BNEWS Để xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít, diện tích đất phải thu hồi là hơn 1.300 ha; có 890 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 443 hộ dân xã An Dũng nằm trong lòng hồ phải di dời đến nơi ở mới…
Dự án hồ chứa nước Ðồng Mít, nằm trên địa bàn xã An Dũng, huyện An Lão là công trình quan trọng của tỉnh Bình Định nhằm điều tiết nguồn nước để cung cấp lượng nước còn thiếu vào mùa khô cho các ngành kinh tế, cải thiện môi trường sinh thái, cắt giảm lũ cho hạ du, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội 4 huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Mỹ (Bình Định).
Để xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít, diện tích đất phải thu hồi là hơn 1.300 ha; có 890 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 443 hộ dân xã An Dũng nằm trong lòng hồ phải di dời đến nơi ở mới…
Giải tỏa “trắng” xã An Dũng
Ngày 15/4/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 492/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định.
Theo đó, hồ chứa nước Ðồng Mít có dung tích gần 90 triệu m3, tổng mức đầu tư 2.143 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách địa phương.
Thủ tướng Chính phủ giao Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 6 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện hợp phần xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước; Ban quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Ðịnh thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định người dân vùng lòng hồ.
Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021, dự kiến khởi công vào đầu quý 4/2018.
UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định phê duyệt phương án bồi thường, di dời toàn bộ xã An Dũng, huyện An Lão để nhường đất cho dự án.
Theo đó, 443 hộ dân người dân tộc H'rê, với 1.725 nhân khẩu của xã An Dũng nằm trong lòng hồ sẽ được di dời đến 2 khu tái định cư ở các xã An Trung và An Hưng, xã An Dũng cũng sẽ được tái lập ở địa điểm mới.
Ông Đinh Văn Đấu - Bí thư Chi bộ thôn 2, xã An Dũng cho rằng: Người dân đều đồng ý di dời, bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án. Tuy nhiên, bà con yêu cầu công tác đền bù thỏa đáng, nhất là đến nơi ở mới phải được giao đất rừng, đất lúa để phát triển kinh tế. Theo ông Đinh Văn Hâm - Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng, qua các cuộc tiếp xúc, hầu hết người dân trong xã An Dũng đều đồng tình di dời, bàn giao đất để thực hiện dự án.Người dân mong muốn được bồi thường thỏa đáng, đến nơi ở mới phải có đất lúa, đất rừng để canh tác; các công trình phúc lợi công cộng đảm bảo đầy đủ.
Nhân dân kiến nghị Nhà nước giao đất tái định cư, còn nhà ở thì người dân tự xây dựng theo truyền thống của người đồng bào H'rê chứ không ở trong những khu nhà tái định cư xây sẵn theo mẫu.
Chính quyền cam kết nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ
Chủ tịch UBND huyện An Lão Phạm Văn Nam cho biết: Mọi công việc đang được địa phương thực hiện cẩn trọng và rốt ráo, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.
Ở cấp tỉnh, đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án; huyện An Lão cũng đã thành lập Ban vận động để theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thỏa đáng cho người dân theo đúng quy định của Nhà nước.
Theo ông Nam, toàn bộ 443 hộ dân xã An Dũng sẽ chuyển đến 2 khu tái định cư và thành lập xã An Dũng ở địa điểm mới. Khu tái định cư số 1 với quy mô rộng 58ha ở xã An Trung, được quy hoạch để thành lập trung tâm hành chính xã An Dũng mới; tại đây sẽ bố trí khoảng 322 lô đất ở, mỗi lô rộng 450m2.Khu tái định cư số 2 nằm trên địa bàn xã An Hưng, được quy hoạch xây dựng 1 thôn của xã An Dũng mới, diện tích rộng 21 ha, với 221 lô đất ở.
UBND huyện An Lão cũng đã quy hoạch 80ha đất trồng lúa nước và 354ha đất rừng nằm liền kề với 2 khu tái định cư này để giao cho các hộ dân canh tác, ổn định sản xuất.
Theo thiết kế, tại các khu tái định cư sẽ được xây dựng hoàn thiện hệ thống điện nước, trường học và các công trình phúc lợi công cộng.
Mới đây, sau khi đi thị sát vùng tái định cư hồ chứa nước Đồng Mít, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Định, cơ quan chức năng, UBND huyện An Lão quan tâm, coi trọng đến vấn đề tái định canh, định cư cho người dân. Đến nơi ở mới, người dân bị ảnh hưởng phải có đất canh tác, cuộc sống phải tốt hơn nơi ở cũ.
Ông Nguyễn Hữu Thạnh - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (đơn vị chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án) cho biết, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án gồm 7 dự án thành phần với kinh phí 733,5 tỉ đồng, bao gồm: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; xây dựng các khu tái định cư; đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ; đường điện 22KV; cải tạo đất; thu dọn vệ sinh lòng hồ; quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất. Ban Quản lý dự án đang triển khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường cho người dân; lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục thuộc các khu tái định cư; quy hoạch, lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất… Theo ông Thạnh, với những tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư được phê duyệt, nơi ở mới của các hộ dân dự án hồ chứa nước Đồng Mít sẽ đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ.Tin liên quan
Làm rõ phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến Dự án điện gió tại Bình Định
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định khẩn trương kiểm tra, xem xét các phản ánh kiến nghị của người dân về việc xây dựng Dự án điện gió.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngLâm Đồng: Mưa lũ làm ngập 323 ha cây trồng, 55 nhà dân
Mưa lũ tại Lâm Đồng từ ngày 2-4/10 làm ngập 323 ha cây trồng, 55 nhà dân, buộc 30 du khách tại Khu du lịch Đôi Dép phải sơ tán, thiệt hại bước đầu khoảng 4,5 tỷ đồng.
-
Đời sống14.500 vận động viên chinh phục Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5
Sáng 4/10, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, thu hút 14.500 vận động viên tham gia ở 4 cự ly 5 km, 10 km, 21,1 km và 42,195 km.
-
Đời sốngKhi du khách được “làm người S’tiêng” ở sóc Bom Bo
Sóc Bom Bo (xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai) từ lâu đã khắc sâu vào ký ức lịch sử dân tộc như một biểu tượng kiên cường của tinh thần đoàn kết và ý chí cách mạng bất khuất.
-
Đời sốngSắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc
Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026”.
-
Đời sốngHộ chiếu cho nông sản Việt
Chỉ dẫn địa lý là công cụ quan trọng để khẳng định nguồn gốc, danh tiếng và đặc thù của sản phẩm, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và tạo cơ sở gia tăng giá trị thương mại.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 4/10
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 4/10 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 4/10, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 10, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngTrí tuệ nhân tạo: Huyền thoại Greta Garbo “hồi sinh” trên màn ảnh sau 36 năm
36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF.
-
Đời sốngAi sẽ giữ tiếng cồng chiêng S’tiêng mai sau?
Việc truyền dạy cồng chiêng có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp con cháu hiểu rõ nguồn cội và nắm giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà ông cha để lại.
-
Đời sốngĐà Nẵng đưa 12 làng nghề Việt đến gần du khách
Tại Đà Nẵng, một không gian sáng tạo độc đáo tái hiện 12 làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa thú vị.













