Lấy nước vụ Đông Xuân: Tiết kiệm được từ 0,2 - 0,7 tỷ m3 nguồn nước xả
Việc lấy nước vụ phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2024-2025 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã tiết kiệm được từ 0,2 – 0,7 tỷ m3 nguồn nước xả so với kế hoạch. Chia sẻ về kết quả này, phóng viên TTXVN đã có cuộc chia sẻ với ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Phóng viên: Xin ông đánh giá về kết quả sau 2 đợt lấy nước vụ phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2024-2025 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ?Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Khanh: Vụ Đông Xuân 2024 -2025, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sản xuất 488.615 ha lúa. Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy, thực hiện Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm thông báo lịch lấy nước gồm 2 đợt. Đợt 1 các nhà máy thủy điện vận hành bảo đảm dòng chảy đủ để đẩy mặn, mực nước cho các trạm bơm dã chiến và các công trình đã được nâng cấp hoạt động (mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội trung bình khoảng 1,7 m). Đợt 2 các nhà máy thủy điện vận hành tối đa công suất phát điện để bổ sung nguồn nước về hạ du, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội trung bình khoảng 1,7-1,9 m. Thực tế, do tiến độ lấy nước đến trước đợt 2 nhanh hơn dự kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo điều chỉnh đợt 2 làm sao duy trì nguồn nước bổ sung đến hết ngày 11/2; thời gian còn lại của đợt 2 (từ 0h ngày 12/2 đến 24h ngày 14/2/2025) duy trì liên tục mực nước tại Sơn Tây ở mức 1,3 m. Sau thời gian kết thúc đợt 2, các hồ chứa thủy điện vận hành theo quy định quy trình vận hành liên hồ chứa để các địa phương hoàn thành 100% diện tích gieo cấy và phục vụ tưới dưỡng.Phóng viên: Sau đợt 1, kết quả lấy nước dù đạt kế hoạch nhưng khó khăn, vậy yếu tố nào khiến cho đợt 2 lấy nước đạt hiệu quả cao và ngành còn có sự điều chỉnh sớm để tiết kiệm nguồn nước xả, thưa ông?
Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Khanh: Kết thúc đợt 1, diện tích có nước cả khu vực là 181.446 ha, đạt 37,1% diện tích gieo cấy theo kế hoạch do đất được ải, cần nhiều nước hơn. Trong thời gian giữa đợt 1 và đợt 2, các địa phương vẫn tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi lấy nước trong kỳ triều cường Tết Âm lịch. Thời gian này, khu vực có mưa với lượng mưa phổ biến từ 5 – 25 mm, nhiều nơi đạt từ 35 – 60 mm nên diện tích có nước đến trước đợt 2 đạt 87,6%, tăng khoảng 50% so khi kết thúc đợt 1. Trên cơ sở tiến độ lấy nước, kết quả kiểm tra thực tế tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ngày 10/2, ý kiến của các cơ quan chuyên môn và trao đổi với lãnh đạo UBND/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số tỉnh, thành phố, để giảm thiểu lượng xả từ các hồ chứa thủy điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhanh chóng, linh hoạt chỉ đạo điều chỉnh đợt 2 như đã đề cập trên. Việc điều chỉnh này đảm bảo các địa phương vẫn lấy đủ nước mà lại tiết kiệm tối đa lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện. Tổng lượng xả từ các hồ chứa thủy điện phụ thuộc rất lớn vào tình hình biến động lòng dẫn sông. Sau cơn bão số 3 (năm 2024), lòng dẫn có thể đã bị biến đổi lớn. Qua tính toán trước vụ Đông Xuân năm nay, chúng tôi dự kiến tổng mức xả từ các hồ chứa thủy điện sẽ ở khoảng 3,5 – 4 tỷ m3. Thực tế lượng xả năm nay chỉ ở mức 3,3 tỷ m3, thấp hơn dự kiến từ 0,2 – 0,7 tỷ m3. Có được mức giảm như vậy phải kể đến sự góp phần lớn từ sự nỗ lực của các địa phương và lượng mưa tương đối cao giữa 2 đợt. Phóng viên: Vụ Đông Xuân này có sự khó khăn trong lấy nước ở các địa phương ven biển do mặn xâm nhập mặn cao. Điều này đã tác động như thế nào vào kết quả lấy nước ở khu vực này?Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Khanh: Xâm nhập mặn trong vụ Đông Xuân một số năm trở lại đây có xu thế tăng cao hơn so với trước đây, ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của một số địa phương và hệ thống thủy lợi vùng bị ảnh hưởng mạnh của triều như: Hải Phòng, Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm nay nhìn chung thấp hơn so với vụ Đông Xuân 2023-2024 nhưng vẫn tác động đến việc lấy nước. Cụ thể, trong nửa thời gian lấy nước của đợt 1, các công trình thủy lợi của thành phố Hải Phòng và Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đều gặp khó khăn do xâm nhập mặn tăng cao, ảnh hưởng đến tốc độ lấy nước của các địa phương và tốc độ lấy nước chung của khu vực. Tuy nhiên, đến đợt 2, với lượng xả tối đa từ các hồ chứa thủy điện, vấn đề xâm nhập mặn đã được giải quyết, mặn được đẩy ra xa tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi và các địa phương lấy nước hiệu quả hơn.
Phóng viên: Vẫn có những công trình không lấy được nước trong 2 đợt qua. Theo ông, các địa phương cần có giải pháp gì để thời gian tới, việc lấy nước ở các công trình thủy lợi giảm sự phụ thuộc dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện?
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
97% diện tích có nước gieo cấy vụ Đông Xuân
16:57' - 14/02/2025
Qua 2 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2024-2025 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 473.941 ha, đạt 97% diện tích gieo cấy theo kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam
Các đơn vị khai thác vận hành tối đa phương tiện lấy nước cho vụ Đông Xuân
19:44' - 13/02/2025
Theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, so với một số năm trước đây, tiến độ lấy nước vụ Xuân 2025 nhanh hơn khoảng 10%.
-
Kinh tế Việt Nam
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân đạt hiệu quả tốt
17:38' - 10/02/2025
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, đến thời điểm này có thể khẳng định việc lấy nước đạt kết quả và hiệu quả rất tốt so với kế hoạch ban đầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Mặt đường Quốc lộ 1A vừa sửa xong lại hư hỏng
14:05'
Nhiều hố sâu, mặt đường hằn lún xuất hiện trên Quốc lộ 1A đoạn phía Nam thành phố Huế, gây mất an toàn giao thông và bức xúc cho người dân sinh sống dọc tuyến.
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hoà đón tàu biển quốc tế Discovery Princess với 1.200 du khách
13:49'
Đây là một trong những chuyến tàu du lịch quốc tế lớn đến với Khánh Hòa trong tháng 10/2025, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Nha Trang – Cam Ranh đối với du khách quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Căng mình chống lũ, giữ sinh kế vùng trũng Đồng Tháp
12:11'
Những ngày qua, lũ kết hợp triều cường và mưa làm cho mực nước tại nhiều nơi trong tỉnh Đồng Tháp dâng cao, gây ngập một số khu vực, nhất là những nơi trũng thấp.
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long: Báo động tình trạng sạt lở tại Cồn Thanh Long
11:43'
Theo người dân địa phương, khoảng 20 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của triều cường lên cao, một đoạn đê bao dài khoảng 20m bị sạt lở.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/10/2025
11:42'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/10, sáng mai 26/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Vùng trũng Đồng Tháp căng mình chống lũ
11:40'
Lũ kết hợp triều cường và mưa làm mực nước tại nhiều nơi trong tỉnh Đồng Tháp dâng cao, có nơi cao hơn cùng kỳ năm 2024 từ 0,5 đến 0,8 m, gây ngập một số khu vực, nhất là những nơi trũng thấp.
-
Kinh tế & Xã hội
Triều cường dâng cao, người dân Vĩnh Long oằn mình ứng phó
11:38'
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, trong những ngày qua, mực nước tại các trạm quan trắc trên các sông dâng nhanh do kết hợp lũ đầu nguồn, thủy triều cao và mưa lớn.
-
Kinh tế & Xã hội
Sạt lở bủa vây: Báo động đỏ dọc miền sông nước
11:14'
Sạt lở bờ sông, kênh rạch đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất được xem là “vựa lúa, vựa trái cây” của cả nước.
-
Kinh tế & Xã hội
"Vòng vây” sạt lở và nỗi lo mất đất, mất nhà
11:13'
Trước tình hình sạt lở, Đồng Tháp đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó trước mắt, đồng thời xây dựng kế hoạch tổng thể lâu dài để bảo vệ bờ sông, ổn định dân cư và phát triển hạ tầng bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN
Phóng viên TTXVN trao đổi với ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi. Ảnh: BNEWS
Nông dân xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương lấy nước vào ruộng để chuẩn bị gieo cấy lúa vụ Đông Xuân. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN