BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang đứng trước một hồi chuông báo động sức khỏe cộng đồng khi tình trạng béo phì ở trẻ em gia tăng mạnh mẽ.
Các chuyên gia cảnh báo thế hệ trẻ của quốc gia này đang phải đối mặt với nguy cơ tiểu đường, bệnh tim mạch và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác, trong bối cảnh đồ ăn nhanh và nước ngọt tràn ngập thị trường, thay thế dần chế độ ăn uống lành mạnh.
Theo Bộ Y tế Indonesia, hiện cứ 5 trẻ trong độ tuổi 5–12 thì có 1 em bị thừa cân hoặc béo phì. Báo cáo mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho thấy tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên thừa cân ở Indonesia đã tăng gấp ba lần trong giai đoạn 2000–2022 – một con số khiến giới chuyên gia không khỏi lo ngại.
UNICEF nhấn mạnh thực phẩm siêu chế biến – giàu đường, muối, chất béo xấu và phụ gia – đang chi phối bữa ăn của trẻ em không phải do lựa chọn cá nhân, mà do môi trường thực phẩm bị “bao vây” bởi hàng hóa không lành mạnh. Những sản phẩm này xuất hiện dày đặc ở cửa hàng, trường học và được quảng bá rầm rộ trên nền tảng số, tiếp cận trực tiếp tới trẻ em.
Hệ quả của thói quen ăn uống này là nguy cơ kháng insulin, cao huyết áp, tiểu đường tuýp 2, bệnh tim mạch và thậm chí ung thư. Chuyên gia dinh dưỡng Hardinsyah (Đại học IPB, Bogor) cảnh báo việc lượng đường dư thừa không được đốt cháy sẽ tích tụ thành mỡ, đẩy trẻ vào “vòng xoáy” béo phì.
Khảo sát y tế cấp quốc gia tại Indonesia năm 2023, với gần 1,2 triệu người tham gia, cho thấy hầu hết trẻ 3–9 tuổi tiêu thụ đồ ngọt nhiều hơn một lần mỗi ngày, trong khi nhóm lớn tuổi hơn cũng dùng từ 1–6 lần/tuần.
Thứ trưởng Y tế Dante Saksono Harbuwono thừa nhận thuế đối với đồ uống có đường là biện pháp cần thiết để ngăn chặn xu hướng đáng lo ngại này. Tuy nhiên, chính sách này đã bị hoãn lại do Bộ Tài chính ưu tiên cân đối ngân sách – một quyết định khiến các chuyên gia lo ngại về sự chậm trễ trong hành động.
Thủ đô Jakarta hiện là tâm điểm của vấn đề, với tỷ lệ béo phì trẻ em 5–12 tuổi gần gấp đôi mức trung bình quốc gia. Các chuyên gia cho rằng không gian vui chơi, vận động ngày càng bị thu hẹp, trong khi thực phẩm chế biến sẵn lại tràn ngập trên thị trường.
Chuyên gia dinh dưỡng Tan Shot Yen cảnh báo: “Thực phẩm siêu chế biến không chỉ gây béo phì mà còn đe dọa sự phát triển của trẻ, từ đó làm gia tăng nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở tuổi trưởng thành”.Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ trước cảnh báo, trong đó có những phụ huynh lựa chọn thực phẩm ăn liền con trẻ vì sự nhanh gọn mà ít khi chú ý nhãn mác dinh dưỡng. Khảo sát mới của Bộ Y tế Indonesia cũng cho thấy gần 50% dân số nước này chưa ý thức được nguy cơ từ những thực phẩm không lành mạnh mà họ sử dụng hằng ngày.
Các chuyên gia y tế cho rằng nếu không có hành động quyết liệt từ chính phủ và xã hội, Indonesia có thể phải đối mặt với một “thế hệ bệnh tật”, khi lứa trẻ em hôm nay lớn lên với nguy cơ mắc tiểu đường, tim mạch và ung thư cao hơn hẳn so với các thế hệ trước. Ý kiến chuyên gia cho rằng béo phì trẻ em không còn là vấn đề cá nhân, mà là “mối đe dọa quốc gia cần được xử lý ngay lập tức”.
- Từ khóa:
- indonesia
- trẻ em béo phì tại Indonesia
Tin liên quan
Bất ngờ lười vận động không phải thủ phạm chính gây béo phì
Kết quả vừa công bố trên tạp chí PNAS cho thấy người dân ở các quốc gia giàu có vẫn tiêu hao năng lượng mỗi ngày ở mức tương đương - thậm chí cao hơn - so với các nhóm dân cư sống theo kiểu săn bắt.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngSinh viên Đồng Tháp kết nối lịch sử với nghiên cứu khoa học
Kết hợp tìm hiểu lịch sử với hoạt động nghiên cứu khoa học qua các buổi tọa đàm, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử đang mở ra hướng học tập thiết thực cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.
-
Đời sốngHé lộ nguồn gốc và ý nghĩa thực sự của ngày Halloween
Halloween được tổ chức vào ngày 31/10, trước Lễ Các Thánh của Kitô giáo. Tên gọi Halloween bắt nguồn từ cụm từ tiếng Anh cổ “All Hallows’ Eve”, nghĩa là đêm trước ngày lễ tôn vinh các vị thánh.
-
Đời sốngPháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người
Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người.
-
Đời sốngĐồng Tháp đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ
Toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 35.287 liệt sĩ an táng trên địa bàn, trong đó 11.851 phần mộ có đầy đủ thông tin, 9.648 phần mộ có một phần thông tin và 12.290 phần mộ chưa xác định được thông tin.
-
Đời sốngAn Giang hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu ADN sớm 6,5 tháng
Tính đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh An Giang đã hoàn thành khai quật 15.210/15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20/20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch.
-
Đời sốngAn cư giữa mùa nước nổi: Ấm áp những mái nhà tình thương Cần Thơ
Nhiều căn nhà được xây dựng, sửa chữa và bàn giao đã giúp nông dân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cần Thơ cải thiện điều kiện sống, từng bước ổn định cuộc sống.
-
Đời sốngTP. Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 370.000 người lao động dịp Tết 2027
Dịp Tết Đinh Mùi 2027, Công đoàn TP. Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động khó khăn, đồng thời bố trí 7.500 vé về quê và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết.
-
Đời sốngTây Ninh: Mở cánh cửa tương lai từ những mái ấm Đại đoàn kết
Những căn nhà Đại đoàn kết đã và đang được xây dựng, bàn giao tại Tây Ninh không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định chỗ ở mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.
-
Đời sốngMáy bay quân sự đưa hơn 8.450 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.










