Khai mạc Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc năm 2022

18:24' - 01/11/2022
BNEWS Ngày 1/11, tại Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trường ĐH Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc năm 2022.

Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

 

Hội thao diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 5/11, với sự tham gia của 1.500 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên của 94 đoàn đến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh chia sẻ, Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; nâng cao, duy trì sức khỏe, thể lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, nhà giáo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy, nghiên cứu nhằm thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

Trường Đại học Vinh là đơn vị đăng cai hội thao lần này, tổ chức thi đấu bốn môn: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi và quần vợt. Môn cầu lông có 69 đơn vị đăng ký tham gia, với 466 vận động viên. Môn bóng bàn có 73 đơn vị đăng ký tham gia, với 428 vận động viên. Môn bóng chuyền hơi có 24 đơn vị đăng ký tham gia, với 234 vận động viên. Môn quần vợt có 50 đơn vị đăng ký tham gia, với 250 vận động viên.

Ban Tổ chức sẽ trao huy chương cho các vận động viên đoạt thành tích Nhất, Nhì và 2 giải Ba, cờ cho các cá nhân và đơn vị đoạt giải. Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tặng Bằng khen cho các vận động viên đoạt giải Nhất và Nhì./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục