Khi nào diễn ra SEA Games 32?

15:36' - 28/03/2023
BNEWS Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ khai mạc vào ngày 5/5/2023 và bế mạc vào ngày 17/5/2023. Tuy nhiên, đây là lịch sơ bộ, lịch cụ thể và chi tiết các nội dung được quyết định chính thức trong tháng 3.

SEA Games 32 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17/5 trên đất Campuchia.

 

Dự kiến, các môn thể thao tại SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm thi đấu là: Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep.

Các quốc gia tham dự SEA Games 32 gồm: Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor.

Bóng đá nam sẽ là môn đầu tiên tranh tài tại SEA Games 32. Lịch thi đấu môn bóng đá nam dự kiến của SEA Games 32 sẽ là từ ngày 29/4/2023 với 10 đội tham dự. Hiện chưa có thông tin về ngày bốc thăm chia bảng.

Theo thông báo của chủ nhà đăng cai giải đấu, SEA Games 32 sẽ có 36 môn và phân môn với 583 nội dung.

Theo lịch dự kiến công bố thì môn khởi tranh đầu tiên của kỳ Đại hội thể thao khu vực lần thứ 32 (SEA Games 32) là môn bóng đá.

Tiếp sau, các môn thuyền buồm (sailing), khúc côn cầu trong nhà (hockey) sẽ bắt đầu từ ngày 1/5.

Môn bóng rổ 3x3 tại SEA Games 32 là môn có số ngày thi đấu ít nhất (2 ngày), diễn ra vào ngày 6 và 7/5. Tiếp sau bóng rổ, môn karate và môn jujitsu sẽ diễn ra và chỉ thi đấu trong 3 ngày.

Môn điền kinh sẽ diễn ra từ ngày 8-13/5 nhưng phải tới ngày 16/5, các nội dung đi bộ và marathon mới thi đấu để khép lại môn đấu.

Môn bơi sẽ thi đấu từ ngày 6-11/5. Lịch của 2 môn này chỉ trùng thời điểm trong bốn ngày tranh tài chứ không bị trùng hoàn toàn tất cả như SEA Games 31 từng tổ chức vào năm ngoái ở Việt Nam.

Môn nhảy cầu tại SEA Games 32 diễn ra trong 3 ngày, từ 9-11/5/2023, trong khi lặn từ 12-14/5/2023. Môn bóng nước khá mới lạ đối với một số quốc gia trong khu vực, thi đấu từ 12-16/5/2023./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục