BNEWS Indonesia sẽ mở đường bay thẳng từ Khu phức hợp đền Phật giáo lớn nhất Borobudur tại Yogyakarta đến một số nước trong khu vực nhằm thúc đẩy du lịch tâm linh.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể phát triển Khu phức hợp đền Phật giáo lớn nhất Borobudur tại Yogyakarta, Indonesia, chính phủ nước này hướng tới mở đường bay thẳng từ Yogyakarta đến một số nước trong khu vực nhằm tạo thuận lợi cho các Phật tử cũng như du khách khắp nơi trải nghiệm du lịch tâm linh.
Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, ông Odo Manuhutu, Thứ trưởng phụ trách Du lịch và Kinh tế sáng tạo, Bộ Điều phối Hàng Hải và Đầu tư Indonesia cho biết nước này đã bắt đầu thảo luận về việc mở đường bay thẳng giữa Yogyakarta với Bangkok (Thái Lan) từ rất sớm. Ý tưởng này thuộc hạng mục kết nối nằm trong kế hoạch tổng thể xây dựng khu phức hợp đền Borobudur. Chính phủ Indonesia muốn Borobudur trở thành nơi kết nối các Phật tử trong khu vực.
Thứ trưởng Odo khẳng định đây là cam kết của Chính phủ Indonesia nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho khách lữ hành và thể hiện sự tôn trọng việc thực hành Phật pháp. Dự kiến trong năm nay sẽ thảo luận với phía Thái Lan để mở đường bay thẳng Yogyakart-Bangkok, sau đó sẽ đàm phán với các nước khác trong khu vực như Hàn Quốc, Việt Nam để mở đường bay thẳng.
Để phục vụ cho kế hoạch tổng thể này, Indonesia đã hoàn thiện sân bay quốc tế Yogyakarta (YIA) ở Kulon Progo, Đặc khu Yogyakarta từ năm 2022. Sân bay YIA rộng 583 ha, có công suất 20 triệu khách hàng/năm.
Sân bay được trang bị đầy đủ dịch vụ, thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa với đặc trưng truyền thống của miền Trung đảo Java. Phương tiện di chuyển từ sân bay YIA đến các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Yogyakarta cũng được hoàn thiện với các tuyến xe buýt, tàu, taxi đa dạng, thường xuyên.
Hiện YIA có 11 đường bay nội địa và 2 đường bay quốc tế đến Singapore và Malaysia. Mỗi ngày trung bình có 70 lượt máy bay đi và đến.
Giới chức Indonesia đánh giá Yogyakarta có tiềm năng thu hút khách du lịch khá cao, với sự gia tăng các tuyến bay qua YIA, ngành du lịch và nền kinh tế khu vực cũng sẽ phát triển.
Tin liên quan
Indonesia sẽ nộp đơn gia nhập CPTPP trong năm nay
Indonesia sẽ nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.










