BNEWS Ngày 13/3, giới chức Ukraine thông báo nguồn cung cấp điện cho nhà máy hạt nhân Chernobyl đã được khôi phục sau 4 ngày gián đoạn.
Theo hãng tin AFP, trong một thông báo, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko các chuyên gia năng lượng, kỹ sư điện hạt nhân đã xử lý thành công vấn đề tái cung cấp nguồn điện cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.
Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng xác nhận đã nhận được thông báo của giới chức Ukraine về việc các đội ngũ chuyên gia Ukraine đã sửa chữa một trong hai đường dây điện bị hư hỏng tại Chernobyl.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhận định đây là diễn biến tích cực vì nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phải phụ thuộc vào máy phát điện diesel khẩn cấp trong một vài ngày.
Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ quan ngại về sự an toàn tại nhà máy Chernobyl và các cơ sở hạt nhân khác của Ukraine.
Ngày 9/3 vừa qua, IAEA thông báo nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine đã bị cắt điện, song điều này "không gây tác động nghiêm trọng đến độ an toàn” của cơ sở năng lượng này".
Chernobyl đi vào hoạt động vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, với hai lò phản ứng đầu tiên. Đến năm 1983, lò phản ứng số 3 và 4 bắt đầu hoạt động.
Vụ nổ lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cách thủ đô Kiev khoảng 110 km, vào ngày 26/4/1986 được coi là thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân thế giới, với lượng phóng xạ phát ra lớn gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai./.
Tin liên quan
Nga thông báo kiểm soát hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga (Rosgvardiya) đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine là Zaporizhzhia và các nhân viên của nhà máy đang làm việc bình thường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.











