BNEWS Từ ngày 17 - 21/9/2021, tỉnh Kiên Giang tập trung các nguồn lực xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cắt đứt nguồn lây nhiễm trước ngày 20/9.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, dự kiến tổng kinh phí thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm gần 128 tỷ đồng. Thực hiện hoạt động này, 100% người dân trong vùng cách ly y tế trên địa bàn sẽ được xét nghiệm sàng lọc.
Đối với các vùng nguy cơ rất cao, vùng nguy cơ cao (thành phố Hà Tiên, các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành), trên 126.190 hộ với hơn 475.300 người được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 mỗi đợt. Riêng thành phố Rạch Giá tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã được triển khai trước đó.
Ngành chức năng xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 với tần suất 2 ngày/lần và thực hiện 2 - 3 lần hoặc nhiều hơn đến khi không còn phát hiện trường hợp dương tính (F0) thì tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 10 - 12 theo nhân khẩu từng hộ gia đình (1 - 2 lần) để tầm soát lần cuối, đảm bảo không còn F0 trong cộng đồng.
Đối với vùng xanh, tỉnh duy trì lấy mẫu 5 - 10% dân số vùng nguy cơ cho đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải, Vĩnh Thuận và thành phố Phú Quốc, với tần suất từ 5 - 7 ngày/lần bằng xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2. Tỉnh huy động hơn 7.130 người, gồm nhân viên tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân, lực lượng tình nguyện, hỗ trợ từ Trung ương, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ… .Lực lượng này đã được tập huấn và tham gia các hoạt động lấy mẫu, Đội lấy mẫu của tỉnh; được chia thành các tổ cùng với lực lượng tình nguyện của địa phương thực hiện lấy mẫu trên địa bàn.
Ngoài ra, các huyện, thành phố huy động tất cả nguồn lực thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương, đảm bảo đúng tiến độ. Được biết, tỉnh đã cơ bản hoàn thành 3 đợt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, với hơn 1,62 triệu mẫu, phát hiện 838 mẫu dương tính, chiếm 0,051%.Qua đó, tỉnh đã xác định được 8 địa phương không có ca dương tính mới gồm: U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải và thành phố Phú Quốc.
Kiên Giang hiện còn các huyện, thành phố tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 mới là Vĩnh Thuận, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành và 2 thành phố Rạch Giá, Hà Tiên.
Qua đó, tỉnh xác định các vùng như: Vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ để các địa phương xây dựng phương án bảo vệ “vùng xanh”, tập trung quyết liệt phòng, chống dịch bệnh cho các vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao tại 7 huyện, thành phố này.
Trong một diễn biến khác, trước tình hình ca mắc COVID-19 đang chiều hướng gia tăng ở khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thành lập Tổ chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống dịch tại huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên. Tổ Chỉ huy có 19 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ đặt trụ sở làm việc tại thành phố Hà Tiên để trực tiếp chỉ đạo thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành thực hiện phòng, chống dịch.Cụ thể là Tổ Chỉ huy chỉ đạo tổ chức sàng lọc, bóc tách khẩn cấp F0 ra khỏi cộng đồng, xây dựng và thực hiện các phương án siết chặt quản lý vùng an toàn theo phương châm “bảo vệ chặt vùng xanh - chặt bên trong, kiểm soát tốt bên ngoài”.Tổ lãnh đạo vận động đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội; kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phòng, chống dịch. Đây được xem là biện pháp tích cực của tỉnh Kiên Giang trong động thái đồng loạt triển khai nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực, quyết tâm kiểm soát được dịch bệnh vào ngày 20/9.
Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, từ đầu mùa dịch đến ngày 16/9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4.113 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi hơn 1.750 trường hợp, đang điều trị 2.315 trường hợp, có 37 trường hợp tử vong./.Tin liên quan
Thủ tướng: Chậm nhất đến 30/9, Kiên Giang và Tiền Giang phải kiểm soát được dịch COVID-19
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận 247/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.












