Kiến nghị xử lý hình sự do khai báo gian dối sau tai nạn giao thông
Ngày 29/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã kiến nghị Cơ quan Công an cùng cấp hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trang Công Thành (ngụ thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) về hành vi “Báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil để giải quyết theo trình tự tố tụng.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 25/5/2018, Ngô Minh Khải (34 tuổi, ngụ xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 47B – 014.27, lưu thông từ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Đắk Nông.Đến khoảng 22h00 cùng ngày, khi đi đến Km 1832 + 870 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Đức Vinh, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Ngô Minh Khải đã gây tai nạn với xe gắn máy biển kiểm soát 48E1 – 144.08 do anh Trần Long Cường điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả anh Trần Long Cường tử vong.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, Ngô Minh Khải không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường quy định và không có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Sau khi xảy ra tai nạn, Ngô Minh Khải hẹn gặp Trang Công Thành kể lại toàn bộ sự việc. Vì biết Trang Công Thành có giấy phép lái xe (hạng D) nên Ngô Minh Khải đã đặt vấn đề nhờ Trang Công Thành đứng ra nhận thay. Sau đó, Trang Công Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil khai nhận là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 47B – 014.27 vào thời điểm xảy ra tai nạn. Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Mil xác định Trang Công Thành đã khai báo không đúng sự thật. Ngày 25/7/2018, Công an huyện Đắk Mil đã ban hành quyết định xử lý hành chính số đối với Trang Công Thành về hành vi “Báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền” với mức phạt tiền là 750.000 đồng. Tuy vậy, trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong giai đoạn truy tố đối với vụ án này, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil khẳng định Trang Công Thành là người làm chứng (gián tiếp) về vụ tai nạn, Thành biết rõ người vi phạm pháp luật là Ngô Minh Khải nhưng đã khai báo gian dối, cung cấp tài liệu giả về những tình tiết vụ tai nạn với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Mil.Hành vi của Trang Công Thành đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Khai báo gian dối", theo quy định tại Điều 382, Bộ luật Hình sự. Việc cơ quan Công an huyện Đắk Mil ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trang Công Thành là bỏ lọt tội phạm.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.Mời gửi tiền lãi suất cao, cựu nhân viên ngân hàng định chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội khởi tố vụ án hình sự lừa đảo mua bán thận
21:16' - 22/08/2018
Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn môi giới mua bán thận.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cháy tại chợ Sóc Sơn: Công an Tp Hà Nội khởi tố vụ án hình sự
12:50' - 09/08/2018
Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" và tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất khởi tố vụ án hình sự vụ phá hơn 10,5 ha rừng tại Hướng Hóa, Quảng Trị
12:40' - 27/07/2018
UBND huyện Hướng Hóa đã ký văn bản số 725/UBND-VP về việc xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật vụ phá hơn 10,5 ha rừng trái phép, tại Tiểu khu 695P, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Hành vi của Nguyễn Duy Hưng là nguyên nhân dẫn đến một loạt sai phạm
12:50'
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng mức án từ 10-11 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Cựu Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị từ 10-11 năm tù
11:54'
Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện mới để được phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa
09:25'
Căn cứ tại Điều 8 Nghị quyết 5/2025/NQ-CP có quy định cụ thể về Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
-
Kinh tế và pháp luật
Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Những điểm doanh nghiệp phải nắm
21:34' - 09/09/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già
21:09' - 09/09/2025
Ngày 9/9, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, bổ sung khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Meta vướng cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định bảo mật và trả đũa người tố giác
19:55' - 09/09/2025
Theo đơn kiện dài 115 trang, được đệ trình lên Tòa án Liên bang tại San Francisco, Meta bị cáo buộc không thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh mạng cơ bản.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore điều tra việc bán trái phép sản phẩm giảm béo trực tuyến
19:55' - 09/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chính quyền đảo quốc này đang điều tra việc bán trái phép miếng dán giảm cân và thuốc giảm béo cần được kê đơn trên các nền tảng thương mại điện tử.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ trừng phạt các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia
19:16' - 09/09/2025
Các chiêu trò lừa đảo bao gồm rửa tiền, cờ bạc phi pháp và dụ dỗ nạn nhân tham gia vào khoản đầu tư gian lận. Phần lớn những người trực tiếp vận hành là lao động bị lừa tham gia vào các đường dây này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí liên tỉnh
19:15' - 09/09/2025
Ngày 8 - 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” đối với 37 bị cáo ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.