Khởi tố 16 đối tượng thanh thiếu niên đánh nhau bằng bom xăng, hung khí

18:56' - 13/05/2022
BNEWS Đây là các đối tượng trong vụ dùng bom xăng, hung khí đánh nhau trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong dư luận.

Chiều 13/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà (Công an thành phố Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 10 đối tượng khác về tội Gây rối trật tự công cộng (Điều 318 Bộ luật Hình sự).

 

Đây là các đối tượng trong vụ dùng bom xăng, hung khí đánh nhau trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong dư luận.

Trước đó, rạng sáng 7/5, Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) nhận được tin báo về việc có nhiều đối tượng sử dụng hung khí tụ tập gây rối, đánh nhau tại khu vực Lô 18 đường Võ Nguyên Giáp.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện 2 nhóm thanh niên (khoảng 40 đối tượng) đi xe mô tô la hét, dàn hàng ngang, bấm còi liên tục, ném bom xăng và dùng hung khí đuổi đánh nhau.

Khi lực lượng Công an xuất hiện, các đối tượng đã bỏ chạy theo nhiều hướng. Công an quận Sơn Trà đã lập Chuyên án số 522G, do Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Công an quận làm Trưởng Ban chuyên án, tập trung huy động lực lượng tổ chức điều tra, đấu tranh truy xét làm rõ các nhóm đối tượng.

Đến nay, Ban Chuyên án đã điều tra, làm rõ nguyên nhân ban đầu của vụ việc. Theo đó, đối tượng Trần Minh Toàn (sinh năm 2005, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) có mâu thuẫn trên mạng xã hội với đối tượng Bùi Thanh Phúc (sinh năm 2004, phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Bùi Thanh Phúc đã vào nhóm kín “Anh em Mân Thái” để kêu gọi các thanh niên trong nhóm này rồi hẹn đánh nhau với nhóm của Toàn.

Khoảng 23 giờ ngày 6/5, Bùi Thanh Phúc huy động khoảng 20 thanh niên trong nhóm kín tập trung lại rồi phân công người chế tạo bom xăng từ chai thủy tinh, chuẩn bị 8 ống tuýp gắn lưỡi dao, 2 cây mác, 2 cây đao tự chế và một thùng vỏ chai thủy tinh. Sau đó, cả nhóm di chuyển tới khu vực đường Võ Nguyên Giáp ẩn nấp để phục kích nhóm đối phương.

Trong thời gian trên, Trần Minh Toàn cũng rủ khoảng 20 đối tượng cùng nhau tập trung trước Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) vào 0 giờ ngày 7/5 để đi đánh nhau với nhóm của Phúc, mang theo rựa, mác, đao tự tạo, vỏ chai thủy tinh...

Trên đường đi, nhóm của Toàn sử dụng xe mô tô di chuyển với tốc độ cao, dàn hàng ngang, hò hét, nẹt pô, dùng hung khí cà xuống mặt đường tạo tia lửa. Khi gặp nhóm của Phúc, 2 bên đuổi đánh nhau, đốt bom xăng ném nhau, nhưng không có ai bị thương tích. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, cả 2 bên đều bỏ chạy, vứt lại nhiều hung khí tại hiện trường.

Ngày 12/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Thanh Phúc, Trần Minh Toàn cùng 4 đồng bọn; đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 đối tượng khác. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.

Những ngày qua, clip về vụ việc trên đã được người dân đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự quận Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng.

Việc sớm truy bắt các đối tượng có thể coi là một chiến công của Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác răn đe, xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối theo hình thức “băng đảng”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục