Kêu gọi G20 hỗ trợ tài chính cho chương trình ứng phó COVID-19 toàn cầu
Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cần chung tay ủng hộ chương trình hợp tác toàn cầu: "Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với đại dịch COVID-19" (ACT-Accelerator) hiện đang thiếu 4,5 tỷ USD vốn hoạt động khẩn cấp, để góp phần bảo vệ mạng sống của người dân và mở đường chấm dứt đại dịch.
Đây là nội dung là thư có chữ ký của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, gửi tới Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của Saudi Arabia vào cuối tuần này.
Bức thư có đoạn nêu rõ việc các lãnh đạo G20 cam kết đầu tư để bù đắp khoản thiếu hụt 4,5 tỷ USD cho chương trình ACT-Accelerator sẽ lập tức giúp cứu nhiều mạng sống. Việc làm này cũng sẽ tạo điều kiện thực hiện các hợp đồng mua và vận chuyển các thiết bị giúp ứng phó với đại dịch COVID-19 quy mô lớn, mở đường giúp thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo toàn cầu này. Lá thư gửi tới Quốc vương Salman của Saudi Arabia nhấn mạnh G20 sẽ đặt nền móng cho "chiến lược thoát hiểm toàn cầu" bằng việc tham gia ủng hộ ACT-Accelerator và cùng cam kết dành một phần của khoản kích thích kinh tế trong tương lai cho việc mua và vận chuyển các thiết bị giúp ứng phó với đại dịch trên toàn cầu. Sáng kiến ACT-Accelerator, một chương trình hợp tác toàn cầu nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và phân phối vắc-xin phòng bệnh, công cụ chẩn đoán và điều trị COVID-19 một cách công bằng cho các nước do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng. Theo ước tính của Liên hợp quốc, tính đến tháng 9/2020, chương trình này mới nhận được 3 tỷ USD trong tổng số 38 tỷ USD cần thiết để đảm bảo mục tiêu cung cấp khoảng 2 tỷ liều vắc-xin, 245 triệu lượt chữa bệnh và 500 triệu lượt xét nghiệm chẩn đoán cho người dân trên thế giới trong năm tới. Lá thư có chữ ký của nhiều nhà lãnh đạo như Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Trước đó, ngày 19/11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo kinh tế toàn cầu sẽ vẫn phải đương đầu với chặng đường phục hồi đầy khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 kể cả khi triển vọng tìm ra vắc-xin phòng bệnh đang dần sáng rõ. IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm 4,4% trong năm 2020 và việc thiếu một chiến lược thoát hiểm toàn cầu được tài trợ hợp lý sẽ gây ra mối đe dọa hiện hữu với an ninh kinh tế và y tế của tất cả các quốc gia và người dân. IMF nhấn mạnh kinh tế toàn cầu chỉ có thể được phục hồi và cơn bĩ cực chỉ qua đi khi đại dịch được giải quyết trên quy mô toàn cầu./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều nước lạc quan về triển vọng sớm có vaccine phòng COVID-19
19:57' - 20/11/2020
Ngày 20/11, Viện Serum Ấn Độ (SII), nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, cho biết có thể phân phối vaccine tới các nhân viên y tế và người lớn tuổi tại Ấn Độ vào tháng 1/2021.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
18:46' - 20/11/2020
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến 18 giờ ngày 20/11, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Trung Quốc có thêm một vaccine thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3
18:46' - 20/11/2020
Vaccine phòng COVID-19 của Công ty Dược sinh học Zhifei Longcom An Huy (Trung Quốc) đã bắt đầu bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với sự tham gia của 29.000 tình nguyện viên trên toàn thế giới.
-
Doanh nghiệp
Dù ảnh hưởng dịch COVID-19, Cảng Quy Nhơn vẫn hoàn thành sớm kế hoạch
15:08' - 20/11/2020
Cảng Quy Nhơn – thành viên của VIMC đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2020 trước gần 1 tháng rưỡi mặc dù ngành vận tải biển và cảng biển bị ảnh hưởng sâu sắc từ đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc đạt kỷ lục trong tháng 9
13:43'
Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) ngày 13/10 cho biết, nhập khẩu đậu tương của nước này đạt mức cao kỷ lục trong tháng 9/2025 là 12,9 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giới
Tranh chấp thương mại của Indonesia tại WTO có thể kéo dài tới 13 năm
11:23'
Các tranh chấp thương mại của Indonesia tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể kéo dài đến 13 năm do tình trạng “tê liệt” của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB).
-
Kinh tế Thế giới
SpaceX phóng thử thành công tên lửa Starship thế hệ mới
10:38'
Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 13/10 đã phóng thử tên lửa Starship từ bãi phóng Starbase, bang Texas (Mỹ), nhằm tiếp tục chứng minh khả năng tái sử dụng của hệ thống phóng siêu nặng này.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc ban hành quy định thu phí cảng đặc biệt đối với tàu Mỹ
10:14'
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã ban hành “Biện pháp thực hiện thu phí cảng đặc biệt đối với tàu Mỹ”. Quyết định bắt đầu thu phí từ ngày 14/10/2025.
-
Kinh tế Thế giới
Thương mại Trung Quốc và các nền kinh tế APEC tăng 2% trong quý I-III/2025
09:31'
Kim ngạch thương mại Trung Quốc với các nền kinh tế APEC đạt tổng cộng 19.410 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.700 tỷ USD) trong ba quý đầu năm 2025, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
EU tăng cường hợp tác thuế quốc tế với bốn quốc gia láng giềng
09:15'
EU vừa đạt bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường minh bạch tài chính và tuân thủ thuế quốc tế khi ký kết bốn bổ sung nghị định thư sửa đổi với Andorra, Liechtenstein, Monaco và San Marino.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Brazil đề xuất thuế 2% với người siêu giàu
08:36'
Ngày 13/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva nhấn mạnh đề xuất áp dụng một loại thuế toàn cầu 2% đối với người siêu giàu nhằm xóa bỏ nạn đói trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Chưa có đột phá trong nỗ lực mở cửa trở lại chính phủ
07:32'
Cuộc khủng hoảng ngân sách Mỹ bước sang ngày thứ 13 nhưng vẫn bế tắc, khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chưa tìm được tiếng nói chung về dự luật tài trợ, đẩy chính phủ vào tình thế tê liệt kéo dài.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ sẽ tạm hoãn áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc
07:31'
Mỹ thông báo tạm hoãn áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc cho đến sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, nhằm tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán thương mại.