Kinh tế Anh đối mặt nguy cơ suy thoái

  • Minh Hằng/bnews/vnanet.vn

BNEWS Nền kinh tế Anh có nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm 2027 nếu eo biển Hormuz không mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải biển trước thời điểm giữa năm tới.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Belsize Park, phía Bắc thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Các chuyên gia dự báo thuộc hãng kiểm toán EY ngày 3/8 cảnh báo nền kinh tế Anh có nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm 2027 nếu eo biển Hormuz không mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải biển trước thời điểm giữa năm tới.

Ông Peter Arnold, chuyên gia kinh tế trưởng của EY tại Anh, nhận định nếu eo biển Hormuz khôi phục hoạt động lưu thông trong những tháng tới, nước Anh sẽ tránh được một đợt suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu tình trạng phong tỏa kéo dài sang năm 2027, lạm phát sẽ bị đẩy lên cao và có thể khiến nền kinh tế thu hẹp trong năm tới.

Cụ thể, EY dự báo nếu tuyến hàng hải huyết mạch này tiếp tục đóng cửa cho đến đầu hoặc giữa năm 2027, tốc độ tăng trưởng của Anh trong năm nay sẽ chậm lại ở mức 0,5% và nền kinh tế sẽ suy giảm 0,2% vào năm 2027. Dưới kịch bản bất lợi này, lạm phát nhiều khả năng sẽ vọt lên mức 6,4% vào cuối năm 2026.

Ngược lại, nếu eo biển Hormuz kịp mở cửa trở lại trong vài tháng tới, cụ thể là cuối tháng 9/2026, mức đỉnh lạm phát trong năm nay sẽ chỉ dừng lại ở 3,5%.

Dựa trên giả định này, EY điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm nay của Anh thành 0,8% so với mức 0,9% trước đó, đồng thời kỳ vọng nền kinh tế sẽ đạt mức tăng trưởng 1,2% cho năm 2027.

Tuy nhiên, các ước tính của EY có phần bi quan hơn so với Ngân hàng trung ương Anh (BoE). Tuần trước, BoE cũng đưa ra dự báo dựa trên một kịch bản bất lợi, trong đó giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao hơn từ 30% - 60% so với kỳ vọng của thị trường. Bất chấp cú sốc năng lượng này, BoE vẫn cho rằng nền kinh tế Anh sẽ duy trì đà tăng trưởng xấp xỉ 1% trong năm tới, với lạm phát hàng quý đạt đỉnh ở mức 4,5%.

Về chính sách tiền tệ, EY dự báo BoE sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong năm nay. Sang năm 2027, cơ quan này sẽ tiến hành hai đợt nới lỏng vào tháng 4 và tháng 7, đưa mức lãi suất từ 3,75% xuống còn 3,25%.

Minh Hằng/bnews/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục