BNEWS Kinh tế Mỹ đang đối mặt với một thách thức mới từ tranh chấp thương mại do chính Tổng thống Donald Trump khơi mào.
Các nhà kinh tế cảnh báo hậu quả có thể xảy ra là số việc làm giảm, tăng trưởng chậm lại và giá cả cao hơn.
Hậu quả được dự kiến sẽ lan rộng, khi nền kinh tế lớn nhất thế giới điều chỉnh sau cú sốc của mức thuế 25% áp lên hầu hết hàng hóa từ Mexico và Canada, hai đối tác thương mại chủ chốt, cùng với áp thêm thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này xảy ra nếu ông Trump không lùi bước trước sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và những dấu hiệu rạn nứt trong tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp. Canada và Trung Quốc đã công bố các biện pháp trả đũa bằng thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mỹ, còn Mexico dự kiến sẽ có động thái tương tự vào cuối tuần này. Bà Diane Swonk, nhà kinh tế trưởng tại công ty kiểm toán KPMG, nhận định thuế quan có thể bắt đầu làm giảm nhu cầu, đặc biệt nếu người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và các công ty đối mặt với sự bất ổn tăng cao sẽ hạn chế đầu tư và tuyển dụng. Bà cũng cảnh báo động thái này có nguy cơ gây ra những hậu quả không mong muốn, ví dụ như việc các ngân hàng thắt chặt tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ. Bà Swonk không loại trừ khả năng xảy ra suy thoái vào đầu năm tới. Một số nhà phân tích dự kiến cuộc suy thoái có thể lan rộng khắp lục địa do sự phụ thuộc của Canada và Mexico vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Bà cũng lưu ý rằng sự trả đũa có thể làm sâu sắc thêm tác động. Bà Swonk cảnh báo rằng cuộc chiến thương mại của ông Trump, nếu tiếp tục leo thang, có thể đẩy nền kinh tế Mỹ đến bờ vực suy thoái nghiêm trọng, với nguy cơ cao xảy ra tình trạng đình lạm, tương tự như những gì đã xảy ra trong thời kỳ Đại suy thoái và những năm 1970. Trong một dấu hiệu của bối cảnh kinh tế ảm đạm, tập đoàn bán lẻ Target mới đây dự kiến doanh số sẽ tăng trưởng rất ít hoặc không tăng trưởng trong năm nay. Nhà bán lẻ hàng đầu Walmart và nhà bán lẻ điện tử Best Buy gần đây đã cảnh báo về những kỳ vọng cho năm 2025. Ông Cornell cho biết người tiêu dùng có khả năng sẽ thấy giá tăng trong vài ngày tới, vì thực phẩm nhập khẩu từ Mexico hiện đang chịu mức thuế 25%. Ông Jack Kleinhenz, nhà kinh tế trưởng của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, nhận định các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn hơn, vì họ thiếu đòn bẩy của các công ty như Target để chia sẻ chi phí tăng, và có khả năng sẽ rút lại đầu tư và tuyển dụng. Ông Kleinhenz nhấn mạnh tình hình này đang thực sự làm mờ đi triển vọng kinh tế. Theo ông, khu vực kinh doanh sẽ chờ đợi và xem xét tình hình, và nếu tương lai thiếu chắc chắn, họ sẽ kìm hãm đầu tư và tuyển dụng.- Từ khóa:
- Mỹ
- kinh tế Mỹ
- thuế quan
Tin liên quan
Thuế quan mới đe dọa xuất khẩu nông sản của Mỹ
Các nhóm ngành nông nghiệp Mỹ cảnh báo rằng các mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa từ Canada, Mexico và Trung Quốc có thể gây tổn hại cho ngành xuất khẩu nông sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.











