yêu thương – Hè 2026”.
-
Kinh tế xã hội
Bảy năm mòn mỏi chờ tái định cư giữa Khu công nghiệp Tịnh Phong
20:49' - 13/06/2026
Dự án bồi thường, tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Tịnh Phong được phê duyệt từ năm 2019 nhưng sau 7 năm vẫn chưa triển khai, khiến 7 hộ dân ở xã Thọ Phong sống trong cảnh tương lai mịt mờ.
-
Kinh tế xã hội
Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản vụ Vạn Thịnh Phát
20:33' - 13/06/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về thi hành án, thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
-
Kinh tế xã hội
XSKG 14/6. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/6/2026. XSKG ngày 14/6
19:00' - 13/06/2026
Bnews. XSKG 14/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/6. XSKG Chủ nhật. Trực tiếp KQXSKG ngày 14/6. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 14/6/2026.
-
Kinh tế xã hội
XSTG 14/6. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay ngày 14/6/2026. XSTG ngày 14/6
19:00' - 13/06/2026
Bnews. XSTG 14/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/6. XSTG Chủ nhật. Trực tiếp KQXSTG ngày 14/6. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay ngày 14/6/2026.
-
Kinh tế xã hội
Trực tiếp XSĐL 14/6. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 14/6/2026
19:00' - 13/06/2026
Bnews. XSĐL 14/6. XSDL 14/6. KQXSDL. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/6. XSĐL Chủ nhật. Trực tiếp KQXSĐL ngày 14/6. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 14/6/2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Khu trưng bày các ấn phẩm xuất bản tại Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan Triển lãm sách, ảnh của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Nhà xuất bản ngày 1/12/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tổng hợp số liệu để tiến hành cung ứng sách giáo khoa cho các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Bà Nguyễn Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Tân Việt Books.
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên phát biểu. Ảnh: Xuân Trường/Vietnam+
Khách quốc tế quan tâm đến các xuất bản phẩm Việt Nam tại Hội sách Frankfurt 2025. Ảnh: PV/Vietnam+
Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao 2 giải A cho các tác giả, dịch giả, đại diện nhà xuất bản, đơn vị liên kết có sách đạt giải. Ảnh: TTXVN