Kết nối tiêu thụ sản phẩm thạch đen tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm thạch đen tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với sự tham dự của nhiều điểm cầu như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc), Chính quyền Quảng Tây (Trung Quốc)...
Thạch đen là loại cây bản địa được trồng từ rất lâu đời ở tỉnh Lạng Sơn; trong đó, tập trung trên tại địa bàn huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng với diện tích từ 2.000 – 3.000 ha. Năm 2021, sản lượng cây thạch đen đạt 16.000 tấn với diện tích hơn 3.000 ha.Loại cây này đã mang lại thu nhập kinh tế cao và ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nông dân. Vì vậy, thạch đen được Lạng Sơn đưa vào danh mục cây trồng chủ lực của địa phương và sản xuất thành vùng hàng hóa tập trung, tăng sản lượng cây trồng; được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể; Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới đối với thạch đen huyện Tràng Định.
Hiện cây thạch đen tỉnh Lạng Sơn đang được chế biến thành 3 dạng chính: sơ chế thô, sản xuất bột thạch và chế biến sản phẩm thạch đóng hộp với 1 nhà máy chế biến sản phẩm tinh bột cùng 10 cơ sở chế biến thạch ăn liền đóng hộp.Sản lượng thạch đen chủ yếu sơ chế thành các khối thạch đen khô. Ngoài thị trường trong nước, thạch đen Lạng Sơn còn được xuất khẩu thô sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc… chiếm khoảng 70% tổng sản lượng toàn tỉnh.
Riêng thị trường Trung Quốc, trong 8 tháng của năm 2021 xuất khẩu đạt trên 1.200 tấn với tổng kim ngạch khoảng 2 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2020.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, cây thạch đen sẽ được ưu tiên phát triển để trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương. Tháng 12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với thạch đen xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đây là cơ hội để mở rộng vùng sản xuất chuyên canh bởi Lạng Sơn là tỉnh có diện tích trồng thạch đen lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, việc phát triển cây thạch đen của Lạng Sơn đang gặp một số khó khăn trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm; việc thu hoạch bảo quản còn thủ công, chưa ứng dụng nhiều máy móc để giảm công lao động; chưa có cơ sở sản xuất giống cây này...Để từng bước xây dựng và đưa thạch đen thành sản phẩm quốc gia, tỉnh Lạng Sơn mong muốn cơ quan chuyên môn trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng nhà máy chế biên tại chỗ, phát triển vùng nguyên liệu theo chuổi khép kín; hỗ trợ kết nối tiêu thụ cũng như chế biến sâu; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc cây thạch đen để nâng cao giá trị sản phẩm…
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá, đối với thạch đen, thị trường lớn nhất là Trung Quốc. Hội nghị là cơ hội lớn để xúc tiến, quảng bá, xuất khẩu sản phẩm của cây thạch đen trong thời gian tới.Các địa phương trồng thạch đen trong đó có tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục tổ chức sản xuất, trồng có hiệu quả; chú ý đến việc quy hoạch diên tích, tăng cường truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng; khuyến khích phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm thạch đen hàng hóa.
Đồng thời, các địa phương cần phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu của thị trường nước ngoài; đẩy mạnh nghiên cứu bảo quản thạch để kéo dài thời gian sử dụng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm…Đánh giá việc phối hợp xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm thạch đen, ông Điêu Vệ Hồng - Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc) bày tỏ sự tin tưởng hợp tác thương mại giữa Quảng Tây và tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.Theo thống kê, năm 2021, Quảng Tây đã nhập khẩu số thạch đen khô với giá trị khoảng 15 triệu nhân dân tệ. Thời gian tới, Sở Thương mại Quảng Tây sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất và tiêu thụ thạch đen để tăng thêm sản lượng và giới thiệu nhiều doanh nghiệp tham gia thúc đẩy hợp tác thương mại sản xuất, tiêu thụ. Hội nghị đã gợi mở những giáp pháp, giải đáp kiến nghị, vướng mắc một số doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến việc sản xuất, chế biến sản phẩm và xuất khẩu thạch đen trên địa bàn… Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu mong muốn, những nội dung trao đổi sẽ được hiện thực hóa bằng các chương trình, hành động cụ thể.Tỉnh Lạng Sơn cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm thạch đen trên địa bàn./.
- Từ khóa :
- Thạch đen
- kết nối tiêu thụ
- kết nối giao thương
- lạng sơn
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Kiên Giang: Hầu hết các mặt hàng thủy sản giảm giá nhưng khó tiêu thụ
11:00' - 23/09/2021
Hầu hết các mặt hàng nông, thủy sản tại Kiên Giang hiện có giá thu mua giảm, nhưng chi phí thu hoạch, vận chuyển tăng cao hơn so với giữa tháng 7/2021, trong đó, nhiều sản phẩm thủy sản khó tiêu thụ.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành giao thông ưu tiên cao nhất cho lưu thông tiêu thụ nông sản
18:53' - 21/09/2021
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Chỉ thị của Thủ tướng về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản
14:17' - 21/09/2021
Ngày 21/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Mùa quýt hồng Lai Vung chín rộ, gọi Tết về Đồng Tháp
10:16'
Quýt hồng là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp, là loại cây trồng “khó tính”, mỗi năm chỉ ra quả một vụ.
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân 2026 tạo đà khởi sắc thị trường đầu năm
09:26'
Hội chợ Mùa Xuân 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - đón Xuân huy hoàng” không chỉ thúc đẩy sức mua mà còn tạo nên không khí mua sắm sôi động, khởi sắc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).
-
Thị trường
Siêu thị, chợ đầu mối chủ động nguồn hàng, không để tăng giá dịp Tết
19:31' - 11/02/2026
Cận Tết, việc kiểm soát giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại các đô thị lớn như Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh được triển khai chặt chẽ.
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Thị trường Tết lọc chất lượng, nông sản sạch lên ngôi
16:15' - 11/02/2026
Sau 10 ngày diễn ra Hội chợ Mùa Xuân 2026, không khí mua sắm Tết đang dần nóng lên, phản ánh rõ bức tranh tiêu dùng cuối năm: thận trọng hơn, chọn lọc hơn và ưu tiên giá trị bền vững.
-
Thị trường
Cần Thơ có cửa hàng OCOP 3 miền đầu tiên chuyên sản phẩm đạt 4-5 sao
14:38' - 11/02/2026
Sáng 11/2, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã chính thức khai trương Cửa hàng OCOP 3 miền tại số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều.
-
Thị trường
Sản phẩm đạt chứng nhận Halal: Cơ hội để hàng Việt tiếp cận thị trường Hồi giáo
13:06' - 11/02/2026
Halal không chỉ là giấy thông hành mà là một cơ chế sàng lọc, buộc doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, chuẩn hóa quy trình và đầu tư nghiêm túc cho giá trị thực của sản phẩm.
-
Thị trường
Quà Tết từ dừa sáp hút khách nhờ xu hướng tiêu dùng xanh
12:41' - 11/02/2026
Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, các sản phẩm chế biến từ dừa sáp - đặc sản bản địa của tỉnh Vĩnh Long đang được thị trường rất ưa chuộng.
-
Thị trường
WinMart đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2026
09:24' - 11/02/2026
WinMart/WinMart+/WiN đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm với danh mục phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng khác nhau.
-
Thị trường
Thịt gia súc được giá, nông dân thêm niềm vui đón Tết
08:30' - 11/02/2026
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá nhiều loại thịt gia súc, gia cầm tăng mạnh, mang lại niềm vui rõ rệt cho người chăn nuôi sau thời gian dài khó khăn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
Người dân xã Tân Minh, huyện Tràng Định sơ chế thạch đen. Tràng Định được coi là thủ phủ của cây thạch đen ở Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN