Indonesia: Tham dự sự kiện đông người phải tiêm liều vaccine COVID tăng cường

10:33' - 05/07/2022
BNEWS Indonesia quy định những người tham dự các sự kiện tập trung đông người phải tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 4/7, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto thông báo chính phủ nước này quy định những người tham dự các sự kiện tập trung đông người phải tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19.

Phát biểu họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Airlangga nêu rõ Thông tư số 22/2022 của Lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 có hiệu lực từ ngày 21/6 quy định những người tham dự các sự kiện trong nhà hoặc ngoài trời tập trung hơn 1.000 người phải xuất trình chứng nhận đã tiêm mũi vaccine thứ 3 ngừa COVID-19. Tuy nhiên, trẻ em từ 6 đến 17 tuổi được tham dự nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cơ bản.

Bộ trưởng Airlangga cho biết Tổng thống Joko Widodo cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan siết chặt quản lý thông qua ứng dụng kê khai y tế trực tuyến PeduliLindungi. 

Theo ông Airlangga, tại một số quốc gia, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tương đối cao và dự kiến đại dịch chưa thể kết thúc trong 6 tháng tới. Hiện 80% số ca mắc mới tại Indonesia nhiễm các biến thể BA.4 và BA.5.

Số liệu của Lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 cho thấy ngày 3/7 Indonesia ghi nhận 1.614 ca mắc mới và 4 ca tử vong do dịch bệnh này, nâng tổng số lên 6.093.917 ca mắc và 156.749 ca tử vong.

Đến nay, Indonesia đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ nhất cho 201.565.306 người, mũi thứ 2 cho 169.117.557 người, và mũi thứ 3 cho 50.916.428 người, chiếm 24,5% tổng dân số mục tiêu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục