Indonesia hút gần 5,8 tỷ USD vốn ngoại sau hai đợt tăng lãi suất

  • Minh Hưởng/vnanet.vn

BNEWS Việc dòng vốn ngoại quay trở lại cho thấy các biện pháp điều hành của Ngân hàng trung ương Indonesia đang phát huy hiệu quả trong việc ổn định thị trường tài chính.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Indonesia tại Jakarta. Ảnh: Bloomberg/TTXVN
Ngân hàng trung ương Indonesia (Bank Indonesia) cho biết việc tăng tổng cộng 100 điểm cơ bản lãi suất điều hành trong hai tháng 5 và 6/2026 đã góp phần thu hút dòng vốn nước ngoài quay trở lại thị trường tài chính, với giá trị khoảng 105.000 tỷ rupiah (tương đương 5,8 tỷ USD) đổ vào trái phiếu chính phủ và chứng khoán do Ngân hàng phát hành.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Phó Thống đốc cấp cao Ngân hàng trung ương Indonesia Destry Damayanti ngày 15/7 cho biết quyết định nâng lãi suất được đưa ra trong bối cảnh bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu gia tăng và áp lực dòng vốn rút khỏi các nền kinh tế mới nổi.

Bà Damayanti nhấn mạnh: “Bối cảnh nhiều biến động đòi hỏi các biện pháp ứng phó phù hợp và mang tính tạm thời. Đó là lý do chúng tôi quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 100 điểm cơ bản trong tháng 5 và tháng 6”. Theo bà, mục tiêu của chính sách này là hạn chế tình trạng dòng vốn chảy ra nước ngoài, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Trong đó, Chứng khoán Rupiah do Bank Indonesia phát hành (Bank Indonesia Rupiah Securities) được xem là công cụ nhanh nhất để thu hút dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường.

Số liệu của Ngân hàng trung ương Indonesia cho thấy sau khi ghi nhận tình trạng bán ròng trong quý I/2026, thị trường trái phiếu chính phủ đã đảo chiều với dòng vốn ngoại ròng đạt 17.700 tỷ rupiah. Trong khi đó, tổng vốn nước ngoài đầu tư vào Chứng khoán Rupiah của Bank Indonesia đã lên tới 174.000 tỷ rupiah.

Bên cạnh mục tiêu ổn định tỷ giá đồng rupiah, Ngân hàng trung ương cũng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua chính sách thanh khoản vĩ mô. Tính đến hết tháng 6/2026, chương trình khuyến khích thanh khoản dành cho các ngân hàng thương mại đã cung cấp khoảng 479.000 tỷ rupiah để hỗ trợ hoạt động tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo giới phân tích, việc dòng vốn ngoại quay trở lại cho thấy các biện pháp điều hành của Ngân hàng trung ương Indonesia đang phát huy hiệu quả trong việc ổn định thị trường tài chính, đồng thời góp phần tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ môi trường kinh tế toàn cầu.

Minh Hưởng/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục