BNEWS Chính phủ Indonesia đang triển khai chương trình kích thích kinh tế trị giá 641.170 tỷ rupiah (43 tỷ USD), lớn hơn khoản tiền được công bố trước đó, nhằm giảm nhẹ tác động của đại dịch COVID-19.
Chính phủ Indonesia đang triển khai chương trình kích thích kinh tế trị giá 641.170 tỷ rupiah (43 tỷ USD), lớn hơn khoản tiền được công bố trước đó, nhằm giảm nhẹ tác động của đại dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), cũng như các doanh nghiệp nhà nước (SOE).
Ngày 18/5, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết chương trình phục hồi kinh tế quốc gia của Chính phủ Indonesia sẽ tăng cường hỗ trợ cho mạng lưới an sinh xã hội, cấp các ưu đãi thuế, bơm vốn cho các SOE và miễn giảm lãi suất tín dụng cho các MSME.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Sri Mulyani khẳng định Chính phủ Indonesia sẽ tăng chi tiêu nhằm hỗ trợ cho các MSME và SOE, ngoài việc kích thích chi tiêu tiêu dùng và ưu đãi thuế cho ngành công nghiệp. Các nỗ lực này có mục đích kích thích cung-cầu nhằm khôi phục nền kinh tế.
Theo Bộ trưởng Sri Mulyani, Chính phủ sẽ điều chỉnh lại ngân sách nhà nước năm 2020 để phù hợp với các gói kích thích.
Dự kiến, thâm hụt ngân sách nhà nước năm nay sẽ được nới rộng lên 6,27% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn so với kế hoạch ban đầu là 5,07% GDP theo Sắc lệnh tổng thống số 54/2020.
Bà Sri Mulyani cho hay mức thâm hụt ngân sách nhà nước nói trên sẽ được bảo đảm do thu ngân sách có thể giảm 69.300 tỷ rupiah xuống còn 1.690.000 tỷ rupiah, trong khi chi ngân sách sẽ tăng thêm 106.000 tỷ rupiah lên 2.720.000 tỷ rupiah.
Thu ngân sách giảm do các chương trình ưu đãi thuế lớn có quy mô lớn hơn, sự suy yếu của các ngành kinh tế và giá cả hàng hóa.
Trong khi đó, Chính phủ Indonesia sẽ tăng cường chi tiêu ngân sách nhằm củng cố nền kinh tế trước áp lực của đại dịch COVID-19.
Chính phủ đang lên kế hoạch cứu trợ trị giá 149.290 nghìn tỷ rupiah cho 12 SOE, chủ yếu dưới hình thức hoàn trả các chương trình trợ cấp và đầu tư vốn lưu động, nhằm giảm tác động của đại dịch.
Khoản cứu trợ này bao gồm 38.250 tỷ rupiah cho Công ty điện lực nhà nước PLN, 37.830 tỷ rupiah cho Công ty dầu khí Pertamina, và 8.500 tỷ rupiah cho hãng hàng không quốc gia Garuda.
Bộ trưởng Sri Mulyani nhấn mạnh kế hoạch này sẽ hỗ trợ cho các SOE đóng “vai trò chiến lược” đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Chính phủ sẽ phối hợp với Cơ quan Kiểm toán Tối cao (BPK) và Ủy ban Bài trừ Tham nhũng (KPK) nhằm giám sát hoạt động và đảm bảo chức năng của các SOE.
Chính phủ cũng sẽ miễn giảm lãi suất với tổng trị giá 34.150 tỷ rupiah cho khoảng 60 triệu khách hàng nhằm ứng phó với đại dịch.
Ngoài ra, 87.590 tỷ rupiah sẽ được phân bổ nhằm hỗ trợ các chương trình tái cơ cấu nợ của cho các ngân hàng.
Chính phủ Indonesia cũng có kế hoạch cấp 172.100 tỷ rupiah cho mạng lưới an sinh xã hội, cao hơn nhiều so với kế hoạch trước đó là 110.000 tỷ rupiah, cũng như tăng quy mô của chương trình ưu đãi thuế lên 123.000 tỷ rupiah, cao hơn mức 70.100 tỷ rupiah theo kế hoạch ban đầu.
Quyết định tăng ngân sách dành cho mạng lưới an sinh xã hội được đưa ra dựa trên một dự báo của chính phủ, theo đó 1,89-4,89 triệu người sẽ rơi vào cảnh nghèo đói và 3-5,23 triệu người có thể bị mất việc do ảnh hưởng của đại dịch.
Bà Sri Mulyani nhấn mạnh chính phủ nước này vẫn kiên định với dự báo rằng tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ đạt 2,3% theo kịch bản cơ bản, hoặc giảm 0,4% theo kịch bản xấu.
Trong quý I/2020, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á chỉ tăng trưởng 2,97%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2001 và thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế./.
Tin liên quan
Indonesia tiếp tục miễn giảm tiền điện cho người dân
Ngày 18/5, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết chính phủ nước này tiếp tục miễn giảm tiền điện cho các hộ gia đình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc CAEXPO 2026, thúc đẩy kết nối thị trường và chuỗi cung ứng
CAEXPO và CABIS lần thứ 23 khai mạc tại Nam Ninh, tập trung thúc đẩy ACFTA 3.0, kết nối thị trường, hạ tầng và chuỗi cung ứng ASEAN - Trung Quốc, với Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư
Hội nghị giao lưu hợp tác thương mại và công nghiệp ASEAN với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiNhững kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế biển
Để khai thác tối ưu những nguồn lực sẵn có, Mỹ đã phát triển hệ sinh thái biển toàn diện với mức độ liên kết cao, trong khi Trung Quốc xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu đứng trước nhiều nguy cơ
Kinh tế Eurozone vẫn duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc, song nợ công cao, lãi suất tăng, bất ổn chính trị - địa chính trị và rủi ro thị trường AI đang gây sức ép lớn.
-
Kinh tế Thế giớiGiá khí đốt áp sát đỉnh, kho dự trữ của Đức chạm mức thấp kỷ lục
Giá khí đốt châu Âu duy trì gần mức cao nhất nhiều năm, trong khi các kho dự trữ của Đức mới đạt khoảng 56% dung lượng, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan nỗ lực chốt đàm phán hiệp định ART, tránh nguy cơ tăng thuế từ Mỹ
Thái Lan đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Mỹ, lo ngại nguy cơ bị áp thêm thuế liên quan đến vấn đề công suất dư thừa.
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm hạn chế tác động của trung tâm dữ liệu AI
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu phục vụ AI chịu toàn bộ chi phí xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải phục vụ hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiFed tăng lãi suất lần đầu tiên từ năm 2023 để kiềm chế lạm phát
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16/9 đã quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát kéo dài.











