BNEWS Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, kể từ khi khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 2 Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ nét trong điều hành giao thông.
Ngày 22/2, tại Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến kiểm tra công tác trực tiếp chiến đấu, trực bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ.
Báo cáo với Đoàn công tác, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong 2 tháng kể từ khi khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 2 Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (13/12/2025), hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ nét trong điều hành giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự.
Trung tâm được đầu tư lắp đặt 1.837 camera AI tại 195 nút giao, 188 tủ điều khiển thông minh cùng hệ thống máy chủ, phần mềm hiện đại. Hệ thống cho phép tự động đo đếm lưu lượng phương tiện, điều khiển tín hiệu đèn thích ứng theo thời gian thực, thiết lập “làn sóng xanh” liên tuyến, tự động thay đổi phương án phục vụ dẫn đoàn ưu tiên; đồng thời nhận diện 28 hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không thắt dây an toàn... và kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu đăng ký xe, dân cư để xử lý.
Sau 2 tháng vận hành, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thiết lập “làn sóng xanh” trên 25 tuyến phố tại 170/195 nút giao (chiếm 87%), với tổng chiều dài 48km. Theo đánh giá, 100% nút giao áp dụng AI đều tăng lưu lượng phương tiện thông qua, mức cải thiện từ 4% đến trên 18%; tại các nút giao phức tạp như Võ Chí Công, Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, Giải Phóng - Trường Chinh vẫn duy trì mức cải thiện ổn định 6–11%.
Hệ thống cũng tự động phát hiện, ghi nhận 6.351 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó 4.215 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, 2.056 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Dữ liệu đã được trích xuất, cung cấp cho 20 đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phục vụ điều tra, xác minh các vụ việc liên quan an ninh, trật tự.
Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 22/2/2026), Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực, phối hợp Công an các phường, xã tổ chức hướng dẫn, phân luồng tại các nút giao trọng điểm, 149 điểm chợ hoa, chợ Tết, 34 trận địa bắn pháo hoa đêm giao thừa và các điểm tâm linh, lễ hội đầu xuân; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Công an các tỉnh giáp ranh phân luồng từ xa, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài.
Trong 9 ngày Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 2.139 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 9,4 tỷ đồng; trong đó có 1.453 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tai nạn giao thông được kiềm chế, toàn thành phố xảy ra 11 vụ, làm 6 người chết, 11 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025.
Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đạt được, đặc biệt trong triển khai chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và chỉ đạo của Bộ Công an.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát giao thông Thủ đô nói riêng rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Lực lượng Cảnh sát giao thông cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, phục vụ không chỉ công tác điều hành giao thông mà cả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì quân số ứng trực, chủ động phương án phân luồng từ sớm, từ xa khi người dân quay trở lại Thủ đô làm việc, học tập và tham gia lễ hội đầu Xuân; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn, với tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Bên cạnh đó, cần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất), xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, lấy sự hài lòng và an toàn của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.
Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng gửi lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô và gia đình, đồng thời bày tỏ tin tưởng lực lượng sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững bình yên cho Thủ đô và cả nước.
Tin liên quan
Hà Nội: Camera AI hỗ trợ chống “tê liệt” nút trọng điểm trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết
Việc ứng dụng công nghệ với hơn 1.800 camera AI đã giúp lực lượng chức năng bao quát toàn cảnh bức tranh giao thông Thủ đô, từ đó đưa ra các quyết định phân luồng từ xa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205
Điểm mới của Nghị quyết 205 không chỉ nằm ở việc trao thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện Kiểm sát mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách thực hiện nhiệm vụ.
-
Kinh tế và pháp luậtThành phố Hồ Chí Minh: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong tại xã Phước Hải
Tối 13/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới
Đồn Biên phòng Cầu Muống đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.











