BNEWS Lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng lên mức cao nhất hơn 17 năm khi thị trường dự đoán BoJ có thể nâng lãi suất trong tháng 12, kéo đồng yen mạnh lên và gây áp lực lên chứng khoán.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 17 năm vào sáng 1/12, do các nhà đầu tư dự đoán rằng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 18 và 19/12.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 2 năm tăng 0,02 điểm phần trăm lên 1,01%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2008. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đạt 1,85%, cũng là mức cao nhất trong hơn 17 năm.
Thống đốc BoJ Kazuo Ueda ngày 1/12 đã phát biểu với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Nagoya rằng Ngân hàng trung ương "đang tích cực thu thập thông tin về quan điểm của các công ty đối với việc tăng lương". Các nhà đầu tư coi bình luận này là một bước tiến tới việc tăng lương, vì Thống đốc đã nhiều lần nói rằng ông sẽ xem xét động lực tăng lương trong năm tới trước khi điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ. "Cơ chế mà cả lương và giá cả đều tăng ở mức vừa phải đã được khôi phục", ông Ueda nói. Ông nói thêm rằng ngân hàng "sẽ xem xét những ưu và nhược điểm của việc tăng lãi suất chính sách và đưa ra quyết định phù hợp".
Những bình luận này đã làm dấy lên sự cẩn trọng của nhà đầu tư về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.
Bình luận của ông Ueda được đưa ra sau khi các thành viên khác trong Hội đồng chính sách bày tỏ quan điểm của họ về khả năng tăng lãi suất. "Tôi không thể nói chính xác tháng nào sẽ tăng, nhưng về khoảng cách, chúng tôi đang ở rất gần", thành viên Hội đồng quản trị Kazuyuki Masu đưa ra nhận định này hồi cuối tháng 11.
Những đồn đoán về việc tăng lãi suất đã giúp đồng yen tăng giá so với đồng USD. Đồng yen Nhật Bản có lúc tăng lên khoảng 155,40 yen đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ ngày 19/11.
Đồng yen mạnh hơn đã tác động tiêu cực đến doanh thu của các nhà xuất khẩu khi họ chuyển lợi nhuận bằng đồng USD về nước. Diễn biến của đồng tiền sáng 1/12 đã gây ra một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán, với chỉ số Nikkei 225 giảm 952,22 điểm, tương đương 1,9%, xuống còn 49.301,69 điểm trong phiên sáng.
Tin liên quan
10 triệu trái phiếu DNSE chính thức lên sàn
10 triệu trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng của Chứng khoán DNSE sẽ chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên thị trường trái phiếu niêm yết từ 27/11/2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhGiá dầu tăng vọt khiến lợi suất trái phiếu Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 2025
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên 4,24%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên 4,59%.
-
Tài chínhHơn 617.000 doanh nghiệp vào diện rà soát trong chiến dịch làm sạch mã số thuế
Cục Thuế cũng yêu cầu công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
-
Tài chínhNATO bất đồng về vấn đề hỗ trợ tài chính cho Ukraine
Một số quốc gia thành viên NATO đã từ chối cung cấp hỗ trợ tài chính với mục đích tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine.
-
Tài chínhLãnh đạo Liên minh thế giới các Trung tâm Tài chính quốc tế tham gia Tổ Tư vấn VIFC-HCMC
Danh sách thành viên Tổ Tư vấn cũng quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu.
-
Tài chínhCục Thuế triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế
Đây là hệ thống văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý thuế cũng như quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế.
-
Tài chínhCần Thơ hỗ trợ tối đa 100 tỷ đồng/dự án phát triển công nghệ bán dẫn và điện tử
Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện dự án thuộc các lĩnh vực nêu trên và triển khai thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
-
Tài chínhTP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tài chính xanh cho chuyển đổi khu công nghiệp
Thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ hay nguồn vốn mà là thiếu các cơ chế đủ sức kết nối nhu cầu đầu tư, chia sẻ rủi ro.
-
Tài chínhTP. Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công đạt 35% trong 6 tháng
Nếu không tính phần vốn ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 36,8%, cao hơn mức bình quân cả nước là 36,7%.
-
Tài chínhHải Phòng tạm hoãn xuất cảnh với 228 trường hợp nợ thuế
Đến hết tháng 6, cơ quan thuế đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 228 người với số tiền thuế nợ là 2.387 tỷ đồng.











