BNEWS Tính đến năm 2022, các nhà tuyển dụng Hàn Quốc nợ nhân viên nước ngoài của họ 122,3 tỷ won (88,7 triệu USD).
Một cuộc khảo sát với 379 lao động nhập cư đang bị nợ lương cho thấy hầu hết họ không tin rằng những rắc rối tài chính là lý do khiến người chủ từ chối trả lương cho họ.
Trong số những người được hỏi, 37,6% cho rằng người sử dụng lao động cố tình vi phạm pháp luật; 35,6% cho rằng họ không được đối xử công bằng chỉ vì họ là người nước ngoài.
Các chuyên gia chỉ ra những khó khăn mà người lao động nhập cư gặp phải khi báo cáo những người sử dụng lao động từ chối trả lương cho lao động của họ, điều này khiến trải nghiệm của họ khác biệt so với trải nghiệm của công dân Hàn Quốc.Người lao động cần phải báo cáo tiền lương quá hạn để được đăng ký vào hệ thống pháp luật, nhưng vì người lao động nhập cư rất khó thay đổi công việc nên việc báo cáo người sử dụng lao động của họ đặt ra một vấn đề nan giải. Nếu họ không thể nhận được sự chấp thuận chính thức để thay đổi nơi làm việc, họ sẽ trở thành người nước ngoài không có giấy tờ.
Luật sư Choi Jeong-gyu tại công ty luật Wongok, cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp người sử dụng lao động không trả lương cho công nhân của họ, cảnh báo sẽ báo cáo việc người lao động nhập cư bỏ việc để trục xuất họ”. Luật sư Choi nói thêm: “Những người sử dụng lao động này cũng nói dối người lao động của mình bằng cách nói rằng nếu họ không báo cáo các khoản thanh toán quá hạn thì họ sẽ giúp họ quay trở lại đất nước bằng cách giới thiệu họ là nhân viên trung thành”. Ngay cả khi người lao động báo cáo số tiền quá hạn cho Bộ Việc làm và Lao động, có thể phải mất hàng tháng để mọi thứ được xử lý và xác nhận. Thời hạn ấn định để giải quyết vi phạm là 4 năm 10 tháng.Công dân Hàn Quốc có thể yêu cầu gia hạn thêm 4 năm 10 tháng nếu mọi việc không được giải quyết trong khoảng thời gian được chỉ định. Tuy nhiên, người lao động nhập cư phải trở về nước xuất xứ nếu mọi việc không được giải quyết trong thời gian đã được xác định vì họ không được phép yêu cầu gia hạn.
Luật sư Choi cho biết: “Bộ Lao động cần điều chỉnh các quy định để người lao động nhập cư có thể thay đổi nơi làm việc nếu người sử dụng lao động từ chối trả lương cho họ. Điều này sẽ cho phép họ kiếm tiền ở nơi khác trong khi tránh được thêm những thiệt hại do đối xử của người chủ”.Tin liên quan
Lạm phát kéo các chủ doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc vào thế tiến thoái lưỡng nan
Tăng trưởng giá tiêu dùng của Hàn Quốc đã vượt 3% trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 3/2024, sau khi giảm xuống dưới mức này vào tháng Một và là lần đầu tiên sau sáu tháng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









