Lào Cai khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

16:25' - 13/11/2025
BNEWS Sau hơn một tháng hoàn lưu bão số 10 và 11 đi qua, những diện tích nông nghiệp bị ngập lụt ở Lào Cai cơ bản được chính quyền và người dân nỗ lực khôi phục.

Đến nay, bà con nông dân đang tất bật chăm sóc cây trồng và làm đất chuẩn bị cho vụ mới.

 

Những ngày này, tại các vùng trọng điểm trồng dâu nuôi tằm ở các xã Trấn Yên, Quy Mông, không khí lao động khẩn trương diễn ra khắp cánh đồng. Tranh thủ thời tiết hửng nắng, bà con tất bật tuốt lá, cắt tỉa cây dâu theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật với hy vọng sớm phục hồi vườn dâu sau ngập lụt.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, cánh đồng dâu rộng 25ha của Hợp tác xã dâu tằm Minh Tiến, ở xã Quy Mông bị đổ rạp và vùi sâu trong bùn đất. Chị Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ, gia đình chị có 3ha dâu. Năm 2024, toàn bộ diện tích dâu bị vùi lấp, gia đình tập trung mọi nguồn lực để khắc phục. Tuy nhiên, cây dâu vừa tốt tươi trở lại thì lại bị ảnh hưởng bởi thiên tai bị vùi lấp hết.

Theo chị Hương, nhiều nhà đang nuôi tằm ăn rỗi, chỉ còn 1 - 2 ngày nữa là thu hoạch kén nhưng không còn lá dâu, đành phải đổ bỏ cả chục nong tằm. Ảnh hưởng lần này, Hợp tác xã bị thiệt hại gần 100 triệu đồng tằm giống và trứng tằm vừa nhập về. Gia đình chị cũng mất đi khoản lợi nhuận khoảng 350 triệu đồng, còn 30 thành viên trong Hợp tác xã dự kiến mất khoảng 70 - 80 triệu đồng trong vụ thu này.

Tương tự, gia đình chị Lương Thị Xuân, ở thôn Đào Thịnh 1, xã Trấn Yên có 8 sào (2.880 m2) dâu bị ngập trong nước lũ. Chị Xuân bộc bạch, hai năm liên tiếp bị thiệt hại, bà con ai cũng buồn rầu. Nếu sang năm tiếp tục bị thiệt hại có lẽ người nuôi tằm sẽ bỏ nghề, bởi vừa cải tạo ruộng dâu, chưa kịp gượng dậy thì lại gặp bão.

Ngoài vựa dâu tằm bị ảnh hưởng, vựa rau gần 70ha ở phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai cũng bị ngập úng, gây tổn thất lớn. Song với sự hỗ trợ từ chính quyền, người dân nhanh chóng phục hồi sản xuất.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân hối hả làm đất, bón phân và chăm sóc rau màu. Không khí làm việc khẩn trương để kịp thời cho vụ rau Tết Nguyên đán. Chị Trần Thị Cương, Tổ dân phố Thanh Sơn, phường Nam Cường chia sẻ, do ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua đã gây ngập lụt và thiệt hại hơn 1 mẫu rau màu và lúa của gia đình. Sau lũ, hai vợ chồng chị tập trung cải tạo đất để kịp trồng các loại rau phục vụ dịp Tết.

Cách đó không xa, hai vợ chồng ông Vũ Văn Tiến, Tổ dân phố Xuân Lan, phường Nam Cường đang hối hả nhổ cỏ, bón phân và lên luống để trồng rau. Nhiều năm gắn bó với nghề trồng rau, ông Tiến tâm sự, trồng rau là nguồn thu nhập chính của gia đình ông. Tuy nhiên, hai năm nay người dân khu vực này bị thiệt hại lớn do ngập lụt. Ngay sau khi nước rút, vợ chồng ông dành thời gian cải tạo lại đất để trồng rau vụ Tết, bởi đây là vụ chính của gia đình.

Ảnh hưởng bão số 10 gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã Trấn Yên, Quy Mông, Lương Thịnh, Hưng Khánh, Việt Hồng.... Nhằm giúp nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Trấn Yên đã phối hợp với UBND các xã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định sản xuất.

Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Trấn Yên cho biết, thông qua nguồn hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai, Trạm đã thực hiện cấp phát 1.000 lít thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi; 500kg Vitamin AD3E và khoáng Egg For You; 450 kg Vitamin và điện giải T.C.K.C; 30 tấn phân bón vi sinh hữu cơ Quế Lâm và 25 kg hạt giống rau cải ngắn ngày… cho các hộ nông dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, Trạm cử cán bộ cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống cơ sở phối hợp tiến hành rà soát, đánh giá thiệt hại, hướng dẫn bà con nông dân vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, xử lý môi trường sản xuất, phục hồi cây trồng và vật nuôi sau bão.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và tinh thần chủ động của cán bộ Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Trấn Yên cùng bà con nông dân, đến nay cơ bản diện tích sản xuất bị ảnh hưởng được khôi phục, đàn vật nuôi phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh sau mưa bão. Bà con đã bắt đầu tái gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ mới, nhiều mô hình sản xuất được phục hồi nhanh, góp phần ổn định sinh kế và đời sống người dân.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và 11, tỉnh Lào Cai có 20 người chết, mất tích và bị thương; gần 11.800 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trên 4.300 ha diện tích cây nông nghiệp bị thiệt hại; giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật khác bị thiệt hại... Ước thiệt hại 2.758 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai đã thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Theo đó, tỉnh hỗ trợ từ 3 đến 30 triệu đồng/ha với diện tích lúa, mạ bị thiệt hại từ 30% trở lên; hỗ trợ từ 3 đến 15 triệu đồng/ha đối với cây hàng năm khác bị thiệt hại từ 30% trở lên; hỗ trợ từ 6 đến 60 triệu đồng/ha với cây trồng lâu lăm bị thiệt hại từ 30% trở lên. Với diện tích thủy sản được hỗ trợ từ 15 đến 60 triệu đồng/ha; hỗ trợ từ 3.000 đồng đến 18 triệu đồng/con tùy từng loại vật nuôi…

Ngoài việc ban hành các nghị quyết, tỉnh Lào Cai cũng huy động lồng ghép các nguồn lực để khắc phục hậu quả. Đến nay, cuộc sống của nhân dân vùng thiên tai cơ bản ỏn định, bà con yên tâm lao động sản xuất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục