Liban sẽ vay 116 triệu USD để tăng cung ứng điện

08:19' - 19/01/2023
BNEWS Chính phủ lâm thời của Liban ngày 18/1 đã quyết định thông qua hạn mức tín dụng 116 triệu USD nhằm hỗ trợ cho lưới điện quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng.

Chính phủ của Thủ tướng Najib Mikati đã nhất trí vay 62 triệu USD để mua nhiên liệu và 54 triệu USD cho bảo dưỡng các nhà máy điện Zahrani và Deir Ammar.

Theo tờ Times of Israel, Liban trong hơn 2 năm qua đã phải hứng chịu tình trạng cắt điện thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân, đồng thời làm xấu thêm cuộc khủng hoảng kinh tế toàn quốc khiến hơn 3/4 dân số rơi vào nghèo đói.

Hiện nay, các hộ gia đình tại Liban chỉ được cấp điện khoảng 1 giờ mỗi ngày. Hàng triệu gia đình phải lựa chọn các nhà cung cấp tư nhân có giá đắt đỏ để bảo đảm điện cho cuộc sống.

Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng việc tái cơ cấu khu vực năng lượng của Liban là một nội dung cải cách chủ chốt để nước này có thể vượt qua khủng hoảng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục