BNEWS Việc cắt giảm xe công này nằm trong một nghị định mà chính phủ thông qua vào năm ngoái để giảm bớt chi phí quá lớn dành cho xe công ở các bộ.
Trong vòng hơn một năm kể từ khi chính phủ Italy công bố kế hoạch cắt giảm triệt để nhằm tiết kiệm ngân sách, các Bộ đã giảm được 700 xe và sẽ tiếp tục giảm bớt đội xe trong thời gian tới.
Đó là thông báo của Thứ trưởng Bộ hành chính công Angelo Rughetti hôm 18/11, trong một cuộc họp của chính phủ.
Theo ông Rughetti, đây là một thành công đáng chú ý trong việc giúp Italy giảm bớt các chi phí không cần thiết, trong hoàn cảnh Italy đang thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế dài và nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.
Trong số 700 xe này, có hơn 200 xe đã được rao bán trên mạng mua bán eBay Italy và thu được kết quả rất khả quan.
Dự kiến, Italy sẽ rao bán khoảng 1.500 xe các loại và sẽ tiếp tục "xử lý" cả các xe thuộc chính quyền vùng, vốn được cho là quá nhiều và tốn kém. Chính phủ cũng dự định sẽ cho thuê một loạt xe công để lấy tiền bù vào thiếu hụt ngân sách.
Việc cắt giảm xe công này nằm trong một nghị định mà chính phủ thông qua vào năm ngoái để giảm bớt chi phí quá lớn dành cho xe công ở các bộ, vốn được cho là quá xa hoa, tốn kém và là đặc quyền đặc lợi của các quan chức chính phủ.
Nghị định này quy định không một Bộ, cơ quan cấp chính phủ hoặc các cơ quan hành chính cấp địa phương nào được sở hữu trên 5 xe công. Những xe không nằm trong danh sách này sẽ bị rao bán.
Ngoại lệ duy nhất thuộc về Thủ tướng và các Bộ trưởng trong nội các, những người được sử dụng các xe loại sang, nhưng chỉ trong thời gian đương quyền.
Trên thực tế, việc xem xét "sắp xếp" lại đội xe công của chính phủ Italy đã được tiến hành từ năm 2012, dưới thời của Thủ tướng khi đó là Mario Monti. Nhưng ông Monti chưa kịp thực hiện thì đã mất chức.
Thủ tướng Matteo Renzi đã tiếp nối chương trình này và qua đây muốn truyền đạt một thông điệp cho người dân Italy: chính phủ muốn cắt giảm tối đa ngân sách, cải cách hệ thống hành chính công quá cồng kềnh, quan liêu và tốn kém, trong bối cảnh nợ công của Italy đã lên tới 130%.
Bộ trưởng Bộ hành chính công Italy Marianna Madia cũng khẳng định rằng, việc giảm xe công là cần thiết và không thể không thực hiện, nhưng sẽ là một con đường rất dài và không dễ dàng.
Theo thống kê của trung tâm nghiên cứu Formez, tính đến hết năm 2012, các cơ quan công quyền của Italy đã sử dụng hơn 58.000 xe công các loại, đưa nước này thành nước có nhiều xe công nhất trong nhóm G7, với tổng ngân sách chi cho việc mua, bảo dưỡng, tiền nhiên liệu và trả lương cho lái xe lên đến gần 1 tỷ euro. Trong số này, các cơ quan chính phủ đã sử dụng hơn 2.500 chiếc xe các loại.
Tuy nhiên, nếu tính tổng số lượng xe công ở cả các địa phương ở cấp vùng, tỉnh, thành phố và các quận huyện cũng như các sở trực thuộc, thì con số lên tới 600.000 chiếc, "ngốn" của ngân sách mỗi năm xấp xỉ 21 tỷ euro.
Trương Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Rome)
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026









