Kế hoạch cải cách thị trường điện của EU gặp trở ngại
Bộ trưởng năng lượng các nước EU nhóm họp tại Luxembourg vào ngày 19/6 nhằm đạt được quan điểm chung về các quy tắc mới đối với thị trường điện của khối, nhắm đến việc mở rộng nguồn cung điện phát thải ít carbon và tránh để tái diễn cuộc khủng hoảng năng lượng hồi năm 2022 khi người dân phải chi trả hóa đơn năng lượng đắt đỏ do giá khí đốt ở mức cao kỷ lục.
Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng hồi năm 2022 nói trên, EU đã đưa ra đề xuất cải cách thị trường điện với mục tiêu chuyển đổi hệ thống điện theo hướng sử dụng năng lượng sạch. Theo đó, các nước EU cho rằng các cơ sở năng lượng tái tạo mới và được nhà nước trợ cấp cùng với các nhà máy điện hạt nhân phát thải carbon thấp cần duy trì hợp đồng giá cố định, qua đó nhằm bình ổn hơn nữa giá điện.
Tại cuộc họp nói trên, các bộ trưởng cần thảo luận và đi đến thống nhất các chi tiết cho cải cách này, chẳng hạn như cách thức chi tiêu bất kỳ khoản doanh thu nào từ các dự án trợ cấp.
Tuy nhiên, các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này đã trở nên phức tạp sau khi Thụy Điển, nước đóng vai trò chủ tịch luân phiên EU trong tháng 6 này, đưa ra một đề xuất muộn màng, cho phép các nước thành viên kéo dài cơ chế trợ cấp cho các nhà máy nhiệt điện than. Nói cách khác, các nước sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp để duy trì đủ năng lượng sản xuất điện dự trữ nhằm tránh xảy ra tình trạng mất điện.
Theo đề xuất nói trên của Thụy Điển, Ba Lan là nước có thể kéo dài hệ thống trợ cấp cho các nhà máy nhiệt điện than của họ sau năm 2025. Tuần trước, Ba Lan nói rằng ý tưởng kéo dài trợ cấp như vậy nhận được sự ủng hộ của đa số.
Tuy nhiên, giới chức EU cho biết một số nước thành viên đã phản đối đề xuất kéo dài trợ cấp, viện dẫn những quan ngại về môi trường. Sự phản đối này khiến các nước EU khó có thể đạt được sự đồng thuận về kế hoạch cải cách thị trường điện toàn diện nói trên.
Trong trường hợp các nước EU đạt được sự đồng thuận, họ cần phải thương lượng với Nghị viện châu Âu về đề cương cuối cùng cho kế hoạch cải cách thị trường điện của khối. Sau đó, đề cương này sẽ được thông qua thành luật trước khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào năm tới.
Than là nguồn nhiên liệu hóa thạch thải ra CO2 nhiều nhất. Các nhà khoa học cho rằng cần phải giảm mạnh việc sử dụng than trong thập kỷ này nếu thế giới muốn tránh những tác động nghiêm trọng nhất do biến đổi khí hậu gây ra.
Một số nước EU cho rằng họ cần một lịch trình linh hoạt hơn trong việc ngừng sử dụng loại nhiên liệu này cũng như cần có thời gian để hỗ trợ các ngành công nghiệp mới mà lâu nay phụ thuộc vào than. Một quan chức cấp cao của EU cho rằng việc chậm chễ đưa ra những quy định với về sử dụng than chỉ được phép "dựa theo những điều kiện rất cụ thể". Quan chức này nói rằng các nước EU kỳ vọng các bộ trưởng sẽ thông qua kế hoạch cải cách thị trường điện, nhưng không rõ có thể đạt được nỗ lực này hay không./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Trung Quốc triển khai dự án thu giữ carbon lớn nhất châu Á trong lĩnh vực điện than
16:32' - 02/06/2023
Ngày 2/6, Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc (China Energy) vừa đưa vào hoạt động nhà máy thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) lớn nhất châu Á trong lĩnh vực điện than tại tỉnh Giang Tô.
-
Phân tích - Dự báo
Điều gì sẽ xảy ra khi nhà máy điện than lâu đời nhất Australia đóng cửa?
05:30' - 20/04/2023
Chính phủ liên bang và các tiểu bang cần hành động để đảm bảo lưới điện của Australia không bị thiếu hụt công suất khi các nhà máy điện than đóng cửa.
-
Ý kiến và Bình luận
G7 vẫn chia rẽ về thời hạn đóng cửa nhà máy nhiệt điện than
16:19' - 16/04/2023
Các quan chức G7 vẫn chưa đạt được thống nhất về thời hạn loại bỏ hoàn toàn các nhà máy nhiệt điện than.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Việt Nam gây ấn tượng với các sản phẩm du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin
14:50' - 04/03/2026
Tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin, đoàn doanh nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh bền vững.
-
Thị trường
Nguy cơ giá xăng và lạm phát tại Mỹ cao hơn
07:50' - 04/03/2026
Hiện vẫn còn quá sớm để có thể biết một cách rõ ràng cuộc xung đột này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mặt bằng giá cả chung tại Mỹ, nhưng một số kịch bản có thể xảy ra.
-
Thị trường
Xung đột Trung Đông tác động gián tiếp tới thị trường phân bón toàn cầu
21:14' - 03/03/2026
Khoảng 33% khối lượng phân bón toàn cầu hiện phải đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải then chốt nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương – khiến thị trường này đối mặt nguy cơ chấn động dây chuyền.
-
Thị trường
Bộ Công Thương tăng kiểm tra kinh doanh xăng dầu
21:04' - 03/03/2026
Ngày 3/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế.
-
Thị trường
Các địa phương "không khoan nhượng” với buôn lậu, hàng giả
18:36' - 03/03/2026
Nhiều địa phương chủ động có các kế hoạch chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp.
-
Thị trường
Vị quê Đồng Tháp: Bán câu chuyện, tăng giá trị
16:38' - 03/03/2026
Trong những năm qua, chuyện làng, chuyện người, chuyện làm nên một sản phẩm đã được Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) "kể" với người tiêu dùng trong nước và thế giới.
-
Thị trường
Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Ấn Độ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng
07:57' - 03/03/2026
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/3, Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ (MoPNG) đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát tình hình cung ứng dầu thô, khí hóa lỏng (LPG) và chế phẩm dầu mỏ khác.
-
Thị trường
Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Nguy cơ khủng hoảng khí đốt tại châu Âu
07:46' - 03/03/2026
Tập đoàn năng lượng QatarEnergy thông báo tạm dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng do các vụ tấn công. Thông tin này lập tức khiến thị trường phản ứng mạnh, với giá khí đốt tại châu Âu tăng gần 50%.
-
Thị trường
Xung đột tại Trung Đông: Thương vụ Việt Nam tại Israel khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát tình hình
22:46' - 02/03/2026
Về tình hình giao thương giữa hai nước, hiện tại, chưa có thông tin thiệt hại cụ thể về các lô hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Israel.

Nhà máy điện than Mehrum ở Đức. Ảnh: 24hoursworlds/TTXVN