BNEWS Đây là lần đầu tiên Indonesia đưa ra tuyên bố rõ ràng cho thấy nước này có ý định nghiêm túc gia nhập hiệp định mà Mỹ cùng 11 đối tác khác đã hoàn tất đàm phán.
Rạng sáng 27/10 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Indonesia cho biết nước này sẽ tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Phát biểu sau cuộc hội đàm, Tổng thống Joko Widodo khẳng định “Indonesia có ý định gia nhập TPP”. Tuy không cung cấp thêm chi tiết, song ông Widodo nói rằng “Indonesia là một nền kinh tế mở với dân số 250 triệu người” và là “nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á”.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Obama đánh giá người đồng cấp Widodo đang lãnh đạo Indonesia “đi đúng hướng”, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với quốc gia Đông Nam Á này.
Cũng trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Indonesia đã thảo luận các vấn đề liên quan tới cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chống biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hai bên còn đề cập tới vấn đề an ninh hàng hải, bao gồm những căng thẳng trên Biển Đông.
Tổng thống Mỹ Obama cho biết hai bên đã thảo luận “tầm quan trọng của việc hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn của ASEAN, Diễn đàn Đông Á nhằm tăng cường luật pháp và trật tự quốc tế trước hành vi của một số quốc gia trong lĩnh vực hàng hải”.
Theo kế hoạch, chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Indonesia có lịch trình kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Tổng thống Indonesia Pramono Anung (Pra-mô-nô A-nung) cho biết ông Widodo sẽ cắt ngắn lịch trình và trở về nước sớm hơn một ngày so với dự kiến do cuộc khủng hoảng khói bụi trên đảo Sumatra và Borneo.
Như vậy, Tổng thống Widodo sẽ hủy kế hoạch tới thăm San Francisco để lên đường về nước vào tối 27/10 mà không gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ gồm Apple và Google.
Chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Joko Widodo trên cương vị Tổng thống Indonesia diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại song phương Mỹ-Indoenesia năm 2014 mới chỉ đạt 28 tỷ USD, được nhìn nhận là chưa xứng tầm với tiềm năng của nền kinh tế lớn nhất thế giới và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, cũng được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria./.
TTXVN
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.









