Khi lễ hội trở thành "thỏi nam châm" hút du khách
Tháng 7/2025, mốc lịch sử quan trọng mở ra một bước ngoặt phát triển mới cho thành phố Cần Thơ. Với sự hợp nhất 3 địa phương Cần Thơ - Sóc Trăng - Hậu Giang thành thành phố Cần Thơ mới, mở ra không gian, cơ hội và tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước miền Tây. Trong nỗ lực xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, Cần Thơ chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Trương Khánh Ân, chủ khách sạn Phương Huệ (phường Sóc Trăng) chia sẻ: Việc đẩy mạnh phát triển du lịch thông qua các lễ hội văn hóa không chỉ giúp quảng bá bản sắc dân tộc mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Những ngày diễn ra sự kiện Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, khách sạn kín khách từ sớm, các khách sạn trong khu vực trung tâm phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng cũng đông khách. Khi du khách đến tham quan lễ hội, nhu cầu về lưu trú, ăn uống, vận chuyển cũng tăng lên, nhờ vậy việc kinh doanh, mua bán cũng nhộn nhịp hơn.
Anh Tiêu Vĩnh Phúc, du khách tham quan lễ hội Oóc Om Bóc chia sẻ: Các năm trước, anh chỉ xem trực tiếp qua ti vi chứ không đến trực tiếp. Lễ hội năm nay rất sôi động với nhiều chuỗi hoạt động từ tham quan, mua sắm ở hội chợ, chương trình khai mạc đặc sắc đến các nghi lễ đặc trưng của đồng bào Khmer. Anh mong rằng những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc sẽ được tổ chức quy mô hơn nữa trong những năm tiếp theo. Lần đầu tiên đi xem đua ghe ngo trực tiếp, chị Bùi Thị Hân, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Long cho biết, chị cảm thấy không khí vô cùng rất náo nhiệt và mong những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như thế này sẽ được tổ chức ngày càng nhiều, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Chị cũng thêm hiểu đặc trưng phong tục tập quán của người dân.Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Sầm Long Giang cho biết, qua các lễ hội này, lượng khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ tăng hơn nhiều từ việc các đơn vị lữ hành tổ chức tour đưa khách đến trải nghiệm, khám phá ẩm thực, mua sắm. Đây cũng là cơ hội cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm phát triển mạnh, tạo điều kiện thu hút du khách nhiều hơn, đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài nước.
Sau lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, thành phố Cần Thơ đang chuẩn bị tổ chức chu đáo Lễ hội văn hóa sông nước (dự kiến vào cuối tháng 12/2025) tạo điểm nhấn về văn hóa - du lịch thành phố. Lễ hội sẽ giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ đến người dân và du khách trong, ngoài nước. Từ lễ hội này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững, tour tuyến du lịch nội thành, kết nối du lịch đường sông Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; mở rộng liên kết phát triển tour tuyến du lịch đường sông kết nối với các quốc gia dọc sông Mekong.Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết : Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 còn giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố đến người dân và du khách trong, ngoài nước. Hoạt động này góp phần đa dạng hóa và nâng tầm sự kiện văn hóa - du lịch đặc trưng của Cần Thơ, tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Lễ hội cũng tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, chào mừng năm mới 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, khách tham quan đến thành phố trong tháng 10/2025 ước đạt 642.000 lượt. Khách lưu trú ước đạt trên 250.500 lượt. Tổng thu từ du lịch tháng 10/2025 ước đạt 646 tỷ đồng.Tin liên quan
-
Đời sống
Bí ẩn kiến trúc chùa cổ Wath Sro Loun qua ống kính
15:53' - 14/11/2025
Tọa lạc ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, Chùa Wath Sro Loun (còn có tên gọi khác là Chùa Sà Lôn, Chùa Chén Kiểu) hình thành từ năm 1815, ban đầu được dựng bằng cây lá.
-
Đời sống
Khám phá Chùa Khleang: Điểm hẹn tâm linh và nghệ thuật giữa miền Tây
13:14' - 12/11/2025
Tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, Chùa Khleang được xếp hạng là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1990.
-
Đời sống
Theo chân người Khmer đón mùa trăng Ok Om Bok
12:01' - 06/11/2025
Ok Om Bok là một ngày lễ lớn trong năm, được truyền qua nhiều thế hệ, góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống, nghi lễ tốt đẹp, tạo nên sự đa dạng về văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Đời sống
Về Chùa Som Rong, nghe hồn văn hóa Khmer vọng ngân
12:31' - 29/10/2025
Chùa Som Rong (tên gọi đầy đủ là Wat Pătum Wôngsa Som Rông), tọa lạc ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ tăng tốc khắc phục lỗi VMS, đảm bảo 100% tàu cá duy trì tín hiệu trên biển
14:38'
Cần Thơ đẩy mạnh khắc phục lỗi mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), hỗ trợ ngư dân duy trì tín hiệu ổn định, đảm bảo không vi phạm IUU và hướng tới 100% tàu cá hoạt động đúng quy định.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm xe thể thao của Honda lập kỷ lục Guinness
14:37'
Ngày 17/11, hãng ô tô Honda (Nhật Bản) cho biết Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận cuộc diễu hành của 832 xe thể thao do hãng này sản xuất là lễ diễu hành xe ô tô lớn nhất.
-
Kinh tế & Xã hội
Tại sao Ngày Quốc tế Đàn ông thường bị bỏ qua?
14:36'
Ngày Quốc tế Đàn ông thường không được chú ý nhiều như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thậm chí, không ít người vẫn chưa biết Ngày Quốc tế Đàn ông vào ngày nào.
-
Kinh tế & Xã hội
Tìm kiếm tài xế xe container bị lũ cuốn mất tích
14:33'
Chiều 17/11, UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm tài xế xe container bị lũ cuốn khi cố tình vượt ngầm tràn trong lúc nước dâng cao.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố cựu Phó Ban quản lý rừng Lâm Đồng vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14:32'
Công an Lâm Đồng khởi tố, tạm giam Nguyễn Xuân Khương – cựu Phó Ban quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới – để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Bùn nhão tràn trên đường khiến người đi xe máy trượt ngã
14:06'
Đêm 16/11, một chiếc xe tải làm rơi bùn tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (Hà Nội) khiến mặt đường trơn trượt, nhiều người xe máy trượt ngã vì lớp bùn dày, một số phương tiện hư hỏng.
-
Kinh tế & Xã hội
Lao động Việt Nam làm việc theo thời vụ tại tỉnh Jeju tăng mạnh
13:06'
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, số lượng lao động nông nghiệp người Việt Nam làm việc theo chương trình thời vụ đang gia tăng mạnh tại đảo Jeju.
-
Kinh tế & Xã hội
Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Prenn lên Đà Lạt
12:50'
Sáng 17/11, tuyến đèo Prenn (cửa ngõ lên Đà Lạt, Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng tại vị trí trí K224 + 854 (gần cầu Đatanla) do mưa kéo dài trong hai ngày qua.
-
Kinh tế & Xã hội
Nạn nhân mắc kẹt được đưa ra khỏi vị trí sạt lở ở đèo Khánh Lê
12:21'
Theo thông tin mới nhất, lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực đưa được thi thể hai nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Tiết mục tái hiện Lễ Cúng trăng của đồng bào Khmer tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Lễ Ok om bok gởi gắm mong muốn mùa màng bội thu của người dân Khmer. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Các trận thi đấu quyết liệt tạo nên sức hấp dẫn của môn đua ghe Ngo. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Trình diễn đèn nước trên dòng Maspéro. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN