Italy tăng cường nguồn cung cấp khí đốt

08:25' - 16/01/2023
BNEWS Giám đốc điều hành Eni, ông Claudio Descalzi cho biết công ty này đang có kế hoạch đưa thêm 7 tỷ m3 LNG đến Italy trong các năm 2023-2024 để giúp củng cố an ninh năng lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 15/1, Eni, tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ của Italy, cho biết nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Italy sẽ được đảm bảo hơn vào mùa Đông tới, khi nước này tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và mua khí đốt từ Algeria.

Giám đốc điều hành Eni, ông Claudio Descalzi cho biết công ty này đang có kế hoạch đưa thêm 7 tỷ m3 LNG đến Italy trong các năm 2023-2024 để giúp củng cố an ninh năng lượng của nước này và loại bỏ nguồn cung cấp từ Nga.

 

Italy là một trong số các quốc gia châu Âu đang xem xét việc xây thêm các cảng nhập khẩu LNG, và một số dự án được triển khai nhanh chóng sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Một cảng LNG nổi tại Piombino trên bờ biển Tuscany, miền Trung Italy, sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa Xuân tới.

Phát biểu bên lề hội nghị của Hội đồng Đại Tây Dương ở Abu Dhabi, ông Descalzi cho biết: “Điều cơ bản là chúng tôi có ít nhất một trong các cảng tiếp nhận mới đi vào hoạt động vào mùa Xuân vì chúng tôi cần bổ sung thêm kho chứa của mình. Nếu chúng tôi làm được điều đó, và nhận được thêm khí đốt từ Algeria, thì chúng tôi sẽ có một mùa Đông yên bình và an toàn hơn”.

Trước đó, ông Descalzi đã nói rằng trong năm 2023 Algeria sẽ cung cấp cho Italy số lượng khí đốt ngang mức mà Italy nhập khẩu của Nga trước cuộc xung đột Ukraine.

Cùng ngày, Eni thông báo họ đã phát hiện ra một mỏ khí đốt quan trọng tại giếng thăm dò Nargis-1, được thực hiện trong khu vực nhượng quyền ngoài khơi Nargis (Ai Cập) ở phía Đông Địa Trung Hải, có diện tích khoảng 1.800 km2./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục