Korea Shipbuilding giành được đơn hàng 1,2 tỷ USD

08:10' - 02/06/2021
BNEWS Hãng đóng tàu Hàn Quốc Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE) đã có đơn đặt hàng đóng 12 con tàu từ 5 khách hàng với trị giá 1,36 nghìn tỷ won (1,2 tỷ USD).

Theo thỏa thuận với một công ty châu Đại Dương, bốn tàu chuyên chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và một tàu vận chuyển khí hóa lỏng (LPG) có khả năng chuyên chở 40.000 m3 sẽ được KSOE bàn giao vào nửa đầu năm 2024.

Một thương vụ khác với một công ty châu Phi yêu cầu KSOE cung cấp bốn tàu chở hóa dầu có trọng tải 50.000 tấn vào nửa cuối năm 2023.

KSOE cũng đã giành được đơn hàng đóng tàu chuyên chở LNG 30.000 m3 từ một công ty châu Âu.

Tuy nhiên, KSOE không tiết lộ công ty đã đặt hàng hai tàu chở LPG có khả năng chuyên chở 86.000 m3 do các điều khoản của thỏa thuận.

Hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu Clarkson Research Service cho biết, vào cuối tháng 5/2021, các đơn đặt hàng đóng tàu mới trên toàn cầu đã đạt 17,95 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), chiếm 83% trong số 21,50 triệu CGT được đặt hàng trên toàn cầu vào năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục