Lạng Sơn: Trên 1.500 vụ vi phạm về pháp luật hải quan
Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến giữa tháng 10/2024 đã phát hiện trên 1.500 vụ vi phạm liên quan đến pháp luật hải quan, buôn lậu và gian lận thương mại; trị giá ước tính khoảng trên 34,2 tỷ đồng (tăng 19,63% số vụ so với cùng kỳ năm 2023); các đơn vị đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.470 vụ, số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước là 6,7 tỷ đồng.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian qua tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn hải quan quản lý tiếp tục được kiểm soát tốt, tuy nhiên có thời điểm vẫn xuất hiện hiện tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đơn vị đã phát hiện một số doanh nghiệp thực hiện các hành vi khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa; nhập khẩu hóa không đáp ứng điều kiện…
Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu là hàng linh kiện điện tử, máy móc, trang thiết bị phương tiện vận tải, rau củ quả nông sản, hàng điện gia dụng, sản phẩm hóa chất…
Để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt kết quả tốt, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá, giám sát chặt chẽ địa bàn, chủ động thu thập thông tin, tuần tra kiểm soát và đồng bộ đấu tranh. Đến nay, chi cục phát hiện bắt giữ hơn 1.190 vụ; trị giá ước tính trên 28 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên 5 tỷ đồng.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn Phùng Văn Ba cho biết, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát hàng tiêu dùng nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, hàng vận chuyển độc lập, hàng chuyển phát nhanh…, đảm bảo phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu đúng đủ theo quy trình thủ tục hải quan.
Từ đầu năm đến giữa tháng 10/2024, chi cục đã thực hiện chuyển luồng tờ khai từ xanh sang vàng 15 bộ; chuyển luồng xanh sang đỏ 7 bộ; chuyển luồng vàng sang đỏ trên 9.900 bộ; qua đó phát hiện 76 bộ hồ sơ vi phạm chuyển luồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 330 triệu đồng…
Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông tin, thời gian tới, Cục Hải quan Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi cục, đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát các lô hàng làm thủ tục xuất nhập khẩu, hành khách, hành lý xuất nhập cảnh trong khu vực giám sát hải quan, hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả kém chất lượng, hoặc những trường hợp tự ý sang tải khi hàng hóa đang chịu giám sát mà chưa được cơ quan hải quan đồng ý.
Cùng đó là tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hành khách xuất nhập cảnh, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tích cực tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại…
- Từ khóa :
- lạng sơn
- hải quan
- xuất nhập khẩu
Tin liên quan
-
DN cần biết
Lạng Sơn đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu
16:07' - 08/11/2024
Để hạn chế mức thấp nhất những nguy cơ ùn ứ phương tiện, mất an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, lực lượng chức năng Lạng Sơn đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ.
-
Kinh tế Việt Nam
Lạng Sơn đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu tạo động lực phát triển kinh tế xã hội
07:00' - 02/11/2024
Tỉnh Lạng Sơn có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia và 9 cửa khẩu phụ tiếp giáp với Trung Quốc, cùng với hệ thống đường sắt, đường bộ rất thuận tiện nối liền các trung tâm kinh tế lớn trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá lúa gạo tiếp đà tăng, gạo thơm chạm ngưỡng 500 USD/tấn
17:32' - 19/04/2026
Đà tăng của giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu trong tuần qua (từ 12 - 18/4) tiếp tục được củng cố; trong đó, giá gạo thơm 5% tấm đã tiến sát mốc 500 USD/tấn.
-
Hàng hoá
Áo: Hãng HiPP thu hồi sản phẩm cho trẻ em do nguy cơ sức khỏe
20:00' - 18/04/2026
Thông báo của HiPP nêu rõ hãng đang thu hồi "toàn bộ dòng sản phẩm thực phẩm trẻ em dạng hũ bán tại SPAR Áo" do “khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm HiPP Cà rốt/Khoai tây - 190 gram”.
-
Hàng hoá
Nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
19:16' - 18/04/2026
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều quốc gia đã thành công trong việc “di sản hóa” cà phê, chuyển hóa cà phê từ một sản phẩm nông nghiệp thành một biểu tượng văn hóa gắn với bản sắc quốc gia.
-
Hàng hoá
Duy trì mạch xuất khẩu nông sản Việt sang Trung Đông bằng vận tải hàng không
16:33' - 18/04/2026
Thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 18/4, một chuyến bay chở hàng do Tập đoàn Lulu thu xếp đã vận chuyển thành công khoảng 98 tấn rau quả tươi từ Việt Nam đến Trung Đông.
-
Hàng hoá
Nâng tầm gạo Việt
14:48' - 18/04/2026
ThaiBinh Seed đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa ngành giống cây trồng, đồng thời là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam.
-
Hàng hoá
Xung đột Trung Đông “thổi bay” hơn 50 tỷ USD dầu thô
13:51' - 18/04/2026
Gần 50 ngày xung đột Trung Đông khiến hơn 500 triệu thùng dầu bị gián đoạn, làm “bốc hơi” trên 50 tỷ USD và gây cú sốc nguồn cung lớn nhất lịch sử.
-
Hàng hoá
Nhiên liệu sinh học lần đầu rẻ hơn dầu mỏ vì xung đột Trung Đông
13:50' - 18/04/2026
Biến động Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao, khiến nhiên liệu sinh học lần đầu rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy châu Á tăng tìm kiếm nguồn thay thế và điều chỉnh chiến lược năng lượng.
-
Hàng hoá
Xoài Úc Cam Lâm rớt giá, nông dân chật vật đầu ra
11:39' - 18/04/2026
Giá xoài Úc tại Cam Lâm (Khánh Hòa) giảm sâu, tiêu thụ chậm trong khi chi phí sản xuất tăng, khiến nhiều nông dân thua lỗ, phải thu hẹp đầu tư, đối mặt khó khăn kéo dài.
-
Hàng hoá
Giá xăng Hàn Quốc vượt 2.000 won/lít sau gần 4 năm
10:03' - 18/04/2026
Giá xăng bán lẻ tại Hàn Quốc đã vượt mốc 2.000 won/lít (khoảng 1,5 USD) lần đầu tiên sau gần 4 năm, khi giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm tra lô hàng nhập khẩu tại bãi kiểm hóa. Ảnh: Quang Duy/TTXVN
Phương tiện chờ nhập khẩu tại cửa khẩu song phương Chi Ma. Ảnh: Quang Duy/TTXVN