Indonesia tiêu hủy hơn 2 tấn ma túy đá

18:03' - 04/05/2018
BNEWS Hơn 2 tấn ma túy đá đã bị tiêu hủy ngày 4/5 trong bối cảnh Indonesia tăng cường trấn áp tội phạm buôn bán ma túy trong chiến dịch lớn nhất từ nhiều năm qua.

Số ma túy đá trên được tịch thu từ các con tàu đăng ký ở nước ngoài trong 2 chiến dịch riêng rẽ trong vùng biển Indonesia gần Singapore hồi đầu năm 2018. 4 người từ Đài Loan và 4 thủy thủ Trung Quốc đại lục đã bị bắt giữ.

Phó Tổng thống Jusuf Kalla đã tham dự vào hoạt động tiêu hủy số ma túy lớn nói trên.

Indonesia đã xem cuộc chiến chống ma túy là ưu tiên hàng đầu và đã khôi phục án tử hình đối với những đối tượng buôn bán ma túy vào năm 2015. 18 đối tượng bị kết tội buôn bán ma túy, trong đó có 15 người nước ngoài, đã bị xử bắn dưới thời Tổng thống Joko Widodo.

Tổng thống Widodo đã nhiền lần bảo vệ lập trường cứng rắn của mình, tuyên bố Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về ma túy và cần phải hành động để bảo vệ các thế hệ tương lai.

Theo Cục phòng chống ma túy quốc gia của Indonesia, trong năm 2016, tại nước này có khoảng 6 triệu người sử dụng ma túy./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục