Khánh thành Nhà máy tinh bột biến tính BHL Sơn La
Nhà máy khởi công từ tháng 2/2025, với tổng vốn đầu tư hơn 245 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 1,64 ha, đến nay đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động. Nhà máy được đầu tư hiện đại, với công suất 300 tấn/ngày đêm và 2 dây chuyền sản xuất, tạo ra hơn 1.000 mã sản phẩm, tập trung vào 5 dòng chủ lực, cung cấp sản phẩm chính cho thị trường chính là Việt Nam, Trung Quốc và hướng tới thị trường quốc tế.
Ông Vũ Hưng Bình, Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến nguyên liệu thực phẩm BHL chia sẻ, Sơn La là tỉnh có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt cây ăn quả và cây công nghiệp; đồng thời, với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hàng hóa và hình thành các vùng trồng nông nghiệp - công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Trong bức tranh phát triển chung đó, cây sắn loại nông sản gắn bó mật thiết với đời sống của hàng vạn hộ nông dân và còn dư địa rất lớn để khai thác. Tuy nhiên, việc tiêu thụ chủ yếu dưới dạng tinh bột sắn thô khiến giá trị kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Chính vì vậy, từ khát vọng nâng cao giá trị cây sắn, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập, Công ty đã quyết tâm đầu tư xây dựng Nhà máy tinh bột biến tính BHL Sơn La.
Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến nguyên liệu thực phẩm BHL cũng thông tin, dự án được triển khai với định hướng tạo đầu ra ổn định cho vùng nguyên liệu, thúc đẩy sản xuất bền vững cho nông dân; đồng thời, nâng tầm giá trị cây sắn thông qua chế biến sâu - sản xuất tinh bột biến tính chất lượng cao phục vụ các ngành thực phẩm, y tế và công nghiệp.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho biết, trong những năm qua, cây sắn đã đồng hành cùng người dân, góp phần xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đưa nhiều giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Trong đó, với tiến độ thi công nhanh, Nhà máy tinh bột biến tính BHL Sơn La là dự án chế biến sâu với công nghệ hiện đại, tiên tiến sẽ tạo động lực thúc đẩy công nghiệp chế biến Sơn La phát triển, nâng cao giá trị gia tăng cho cây sắn nói riêng và các sản phẩm cây công nghiệp nói chung.
Nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời, giúp tiêu thụ sắn ổn định, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương, phù hợp định hướng phát triển xanh, tuần hoàn và bền vững của Sơn La. Sơn La hiện có trên 44.000 ha sắn, sản lượng gần 538.000 tấn củ tươi. Do đó, Nhà máy tinh bột biến tính BHL Sơn La đi vào hoạt động sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển công nghiệp chế biến gắn với nông nghiệp công nghệ cao, gia tăng giá trị cho cây sắn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản vùng Trung du và miền núi phía Bắc….Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy
10:22'
Để đảm bảo an toàn công trình và vận hành điều tiết các hồ chứa, vào lúc 10 giờ sáng 9/10, Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La.
-
Kinh tế Việt Nam
Ông Nguyễn Minh Tiến giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
17:46' - 26/08/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Minh Tiến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, khơi thông đổi mới sáng tạo
19:24'
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, chiều 9/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hỗ trợ doanh nghiệp mùa cuối năm
18:49'
Trong bối cảnh kinh tế TP. Hồ Chí Minh có xu hướng phục hồi mạnh mẽ, tín dụng ngân hàng đóng vai trò then chốt, trở thành đòn bẩy thúc đẩy sản xuất – kinh doanh tăng tốc trở lại.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam thực hiện 3 tiên phong
18:18'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ cùng đất nước vươn xa.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng khẳng định vị thế chiến lược về giao thương quốc tế
17:56'
Đà Nẵng có lợi thế về kết nối hàng không khi hầu hết trung tâm thương mại và dịch vụ lớn của khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương đều nằm trong bán kính 2.000 km.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão
17:15'
Chiều 9/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có cuộc họp Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai: Chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão.
-
Kinh tế Việt Nam
Thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng thích ứng của ngành logistics Việt Nam
17:12'
Đại hội thế giới Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế (FIATA World Congress 2025) được tổ chức từ 6-10/10 ở Hà Nội, với tầm nhìn đưa logistics Việt Nam lên một tầm cao mới...
-
Kinh tế Việt Nam
Tận dụng quy tắc xuất xứ EVFTA để khai thác thị trường EU
16:41'
Hiệp định EVFTA không chỉ mang lại ưu đãi, lợi thế mà còn đặt ra “bài kiểm tra” khắt khe cho hàng Việt. Do đó, muốn tận dụng tốt, doanh nghiệp cần đổi mới, tận dụng những lợi thế, ưu đãi từ EVFTA.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nhân phải vươn lên cùng đất nước, dân tộc
16:40'
Chiều 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ bản thông các tuyến quốc lộ, cao tốc khu vực phía Bắc sau ảnh hưởng bão
16:36'
Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị và vật tư thi công xuyên đêm với tinh thần quyết tâm cao nhất.