Lợi nhuận doanh nghiệp Nhật giảm sút vì thương chiến Mỹ - Trung

14:33' - 02/09/2019
BNEWS Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 2/9 cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp trong quý kết thúc vào tháng 6/2019 tại nước này đã giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính Nhật Bản đã khảo sát 32.107 công ty có vốn từ 10 triệu yen (khoảng 94.184 USD) trở lên, trong đó 22.729 công ty, tương đương 70,8% số được hỏi, đã trả lời. Theo báo cáo, sự suy giảm trên diễn ra sau mức tăng trưởng 10,3% ghi nhận trong quý trước đó, phản ánh những tác động từ cuộc thương chiến ngày một “nóng lên” giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính Nhật Bản cũng lưu ý lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp trong quý II năm nay vẫn đứng ở mức cao thứ hai trong lịch sử thống kê là 23.230 tỷ yen (218,83 tỷ USD).
Chi tiêu cho tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp chế tạo cho các mục đích như xây dựng nhà máy, bổ sung thiết bị và phần mềm đã giảm 6,9% xuống còn 3.620 tỷ yen (khoảng 34 tỷ USD), đánh dấu lần giảm đầu tiên trong tám quý qua.
Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho rằng các nhà sản xuất thiết bị viễn thông và máy móc điện tử đã góp phần đưa những số liệu chung đi xuống, trong bối cảnh nhu cầu ở nước ngoài suy giảm đối với các mặt hàng như phụ tùng ô tô và điện thoại thông minh khi “ma sát” thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Trong khi đó, đầu tư của tất cả các lĩnh vực phi tài chính vào cùng giai đoạn đã tăng 1,9% lên 10.870 tỷ yen (102,369 tỷ USD), đánh dấu quý tăng thứ 11 liên tiếp. Con số này cũng vượt qua mức tăng 6,1% của quý trước đó.
Doanh thu của các doanh nghiệp phi tài chính cũng tăng 0,4% lên 345.910 tỷ yen (3.258 tỷ USD) nhờ  lợi nhuận khả quan của ngành dịch vụ và bất động sản.
Một quan chức của Bộ Tài chính tham gia công bố bản báo cáo cho biết những số liệu mới nhất về các doanh nghiệp Nhật Bản phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ rằng nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang phục hồi với tốc độ vừa phải.
Trong tài khóa 2018 tính đến tháng 31/3/2019, chi tiêu cho tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng 8,1% lên 49.130 tỷ yen (462,82 tỷ USD) . Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 0,4% lên 83.920 tỷ yen (790,5 tỷ USD), nhưng doanh thu giảm 0,6% xuống 1.535,21 tỷ yen (12,436 tỷ USD) ./.

>>> Hàn Quốc sẽ loại Nhật Bản khỏi danh sách đối tác thương mại tin cậy

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục