JAPEX tăng mạnh khai thác dầu khí, điều chỉnh chiến lược năng lượng

06:30' - 24/04/2026
BNEWS Công ty Japan Petroleum Exploration (JAPEX) điều chỉnh chiến lược, dự kiến tăng gấp 4 lần sản lượng dầu khí đến năm 2035, ưu tiên an ninh năng lượng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Công ty Japan Petroleum Exploration (JAPEX) của Nhật Bản có kế hoạch tăng gấp 4 lần sản lượng dầu khí và cân nhắc giảm trọng tâm vào mục tiêu khử carbon khi nguồn tài nguyên này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Công ty phát triển nguồn năng lượng nội địa lớn thứ 2 của Nhật Bản đã công bố những thay đổi trong kế hoạch kinh doanh, tập trung hơn vào việc đảm bảo nguồn cung ổn định.

 

Giám đốc điều hành Michiro Yamashita cho biết: “Tầm quan trọng của dầu mỏ và khí đốt tự nhiên đang được công nhận một lần nữa khi các rủi ro địa chính trị ngày càng trở nên nghiêm trọng”.

Thế mạnh chính của JAPEX nằm ở hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí. Trước đây, công ty đã lên kế hoạch thu hẹp dần mảng kinh doanh này xuống còn 60% tổng lợi nhuận vào năm tài chính 2026, sau đó xuống còn 50% vào năm 2030, nhằm mở rộng các dự án thân thiện với môi trường hơn như sản xuất điện gió.

Các mục tiêu này đã thay đổi. JAPEX đã công bố mục tiêu sản lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên, tính theo lượng dầu thô tương đương, là 100.000 thùng mỗi ngày trong năm tài chính 2031 và 180.000 thùng mỗi ngày vào năm 2035 - gấp 4 lần so với mức 45.000 thùng mỗi ngày trong năm tài chính 2025.

JAPEX kỳ vọng việc tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch sẽ nâng tỷ trọng mảng kinh doanh dầu khí lên 60% vào năm 2035, và khẳng định đây sẽ là nguồn doanh thu chính của công ty trong trung và dài hạn.

JAPEX dự kiến đầu tư 1.160 tỷ yen (7,29 tỷ USD) đến năm tài chính 2035 vào phát triển dầu khí, chiếm gần 80% tổng vốn đầu tư tăng trưởng lên đến 1.500 tỷ yen mà công ty đã lên kế hoạch. Cả tổng vốn đầu tư và tỷ lệ đầu tư vào phát triển dầu khí đều là mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của công ty.

Sự đảo chiều này một phần là do tốc độ giảm phát thải carbon chậm lại.

Khi JAPEX vạch ra kế hoạch kinh doanh trước đó vào năm 2022, áp lực chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới đã tạo ra những trở ngại cho việc khai thác dầu khí do đóng góp của nó vào phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, lạm phát bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2022 và lợi nhuận của các dự án khử carbon trở nên không chắc chắn do yêu cầu đầu tư ban đầu lớn. Chính phủ Mỹ - vốn hoài nghi về hiện tượng nóng lên toàn cầu - cũng đã thúc đẩy sự chuyển dịch toàn cầu hướng tới việc từ bỏ các kế hoạch khử carbon.

JAPEX đang mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách mua cổ phần trong các mỏ dầu khí trải dài khắp những tiểu bang Colorado và Wyoming của Mỹ. Động thái này giúp công ty lần đầu tiên nắm giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển dầu khí tại Mỹ.

Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa trên thực tế cũng ảnh hưởng đến kế hoạch của JAPEX, khiến Nhật Bản khó có thể tiếp cận nguồn tài nguyên dầu mỏ từ vùng Vịnh Ba Tư. Quốc gia này phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Đông đối với 90% nguồn tài nguyên này.

Ông Yamashita cho biết: “Việc đảm bảo nguồn tài nguyên dầu mỏ từ nước ngoài có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng. Chúng tôi muốn xây dựng các hệ thống cho phép chúng tôi nhập khẩu các nguồn tài nguyên như dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trong tương lai”.

JAPEX thành lập năm 1955 với tư cách là một công ty chuyên trách thuộc sở hữu nhà nước, và Chính phủ Nhật Bản vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty này cho đến nay. Công ty đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung tài nguyên ổn định cho an ninh năng lượng.

Trong kế hoạch mới, công ty cũng sẽ mở rộng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, đặt mục tiêu đạt tổng cộng 8 triệu tấn carbon lưu trữ vào năm tài chính 2035.

Ông Yamashita nói: “Việc sử dụng hiệu quả nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy quá trình khử carbon không hề mâu thuẫn với việc đảm bảo nguồn cung ổn định”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục