BNEWS Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Iran, ông Alaeddin Boroujerdi cho biết nhà chức trách nước này đã phân bổ khoảng 300 triệu USD để phát triển chương trình tên lửa.
Ông Boroujerdi nêu rõ Iran cần phát triển chương trình tên lửa nhằm chống lại các mối đe dọa. Ông Boroujerdi cũng được cho đã nhấn mạnh khoản tiền này được phân bổ nhằm đáp trả hành động của Mỹ trong khu vực, trong khi số tiền tương tự cũng được phân bổ nhằm hỗ trợ đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Hồi tháng trước, nhật báo Tehran Times đưa tin Quốc hội Iran đang xem xét một đạo luật cho phép IRGC tăng cường năng lực tên lửa của nước này. Luật mới được ban hành sẽ cho phép Chính phủ Iran cấp cho IRGC hàng trăm triệu USD để phát triển chương trình tên lửa.
Động thái trên của Quốc hội Iran được tiến hành sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua một điều luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với IRGC và các thực thể khác có liên quan đến chương trình tên lửa của Tehran.
Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu thuộc Quốc hội Iran Kazem Jalali cho biết đạo luật mới sẽ thúc đẩy chương trình tên lửa của IRGC và tăng cường năng lực cho các lực lượng đặc nhiệm của IRGC (Quds) "chống lại các hành động khủng bố của Mỹ" tại khu vực.
>>>Iran lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ
Tin liên quan
Iran lên án phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về lệnh cấm nhập cảnh
Iran cho rằng việc khôi phục lệnh cấm này là "một hạn chế mới trong thời kỳ hậu thỏa thuận hạt nhân và bị xem như một sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận này".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











