BNEWS Sự đổ bộ ồ ạt của xe điện Trung Quốc vào thị trường châu Âu không chỉ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt về thị phần mà còn đặt ra những thách thức địa chính trị phức tạp cho phương Tây.
Hồi chuông cảnh báo đã vang lên trong nhiều năm, nhưng giờ đây, những con số biết nói đã biến nỗi lo sợ của phương Tây thành hiện thực. BYD, "gã khổng lồ" xe điện của Trung Quốc và cũng là công ty xe điện lớn nhất thế giới, đang có những bước tiến thần tốc.
Tại Vương quốc Anh, doanh số bán hàng của hãng trong tháng 9/2025 đã tăng vọt một cách đáng kinh ngạc, lên tới 880% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng bùng nổ này đã biến “đảo quốc sương mù” thành thị trường lớn nhất của BYD bên ngoài Trung Quốc. Xu hướng này không chỉ giới hạn ở Anh, trên toàn châu Âu, tính đến tháng 8 vừa qua, doanh số của BYD cũng đã tăng 200%.
Làn sóng xe điện Trung Quốc đang ồ ạt đổ bộ vào châu Âu đúng vào thời điểm mà lục địa này đang nỗ lực "giảm thiểu rủi ro" khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tình thế trớ trêu này đẩy châu Âu vào một thế khó, phải thực hiện một hành động giữ thăng bằng kép đầy phức tạp. Một mặt, họ cần đối phó với sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc để bảo vệ nền tảng công nghiệp ô tô truyền thống.
Giám đốc điều hành của Renault từng phải kêu gọi một "Kế hoạch Marshall" của riêng châu Âu, bao gồm cả việc thành lập một quỹ xe điện, để chống lại làn sóng thương mại xanh từ Trung Quốc. Mặt khác, việc ngăn chặn xe điện Trung Quốc lại có thể đẩy châu Âu về phía Mỹ, một vị thế mà châu Âu không hề mong muốn trong bối cảnh căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương vẫn âm ỉ.
Thực tế cho thấy ngành ô tô châu Âu đang bị xe điện Trung Quốc chiếm lĩnh với tốc độ chóng mặt. Theo một báo cáo của Reuters, dù các thương hiệu Trung Quốc hiện chỉ kiểm soát một phần nhỏ thị trường, nhưng con số này trong nửa đầu năm 2024 đã tăng gấp đôi so với một năm trước đó. Trong tháng 9, chỉ riêng BYD đã ghi nhận doanh số gần 25.000 xe tại châu Âu, tăng gấp năm lần so với cùng kỳ.
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi nội bộ Liên minh châu Âu (EU) thiếu đi sự đồng thuận. Một số quốc gia thành viên, điển hình là Hungary, lại phụ thuộc và chào đón nguồn vốn đầu tư khổng lồ từ các tập đoàn Trung Quốc như BYD và nhà sản xuất pin CATL. Chiến lược mới "sản xuất tại phương Tây" của Trung Quốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, làm suy yếu khả năng châu Âu có thể đưa ra một hành động thống nhất và quyết liệt.
Tuy nhiên, cuộc tấn công vào thị trường xe điện có thể chỉ là giai đoạn đầu tiên trong một chiến lược lớn hơn của Trung Quốc. Trọng tâm thực sự của họ dường như đang hướng đến một mặt trận còn mới mẻ và tiềm năng hơn: xe tự lái. Một báo cáo của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Trung Quốc (China-SAE) đã vạch ra một tầm nhìn đầy tham vọng: đưa xe tự hành chiếm tới 70% doanh số ô tô chở khách vào năm 2035. Được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi nhà nước, ngành công nghiệp xe tự lái của Trung Quốc đang tìm cách vươn ra toàn cầu.
Khi cánh cửa vào thị trường Mỹ gần như đã đóng, các công ty Trung Quốc đang dồn sự chú ý sang châu Âu. Các dịch vụ robotaxi (taxi không người lái) của Trung Quốc đã lên kế hoạch ra mắt tại Anh, Đức, Thụy Sĩ và Luxembourg. Điều đáng chú ý là để thâm nhập các thị trường này, họ lại đang tích cực hợp tác với các công ty phương Tây.
Điều này làm dấy lên một câu hỏi đáng lo ngại: Liệu phương Tây có đang vô tình dọn đường cho chiến thắng của Trung Quốc trong một lĩnh vực công nghệ định hình tương lai? Dường như, ngay cả trước khi châu Âu kịp định hình một chiến lược đối phó hiệu quả trong cuộc chiến xe điện, các công ty Trung Quốc đã đi trước một bước, tìm cách chiếm lĩnh thị trường xe tự lái. Họ có thể đang nhận thấy cơ hội để loại bỏ các ngành công nghiệp tương lai của phương Tây ngay từ đầu.
Sự bành trướng của xe điện và xe tự lái Trung Quốc không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn kéo theo những hệ lụy về an ninh và địa chính trị toàn cầu. Không giống như các loại hàng hóa thông thường, xe điện và xe tự hành là những thiết bị thông minh, luôn được kết nối và trực tuyến.
Một viễn cảnh trong tương lai với hàng triệu chiếc xe như vậy của Trung Quốc hoạt động trên khắp thế giới làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh dữ liệu và nguy cơ gián điệp. Điều này có thể thúc đẩy các chính phủ ban hành những quy định mới về bản địa hóa dữ liệu, và cách các quốc gia cố gắng "kiểm soát" những chiếc xe này có thể khơi mào cho những cuộc chiến thương mại và công nghệ thế hệ tiếp theo.
Năm ngoái, lần đầu tiên các công ty Trung Quốc đầu tư vào chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu nhiều hơn cả thị trường nội địa. Xe điện đang nhanh chóng trở thành "mũi nhọn" mới, giúp Trung Quốc mở rộng sự hiện diện. Nhưng chính sự bành trướng này cũng tạo ra một điểm yếu. Trước đây, Trung Quốc chủ động dẫn dắt quá trình toàn cầu hóa ngành ô tô của mình. Giờ đây, họ lại trở nên phụ thuộc vào sự cởi mở của phần còn lại của thế giới. Các nền kinh tế sẽ mở cửa đến mức nào đối với nguồn vốn xe điện Trung Quốc?
Những chiếc ô tô từng chỉ mang ý nghĩa về sự di chuyển của con người và hàng hóa. Giờ đây, chúng đang dịch chuyển cả cán cân quyền lực địa chính trị. Một cuộc chiến mới đang bắt đầu khi các phương tiện của Trung Quốc chiếm lĩnh các thị trường phương Tây và toàn cầu. Câu hỏi lớn nhất cuối cùng vẫn là: liệu sự đổi mới của phương Tây có thể chiến thắng, hay Trung Quốc đã thực sự đi trước một bước, buộc các chính phủ trên thế giới phải can thiệp để bảo vệ lợi ích của chính mình.
- Từ khóa:
- xe điện
- xe điện Trung Quốc
- thị trường châu Âu
- CATL
- BYD
Tin liên quan
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm nhẹ, linh kiện và phụ tùng tăng trở lại
Theo thống kê của Cục Hải quan, tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10/2025 ghi nhận mức giảm nhẹ sau nhiều tháng duy trì tăng trưởng, nhưng linh kiện và phụ tùng tăng trở lại.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyVolkswagen triệu hồi gần 72.700 xe điện do lỗi pin
Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen (VW) triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn thế giới để kiểm tra và khắc phục lỗi pin.
-
Ô tô xe máyThuỵ Điển khai thác xe điện để giảm 36% chi phí sạc, hỗ trợ lưới điện
Nghiên cứu tại Stockholm, Thuỵ Điển cho thấy công nghệ sạc 2 chiều V2G có thể giúp thành phố giảm tới 36% chi phí sạc xe điện, tạo nguồn thu từ bán điện và tăng khả năng dự phòng khi mất điện.
-
Ô tô xe máyVinFast VF 3 dẫn đầu doanh số xe điện tại Philippines
Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Philippines (CAMPI), VinFast VF 3 đã vươn lên trở thành mẫu xe thuần điện (BEV) bán chạy nhất tại Philippines, với 2.906 xe trong 8 tháng năm 2026.
-
Ô tô xe máyCán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển đổi sang xe năng lượng sạch trước năm 2030
Trước ngày 1/1/2030, ô tô, xe máy của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức tại TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển sang năng lượng sạch, trừ phương tiện đặc thù.
-
Ô tô xe máyHonda Việt Nam thúc đẩy giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh
Sáng 22/10 Honda Việt Nam phối hợp Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững trên địa bàn thành phố, thúc đẩy sử dụng phương tiện thân thiện môi trường.
-
Ô tô xe máyV-Green đưa vào vận hành trạm sạc ô tô điện lớn nhất Việt Nam
V-Green chính thức đưa vào vận hành Trạm sạc Vinhomes Riverside (đối diện Bệnh viện Vinmec Riverside, Long Biên) với quy mô khi hoàn thành có thể đáp ứng nhu cầu sạc đồng thời của 1.038 ô tô điện.
-
Ô tô xe máyTesla báo cáo lợi nhuận quý III/2026 giảm 42,7%, gia tăng đầu tư vào công nghệ mới
Hãng xe điện Tesla ngày 21/10 công bố lợi nhuận quý III/2026 giảm 42,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 787 triệu USD, nhưng vẫn cao hơn dự báo của giới phân tích.
-
Ô tô xe máyToyota đầu tư 44 triệu USD sản xuất xe bán tải Hilux chạy bằng hydro
Hãng xe Toyota Motor của Nhật Bản dự định bắt đầu sản xuất phiên bản xe bán tải Hilux chạy bằng pin nhiên liệu hydro tại Thái Lan vào tháng 12/2027 với mục tiêu ban đầu là để xuất khẩu.
-
Ô tô xe máyBYD Sealion 5 DM-i ra mắt tại Việt Nam, vận hành kết hợp hơn 1.200 km
Sáng 21/10, BYD Việt Nam ra mắt mẫu C-SUV BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid với khả năng di chuyển thuần điện hơn 110 km, vận hành kết hợp vượt 1.200 km và tiêu thụ nhiên liệu chỉ ở mức 3,7 lít/100 km.











