Kỳ vọng tín dụng phục hồi từ những động lực tăng trưởng kinh tế mới
Nhờ mặt bằng lãi suất thấp và các ngân hàng thương mại tung ra nhiều gói chính sách tín dụng ưu đãi, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm nay ghi nhận đạt mức cao trong vài năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi tích cực trong nửa cuối năm, khi kinh tế TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở hơn.
* Tiếp tục phục hồi ấn tượng
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tính đến cuối tháng 5/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (số liệu thực tế) đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 3,89% so với cuối năm 2024 và tăng 13,64% so với cùng kỳ.Đáng chú ý, tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và cao hơn rõ rệt so với hai năm trước. Trong 5 tháng đầu năm nay, mức tăng trưởng tín dụng đạt 3,89%, trong khi cùng kỳ năm 2023 và 2024 chỉ tăng 1,9%.
Sự phục hồi của tín dụng TP. Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm được lý giải nhờ các yếu tố thuận lợi đến từ cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và lãi suất; môi trường đầu tư kinh doanh và kinh tế tăng trưởng; trong đó, lãi suất thấp tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ và kích thích sản xuất, tiêu dùng tăng trưởng. Theo đó, dư nợ cho vay lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đã tăng trưởng dương trở lại trong 2 tháng gần đây và đạt trên 580 nghìn tỷ đồng, tăng 0,34% so với cuối năm 2024 và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, cho vay công nghiệp chế biến chế tạo đạt 557 nghìn tỷ đồng, tăng 2,37% so với cuối năm và tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng thành phố cũng đang tập trung triển khai các chương trình tín dụng bám sát mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ và TP. Hồ Chí Minh như hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần Nghị quyết 68 về thúc đẩy kinh tế tư nhân; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước “cơn bão” thuế quan… Tính đến cuối tháng 5/2025, tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2024 và chiếm khoảng 38,5% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố. Những con số này phản ánh niềm tin của doanh nghiệp đối với nền kinh tế đang dần phục hồi; đồng thời cũng cho thấy các ngân hàng đang “vào guồng” để bơm vốn hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. “Chính sách tín dụng và lãi suất hợp lý, cùng dịch vụ tín dụng đa dạng, phù hợp với các đối tượng vay vốn đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng để mở rộng và tăng trưởng. Song song đó, ngành ngân hàng cũng tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp với nội hàm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua các buổi đối thoại và kết nối ngân hàng doanh nghiệp”, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết.* Bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Theo ước tính của UBND TP. Hồ Chí Minh, trong nửa đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ghi nhận kết quả rất tích cực, khi ước tăng 8,55% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn cũng ghi nhận phục hồi mạnh mẽ, khi tăng 16,2% so với cùng kỳ, ước đạt hơn 172 nghìn tỷ đồng. Dữ liệu trên cho thấy kinh tế TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hồi phục sau giai đoạn khó khăn. Nhóm ngành dịch vụ tài chính hiện chiếm khoảng 8,25% trong GRDP và đóng góp gần 8% trong tăng trưởng GRDP của thành phố. Việc tín dụng tăng trưởng ổn định và bền vững đóng vai trò then chốt trong việc giữ nhịp cho hoạt động sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Những tín hiệu tích cực từ 5 tháng đầu năm cũng là cơ sở quan trọng để kỳ vọng vào sự bứt phá trong nửa cuối năm, với mục tiêu duy trì tăng trưởng tín dụng song hành cùng ổn định vĩ mô và kiểm soát rủi ro hệ thống. Để đạt mục tiêu GDP trên 8% năm nay, Ngân hàng Nhà nước đưa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16% và cho biết sẽ được kiểm soát, điều chỉnh phù hợp thực tế. Dư địa tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo đó vẫn còn rất lớn trong nửa cuối năm. Để đóng góp tốt hơn nữa vào sự tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh, ngành ngân hàng thành phố cho biết, sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính gồm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường phát triển tín dụng xanh và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, những động lực tăng trưởng mới gắn với yêu cầu phát triển kinh tế số, kinh tế xanh sẽ có tác động tích cực hơn khi những cơ chế chính sách mới được ban hành để thực hiện các nghị quyết trung ương và việc hình thành phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng đó, những thay đổi về không gian phát triển kinh tế - xã hội khi thành phố sáp nhập và mở rộng, các giải pháp thực hiện đầu tư công… sẽ tạo đà tăng trưởng tín dụng trên địa bàn rõ nét hơn trong nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, yếu tố mùa vụ của du lịch, dịch vụ trong dịp hè cũng được xem là lực đẩy ngắn hạn đáng kể cho tín dụng tiêu dùng. “Sự cộng hưởng từ các yếu tố trên sẽ giúp tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước”, ông Nguyễn Đức Lệnh nhận định. Ở góc độ ngân hàng, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cho biết, hiện các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang sẵn sàng nguồn vốn rất dồi dào để phục vụ hoạt động cho vay. Theo bà Bình, nguồn vốn hiện tại là 180 nghìn tỷ đồng, nhưng dư nợ cuối tháng 5 mới chỉ ở mức 120 nghìn tỷ đồng. Do đó, nhu cầu đầu tư tín dụng của Agribank nói chung cũng như các chi nhánh trên địa bàn thành phố là rất lớn. Hiện ngân hàng này cũng đang thực hiện một số chương trình tín dụng ưu tiên, bám sát mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, về đầu tư cơ sở hạ tầng, lãnh đạo Agribank mong muốn TP. Hồ Chí Minh có các dự án cụ thể để ngân hàng triển khai đầu tư hoặc tham gia hợp vốn. Ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là liên quan đến ẩn số chính sách thuế quan của Mỹ và bất ổn địa chính trị thế giới. Những điều này phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và ngành ngân hàng. Tuy vậy, việc sáp nhập TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ phát triển mới của thành phố với rất nhiều dư địa tăng trưởng. TP. Hồ Chí Minh mới sẽ là đại công trường về đầu tư và là mảnh đất màu mỡ cho các ngân hàng tiếp tục đồng hành và phát triển. Tăng trưởng tín dụng theo đó cũng sẽ hồi phục tích cực, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế bứt phá trong thời gian tới.Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tp-ho-chi-minh-ky-vong-tin-dung-phuc-hoi-tu-dong-luc-tang-truong-kinh-te-moi-post1045219.vnp
Tin liên quan
-
Ngân hàng
HDBank ký kết hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng với PV Power
15:49' - 16/06/2025
Đây là dự án trọng điểm quốc gia và là dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng làm nhiên liệu chính, góp phần hình thành cơ cấu năng lượng sạch hơn, ổn định và ít phát thải hơn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Quy định quản lý, sử dụng vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
20:41' - 12/06/2025
Ngày 12/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2025/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
-
Chuyển động DN
Bảo an tín dụng - giải toả gánh nặng nợ nần
17:46' - 08/06/2025
Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm của Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cung cấp cho khách hàng có quan hệ vay vốn tại Agribank tự nguyện tham gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Điện lưới quốc gia phủ kín 100% xã do Điện lực miền Bắc quản lý
14:38'
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đến cuối tháng 9, có 100% số xã và 99,59% hộ dân nông thôn trong khu vực đã có điện lưới quốc gia.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
14:13'
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10/2025 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.
-
Kinh tế Việt Nam
Lâm Đồng cần phát huy 4 lợi thế lịch sử để thu hút đầu tư
12:03'
Sáng 12/10, tại Nhà hát Dalat Opera House (phường Xuân Hương – Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 với chủ đề “Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế”.
-
Kinh tế Việt Nam
Giữ hồn văn hóa Thủ đô trong dòng chảy phát triển đô thị
10:57'
Giữa guồng quay đô thị hóa mạnh mẽ, Hà Nội vẫn kiên định giữ gìn bản sắc ngàn năm - coi văn hóa là nền tảng tinh thần, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi quyết sách phát triển.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ vọng tăng trưởng từ đột phá chiến lược
10:55'
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong 3 đột phá quan trọng nhất để hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
-
Kinh tế Việt Nam
Đảng bộ thành phố Hà Nội: Tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng vươn xa
09:57'
Những ngày tháng 10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội: Dấu ấn nhiệm kỳ, khát vọng tầm cao mới
09:50'
Hà Nội đang đổi thay từng ngày, khoác lên mình “chiếc áo mới” - hiện đại, văn minh song vẫn giữ được bản sắc truyền thống và nét đẹp thanh lịch.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội: Xây nền tri thức, chắp cánh tương lai
09:38'
Những bước tiến mạnh mẽ từ chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy đến xây dựng trường chuẩn, trường học hạnh phúc… đã tạo nền tảng vững chắc để Thủ đô Xây nền tri thức, chắp cánh tương lai.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội: Đổi mới sáng tạo hướng tới quản lý hiện đại, sản xuất chuyên sâu
09:37'
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã thể hiện vai trò đòn bẩy chủ đạo trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.