Liên tiếp xử phạt và tiêu huỷ bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Tết Trung thu năm 2021 đang đến gần khiến thị trường bánh kẹo, đồ chơi trẻ em càng trở nên náo nhiệt và sôi động hơn. Đây là thời điểm các tổ chức, cá nhân làm ăn không chân chính lợi dụng trà trộn hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để thu lợi bất chính.
Theo đại diện Cục Quản lý thị trường Nam Định, thành phố Nam Định là nơi tập trung nhiều siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm...quy mô lớn của tỉnh, là trung tâm phát luồng hàng của tỉnh về các mặt hàng phục vụ trung thu.
Với vị trí và chức năng nhiệm vụ được giao Đội Quản lý thị trường số 1 đã mở đợt cao điểm thu thập thông tin, giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết Trung thu, nhất là về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Sau một tuần ra quân tiến hành kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em có hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng và buộc chủ cơ sở tiêu hủy gần 300 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu, không có tem hợp quy.
Không dừng lại ở đó, Đội Quản lý thị trường số 1 xác định chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu năm 2021 nên các cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ đẩy mạnh tiêu thụ các loại bánh phục vụ Tết Trung thu.
Theo nhận định của lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Nam Định và Đội Quản lý thị trường số 1, năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 lên các cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống sẽ dừng hoặc thu hẹp sản xuất trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân tuy có giảm nhưng vẫn sẽ dồn dập, sôi động vào dịp Tết Trung thu.
Do đó rất có thể có các cơ sở sản xuất, kinh doanh trà trộn đưa vào sản xuất, kinh doanh hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thậm chí có cả hàng nhập lậu.
Với tinh thần tiếp tục đấu tranh quyết liệt chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu. Qua quá trình theo dõi, thu thập thông tin vào hồi 9 giờ ngày 13/9/2021 Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Nam Định đã phối hợp với Công an thành phố Nam Định tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm công nghệ “Long Trang” tại địa chỉ: Số 7 Mạc Thị Bưởi, Phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh gần 300 bánh Trung thu gồm bánh nướng, bánh dẻo các loại do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài.
Ông Nguyễn Khắc Long, sinh năm 1992, thường trú tại Phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định là chủ cơ sở - chủ sở hữu hàng hóa không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng nằm trong chiến dịch kiểm tra kiểm soát thị trường Tết Trung thu theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã xử phạt một chủ cơ sở kinh doanh 17 triệu đồng về hành vi vi phạm kinh doanh bánh Trung thu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra Cửa hàng kinh doanh Hùng Cường, địa chỉ tại thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Quá trình kiểm tra phát hiện tại cửa hàng có một số hàng hoá gồm 1.814 sản phẩm bánh kẹo, đồ thực phẩm có nhãn nước ngoài. Cụ thể: 810 chiếc bánh Trung thu; 80 chiếc kẹo trứng; 12 gói lương khô; 12 gói bim bim; 60 túi bánh cay; 240 gói hạt nêm gia vị; 500 chiếc chân gà ngâm và 100 chiếc xúc xích.
Qua làm việc, ông Nguyễn Đức Cường - chủ hộ kinh doanh khai nhận số hàng hoá trên do ông mua trôi nổi tại địa bàn thành phố Bắc Giang về bán kiếm lời và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Vì vậy, Đội Quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Đức Cường số tiền 17 triệu đồng về hành vi vi phạm kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trị giá hàng hóa vi phạm là 22.570.000 đồng. Đồng thời, buộc ông Cường tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá trên theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai phát hiện xe “luồng xanh” vận chuyển bánh Trung thu không nguồn gốc
11:47' - 09/09/2021
Qua làm việc, ông Hoàn thừa nhận ông mua số bánh Trung thu trên thị trường và vận chuyển từ thành phố Pleiku đến Huyện Đức Cơ để xuất bán qua Campuchia qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp trước sức ép địa chính trị
16:55' - 18/12/2025
Giá dầu châu Á tăng thứ hai liên tiếp vào ngày 18/12 khi rủi ro địa chính trị leo thang tại Venezuela và Nga đã lấn át tâm lý lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu.
-
Hàng hoá
Khai mạc Triển lãm quốc tế sản phẩm và đồ chơi trẻ em Việt Nam 2025
15:12' - 18/12/2025
Triển lãm quốc tế sản phẩm và đồ chơi trẻ em Việt Nam 2025 (IBTE 2025) khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội kết nối, giao thương.
-
Hàng hoá
Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15h hôm nay (18/12)
14:40' - 18/12/2025
Chiều 18/12, giá các loại xăng, dầu tiếp tục giảm theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.
-
Hàng hoá
Chi tiêu thắt chặt, thị trường đồ trang trí Giáng sinh TP.HCM chậm nhịp
13:18' - 18/12/2025
Càng gần Giáng sinh, thị trường đồ trang trí tại TP.HCM trở nên nhộn nhịp với mẫu mã phong phú, giá đa dạng, song sức mua được ghi nhận giảm rõ rệt do người dân chi tiêu thận trọng.
-
Hàng hoá
Bưởi Tết lên giá sớm, người trồng dè dặt, người mua tính toán
11:40' - 18/12/2025
Thị trường bưởi tại TP. Hồ Chí Minh những ngày qua ghi nhận xu hướng giá đang tăng cao, khoảng 30% so với thời điểm trước đó.
-
Hàng hoá
Cà phê được mùa, giá cao, nông dân thêm động lực gắn bó
11:37' - 18/12/2025
Vụ thu hoạch cà phê năm 2025 tại các xã Bình Gĩa, Kim Long, Xuân Sơn… thuộc TP. Hồ Chí Minh đang diễn ra trong không khí phấn khởi của người nông dân.
-
Hàng hoá
Nhập khẩu gạo năm 2026 của Phillipines dự kiến giảm xuống dưới 4 triệu tấn
10:49' - 18/12/2025
Khối lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong năm 2026 dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức 4 triệu tấn, do sản lượng nội địa tăng mạnh giúp giảm bớt lượng đặt hàng với các nhà cung cấp nước ngoài.
-
Hàng hoá
Giá dầu phục hồi mạnh trước lo ngại gián đoạn nguồn cung
09:18' - 18/12/2025
Lực mua lan rộng cả nhóm năng lượng, kéo chỉ số MXV-Index tăng hơn 1,2%, lên 2.343 điểm. Sắc xanh lan tỏa trên thị trường kim loại, khi toàn bộ 10 mặt hàng trong nhóm đồng loạt tăng giá.
-
Hàng hoá
Hành trình 20 năm đưa gạo ST25 vươn tầm thế giới
08:01' - 18/12/2025
Từ khát vọng phục hồi hạt gạo thơm truyền thống, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và cộng sự đã bền bỉ 20 năm lai tạo giống lúa ST25, đưa gạo Việt khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Lực lượng quản lý thị trường Nam Định đọc lệnh kiểm tra cửa hàng. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN
Bánh trung thu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc bị lực lượng quản lý thị trường Vĩnh Phúc phát hiện. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN
Bánh Trung thu nhập lậu bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang tiêu huỷ. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN