Lãnh đạo Đức, Nga lên tiếng về việc can thiệp bầu cử
Ngày 2/5, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi, Nga, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố bà không phải là người hay lo lắng và sẽ tranh cử "dựa trên những nền tảng chắc chắn".
Thủ tướng Đức thừa nhận tội phạm trong không gian mạng là một thách thức quốc tế song bày tỏ tin tưởng rằng cuộc bầu cử ở Đức sắp tới sẽ không bị ảnh hưởng.
Thủ tướng Merkel cũng tuyên bố Đức không nhận thấy nguy cơ can thiệp bằng hình thức tấn công mạng trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vào tháng 9 tới.
Về phần mình, Tổng thống Putin nói rằng các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái chỉ dựa trên những tin đồn và Moskva không muốn các thế lực nước ngoài can thiệp vào nền chính trị Nga.
Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ Moskva "không bao giờ" can thiệp vào đời sống chính trị và các tiến trình chính trị của nước khác và theo đó cũng mong muốn không ai can thiệp vào đời sống chính trị của Moskva.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Merkel đến Nga kể từ khi cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine nổ ra và sau khi bán đảo Crimea sáp nhập trở lại vào LB Nga hồi năm 2014.
Liên quan đến vấn đề này, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng các thỏa thuận Minsk cần phải được tuân thủ. Bên cạnh đó, bà Merkel cũng ủng hộ lệnh ngừng bắn tại Syria và mở rộng hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu với báo giới ngày 2/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Vladimir Dzhabarov cho rằng chuyến thăm Nga của Thủ tướng Angela Merkel là một phần chiến dịch tranh cử của nhà lãnh đạo này.
Theo ông Dzhabarov, "bà Merkel đang tính toán chiến dịch tranh cử của mình và muốn chứng tỏ rằng có cơ hội khôi phục hợp tác với Nga, trong đó có lĩnh vực chống khủng bố. Bà Merkel hiểu rằng chính sách đối đầu với Nga sẽ không ghi được điểm, và việc hù dọa cử tri phương Tây về 'mối đe dọa Nga' không còn phát huy tác dụng nữa".
Ông Dzhabarov cũng nhấn mạnh tới xu hướng ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga đang ngày một gia tăng ở phương Tây và dự báo nếu tái cử trong cuộc bầu cử sắp tới, bà Merkel sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với Moskva.
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã quyết định hủy chuyến thăm Mỹ trong tuần này nhằm tập trung giải quyết vụ bắt giữ một quân nhân Đức với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố.
Bộ Quốc phòng Đức cho biết ưu tiên hàng đầu của Bộ trưởng von der Leyen là làm rõ trường hợp quân nhân bị bắt tại thị trấn Illkirch, gần Strasbourg, giáp biên giới khu vực Tây Nam nước Đức vào tuần trước. Người này thuộc biên chế lữ đoàn chung của quân đội Đức và Pháp, bị cáo buộc âm mưu thực hiện một vụ tấn công kiểu "con sói đơn độc".
Theo kế hoạch, bà Von der Leyen sẽ đến New York và Washington vào ngày các 3-4/5 để gặp các quan chức của Liên hợp quốc và người đồng cấp Mỹ James Mattis./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Nga, Mỹ đồng thuận về nhiều vấn đề
07:31' - 03/05/2017
Ngày 2/5, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được sự đồng thuận về một loạt vấn đề song phương cũng như quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump
07:26' - 03/05/2017
Ngày 2/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận triển vọng phối hợp hành động trong cuộc chiến nghĩa khủng bố tại Syria.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng A.Merkel coi Nga là đối tác quan trọng trong G20
21:22' - 02/05/2017
Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi ngày 2/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi Nga là đối tác quan trọng trong G20.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Ba siêu tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
10:34'
Hai siêu tàu Trung Quốc được xác định là Cospearl Lake và He Rong Hai, trong khi tàu Hy Lạp mang tên Serifos.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Đàm phán Mỹ - Iran không đạt thỏa thuận
10:01'
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc vào rạng sáng 12/4, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:23'
Tuần qua, kinh tế toàn cầu ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý như: ASEAN+3 ở vị thế tốt hơn để vượt qua cú sốc năng lượng; Chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) tại Trung Quốc;...
-
Kinh tế Thế giới
ASEAN và WB cảnh báo cú sốc kinh tế do xung đột Trung Đông
06:30'
WB dự báo tăng trưởng của các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển có thể đạt 3,65% trong năm 2026, thấp hơn so với mức dự báo 4% được đưa ra trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
Israel có thể trở thành “cửa ngõ Địa Trung Hải” trong bản đồ năng lượng mới
05:30'
Xung đột đã thúc đẩy một cuộc đua toàn cầu nhằm tìm kiếm những nguồn năng lượng ổn định và an toàn hơn.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành thép Indonesia tìm động lực tăng trưởng mới tại Trung Đông
19:15' - 11/04/2026
Indonesia đang tìm cách giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đối với xuất khẩu thép, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, đặc biệt hướng tới khu vực Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Niềm tin của người dân Mỹ vào triển vọng kinh tế rơi xuống mức thấp kỷ lục
17:31' - 11/04/2026
Người dân Mỹ đang ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế ở mức chưa từng thấy, trong bối cảnh lạm phát tăng mạnh nhất trong 4 năm qua.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu dầu của Mỹ tăng vọt giữa khủng hoảng Hormuz
17:30' - 11/04/2026
Sự suy giảm nguồn cung từ Trung Đông đã buộc các nhà máy lọc dầu tại châu Á và châu Âu tìm kiếm nguồn thay thế, trong đó dầu thô Mỹ nổi lên như lựa chọn chủ lực.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan xây dựng 4 kịch bản tăng trưởng do tác động xung đột Trung Đông
16:22' - 11/04/2026
Gới chức Thái Lan nhận định xung đột Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này, buộc các nhà chức trách phải đánh giá lại các dự báo tăng trưởng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: EPA/TTXVN