Khởi tố 80 bị can trong vụ "băng nhóm áo cam đập phá quán ốc"
Liên quan đến vụ việc hàng trăm người mặc áo màu cam, dùng hung khí đập phá quán ốc ở quận Bình Tân, ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam thêm 6 đối tượng.
Tính tới thời điểm hiện tại, Công an Thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam 80 bị can để điều tra về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, theo các Điều 134, 318 và 178 Bộ luật Hình sự 2015.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 5/6, tại quán Ốc Hương ở đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân do anh N.V.Q (ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ, có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đông mặc áo màu cam), trên tay cầm hung khí tự chế đến trước quán và chửi vọng vào trong.Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính. Lúc đó, anh Lâm Thành Long (sinh năm 1990, ngụ Quận 6) đang ngồi nhậu trong quán thấy lạ nên lấy điện thoại ra quay phim.
Ngay lập tức, anh Long bị một số người dùng vỏ chai bia đập vào đầu gây thương tích. Sau khi đánh người và đập phá ở quán, số đối tượng trên lên xe và bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B. Sự việc diễn ra rất nhanh.
Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tượng trên khiến dư luận bức xúc, lo lắng về tình hình an ninh trật tự. Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương điều tra vụ việc.Công an Thành phố đã tích cực và nhanh chóng bắt giữ những kẻ giữ vai trò cầm đầu dẫn đến vụ hỗn chiến gây xôn xao dư luận.
Cụ thể, Cơ quan Công an đã bắt giữ các đối tượng: Dương Đại Trí sinh năm 1990 (tự Trí "nhảm"), Lê Ngọc Đăng Khoa sinh năm 1994 (tự Khoa "điên"), Nguyễn Ngọc Tuyền sinh năm 1984, Trần Thanh Tuấn sinh năm 1984 (tự Tuấn "bê") và Phan Vinh Thuận sinh năm 2002.Sau khi đồng bọn sa lưới, Mai Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1998) đã ra đầu thú. Thành được xác định là nguyên nhân dẫn đến vụ Dương Đại Trí cùng nhóm áo cam gây rối ở quán ốc, cũng là một trong những đàn em của "Trí nhảm".
Tại Cơ quan điều tra, Thành khai vào ngày 3/6, có mâu thuẫn với Hồ Chí Linh, sinh năm 1991, là đàn em của Tuấn "bê". Sau đó, Thành gọi điện huy động đàn em đi tìm Linh để giải quyết mâu thuẫn. Riêng phe Tuấn "bê", khi nghe Linh nói bị Thành hăm dọa nên cũng huy động hàng chục thanh niên khác hẹn địa điểm để đánh nhau. Tuy nhiên, vụ việc bị công an phát hiện nên "trận đánh" không thành. Sau đó, Dương Đại Trí đã lên mạng huy động hàng chục người trẻ tuổi đi đánh nhau và hứa sẽ cho tiền. Trí cũng chỉ đạo đàn em mặc áo màu cam để phân biệt với nhóm Tuấn "bê". Tối 5/6, nhóm Trí kéo đến quán ốc để tìm nhóm Tuấn "bê". Tại đây, nhóm áo cam không thấy nhóm Tuấn "bê" mà chỉ thấy anh Lâm Thành Long quay clip nên một đối tượng trong nhóm áo cam tấn công khiến anh này bị thương. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.>>Khởi tố điều tra vụ "hàng trăm người mang hung khí đập phá quán ốc"
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển và tàng trữ 500 kg thuốc nổ
17:32' - 24/08/2020
Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ gần 500kg thuốc nổ và nhiều đầu đạn nguy hiểm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tranh chấp đất đai tại Lương Sơn, Hòa Bình: Khởi tố 9 bị can liên quan
15:01' - 28/04/2020
Liên quan đến tranh vụ chấp đất đai tại thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lương Sơn cho biết đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ án hình sự.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý "khoáng sản tặc", thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường
10:39'
Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã khai thác đá cây trái phép trên diện tích gần 3.400 m² tại tiểu khu 1524.
-
Kinh tế và pháp luật
Anh mở chiến dịch truy quét các điểm giao dịch tiền số trái phép
09:29'
Cơ quan Giám sát Tài chính Anh (FCA) đã tiến hành chiến dịch nhắm vào 8 địa điểm tại London bị nghi ngờ là nơi vận hành hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer) không được cấp phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Danh sách 37 sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng bị Bộ Y tế thu hồi
09:54' - 22/04/2026
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam 75 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu huỷ 37 sản phẩm mỹ phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên tử hình đối tượng sát hại vợ và gia đình vợ
14:57' - 21/04/2026
Ngày 21/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt một công ty thi công cao tốc không đảm bảo an toàn giao thông
20:00' - 20/04/2026
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Xây dựng T.S. do vi phạm quy định thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên: Khởi tố 11 bị can cấu kết với người nước ngoài tổ chức đánh bạc qua mạng
19:59' - 20/04/2026
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet với số tiền hàng tỉ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo 1 đối tượng bị tuyên phạt 13 năm tù
18:05' - 20/04/2026
Ngày 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
JIPDEC: Khoảng 60% doanh nghiệp Nhật Bản mất trắng dữ liệu dù đã trả tiền chuộc
17:49' - 20/04/2026
Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy ít nhất 222 doanh nghiệp Nhật Bản từng trả tiền chuộc cho các nhóm tấn công mã độc tống tiền, nhưng khoảng 60% trong số đó vẫn không thể khôi phục lại dữ liệu.
-
Kinh tế và pháp luật
Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ USD từ người cao tuổi tại Mỹ
17:49' - 20/04/2026
Báo cáo mới nhất cho thấy thiệt hại tài chính do lừa đảo nhắm vào người trên 60 tuổi tại Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong năm 2024 với sự hỗ trợ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tinh vi.
